Tái Ngộ – Chương 69: Anh chụp lúc nào vậy?
Tái Ngộ · Chương 69/115
Chiếc xe thể thao màu đen chậm rãi chạy vào khuôn viên Đại học Hải Thành rồi dừng dưới ký túc xá nữ.
Sau khi tắt máy, Ứng Hàm ngẩng đầu nhìn lên tầng ba.
Anh không nhìn về phía phòng của Lâm Phiêu mà nhìn về phía phòng của Mạnh Thiển Thiển.
Đèn đã tắt.
Anh ngả người ra sau ghế hai tay gối sau đầu.
Từ cầu thang vang lên tiếng giày cao gót.
Chẳng bao lâu sau Lâm Phiêu khom người mở cửa xe liếc anh một cái.
Ứng Hàm nói:
“Lên xe.”
Lâm Phiêu mỉm cười ngồi vào ghế phụ.
Ứng Hàm khởi động xe.
Anh liếc cô một cái.
“Hôm nay em cũng mặc váy.”
Lâm Phiêu vuốt mái tóc nhìn anh.
“Không mặc váy thì mặc gì?”
Ứng Hàm cười rồi hỏi:
“À phải, bạn gái của anh trai anh…em có quen không?”
Đầu ngón tay Lâm Phiêu khựng lại rồi buông xuống.
Cô quay đầu nheo mắt nhìn anh.
“Anh hỏi chuyện đó làm gì?”
Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác bất an.
Ứng Hàm quay sang nhìn cô.
“Em nghĩ gì vậy?”
“Anh chỉ muốn biết hoàn cảnh gia đình cô ấy có phải khá phức tạp không.”
Lâm Phiêu khựng người.
“Đàn ông các anh tìm bạn gái còn phải điều tra gia cảnh nữa sao?”
Két—
Chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ xe ngầm của một câu lạc bộ.
Ứng Hàm buông vô-lăng nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười.
“Không điều tra.”
“Chỉ là anh đoán hoàn cảnh của em chắc cũng giống cô ấy, đều có chút vấn đề.”
Nghe đến đó Lâm Phiêu như con nhím xù lông.
Cô nhìn chằm chằm vào Ứng Hàm.
Ánh mắt đầy vẻ đề phòng.
Đối với cô gia đình nguyên sinh là nỗi đau cô không bao giờ dám nhắc đến.
Cô không muốn bất kỳ ai biết.
Cô hiểu rất rõ thế giới này chẳng mấy ai thương hại người khác.
Gia đình chỉ khiến cô bị níu chân, cản trở cô bước lên cao.
Lâm Phiêu cất giọng cứng rắn:
“Gia đình tôi không có vấn đề.”
“Tôi chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng người nhà vẫn cố gắng cho tôi học Đại học Hải Thành.”
Ứng Hàm đưa tay ôm lấy vai cô.
“Được rồi.”
“Anh hiểu, đừng căng thẳng thế.”
“Thật ra anh chỉ muốn hỏi em một câu.”
“Em có bằng lòng luôn ở bên anh không?”
Lâm Phiêu dựa vào lòng anh khẽ sững người.
Cô ngẩng mắt nhìn anh.
“Ở bên… là thế nào?”
Ứng Hàm nhìn thẳng vào mắt cô.
“Dĩ nhiên là ở bên anh giống như mẹ anh luôn ở bên bố anh.”
“Hiện giờ tình cảnh của anh cũng chẳng dễ dàng.”
“Làm tổng kỹ sư công trình rất nhiều người chê anh còn trẻ, nói anh thiếu kinh nghiệm, nghi ngờ năng lực của anh cũng có người chỉ thẳng mặt mắng anh.”
“Suy cho cùng anh đâu phải con ruột của bố.”
“Con đường này quá khó anh cũng cần có người đồng hành.”
Đôi mắt anh có vài phần giống Ứng Thuận Nghiêu.
Khi nói những lời ấy giọng điệu dịu dàng ánh mắt cũng rất chân thành.
Từ ngày quen nhau đến nay đây là lần đầu tiên Lâm Phiêu thấy anh nói chuyện ôn hòa như vậy.
Cô hơi thất thần một lúc sau mới hỏi:
“Nếu em ở bên anh đến khi anh đứng trên đỉnh cao em sẽ có được gì?”
Ứng Hàm mỉm cười.
“Dĩ nhiên là cưới em.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Đợi đến ngày anh thành công anh sẽ đưa em rời khỏi cái gia đình ấy.”
“Chúng ta cũng đừng tính toán lẫn nhau nữa được không?”
Lâm Phiêu lặng người.
Rời khỏi gia đình đó là điều cô mơ ước từ rất lâu.
Cô nhìn vào mắt Ứng Hàm.
Trong thoáng chốc dường như cô lại nhìn thấy ánh mắt của Ứng Hạo.
Cuối cùng cô khẽ gật đầu.
Ứng Hàm mỉm cười liếc nhìn chiếc váy trắng trên người cô.
“Em mặc váy trắng…đẹp lắm.”
Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện riêng trong xe.
Khung cảnh bên ngoài bãi đỗ xe vẫn yên tĩnh như thường lệ.
Đêm đã khuya thế nhưng quán Tiểu Nam Phong lại càng lúc càng đông khách.
Hầu như bàn nào cũng kín người, bia được bê lên từng két một.
Ngồi trong không gian thanh lịch, uống bia, đón gió đêm, kể chuyện quá khứ, nói chuyện hôm nay, rồi cùng nhau mường tượng về tương lai.
Mỗi bàn lại rôm rả một chủ đề khác nhau.
Thấy mọi người ăn uống cũng gần xong Ứng Hạo cầm điện thoại trên bàn đưa cho Mạnh Thiển Thiển giọng trầm thấp:
“Em đi thanh toán đi.”
Mạnh Thiển Thiển nhận lấy.
“Mật khẩu?”
Ứng Hạo ngước mắt nhìn cô.
“Sinh nhật em.”
Mạnh Thiển Thiển khựng lại.
“… À, được.”
“Mật khẩu thanh toán cũng vậy.”
“Biết rồi.”
Cô đứng dậy, đi về phía quầy thu ngân.
Điện thoại của Ứng Hạo là chiếc HW (Huawei) màu đen, cầm trên tay lạnh mát.
Cô nhập ngày sinh của mình màn hình lập tức mở khóa.
Hình nền khóa chỉ là một màu đen đơn giản nhưng khi vào màn hình chính, cô lại nhìn thấy hình nền là bóng lưng của một cô gái.
Mạnh Thiển Thiển hơi sững người.
Cô không biết đó là ai chỉ kịp liếc một cái rồi mở WeChat để thanh toán.
Sau khi trả tiền xong quay lại màn hình chính.
Vẫn là bức ảnh ấy lần này cô không vội tắt màn hình.
Dù sao chính Ứng Hạo đã đưa điện thoại cho cô điều đó chứng tỏ anh chẳng hề ngại cô nhìn thấy.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!