Tái Ngộ – Chương 7: Có chuyện gì à?
Tái Ngộ · Chương 7/115
“Thiển Thiển….” Giọng nói của Chu Ngạn vang lên. Ngay sau đó, anh cầm ô bước lên bậc thềm, thuận tay khoác chiếc áo lên vai cô.
Mạnh Thiển Thiển cố nhịn cơn đau, ngẩng đầu nhìn anh: “Đàn anh.”
Thấy bộ dạng của cô, Chu Ngạn không khỏi đau lòng. Điều khiến anh bất ngờ nhất là cô dường như đã bị mưa làm ướt hết người. Anh bèn quay sang nhìn Ứng Hạo hỏi: “Cô ấy sao vậy?”
Ứng Hạo vẫn đứng bên mép mái hiên. Vài giọt nước từ mái nhà rơi xuống, đọng lại trên vai áo anh. Anh lặng lẽ nhìn Mạnh Thiển Thiển một cái rồi nhạt nhẽo đáp: “Cô ấy không khỏe. Cụ thể thế nào thì cậu tự hỏi cô ấy đi. Người tôi đã đưa tới rồi, tôi đi trước đây.” Nói xong, anh dứt khoát xoay người bước xuống bậc thềm, sải bước đi về phía chiếc xe đỏ.
Mạnh Thiển Thiển thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ấy. Trong khoảnh khắc đó, hốc mắt cô bỗng nóng lên, nhưng rồi cô lại cắn răng cố ép nước mắt nuốt ngược trở về.
Chu Ngạn cúi đầu nhìn cô lo lắng: “Em sao thế?”
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má cô rồi nhanh chóng mất hút trong cổ áo. Mạnh Thiển Thiển vội cười gượng lắc đầu: “Em chỉ hơi đau bụng thôi.”
Nghe vậy, Chu Ngạn xót xa đề nghị: “Anh đưa em về ký túc xá. Em bị mưa ướt như vậy mà cũng không nói…” Bàn tay anh chạm vào phần tay áo còn ẩm nước, trong lòng không khỏi tự trách bản thân thiếu tinh tế, đến một chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới.
“Thật ra em chỉ bị ướt một chút thôi.” Mạnh Thiển Thiển khẽ đáp, rồi ngoan ngoãn cùng anh đi về phía ký túc xá.
Dọc đường, Chu Ngạn cầm ô đi bên trái cô, gần như nghiêng ô che hết mưa cho cô. Ánh đèn trên đường khá tối. Bụng dưới của Mạnh Thiển Thiển lại tiếp tục đau quặn từng cơn, thế nhưng Chu Ngạn nhất thời không nghĩ tới chuyện kỳ kinh nguyệt mà chỉ tưởng cô bị cảm lạnh nên vội vàng đưa tay đỡ lấy cô. Trong khi đó, cô cũng cố gắng giấu đi biểu cảm đau đớn trên gương mặt mình.
Cuối cùng hai người cũng tới được dưới lầu ký túc xá. Mạnh Thiển Thiển cẩn thận đứng thẳng người, mỉm cười nói: “Đàn anh, em lên trước đây.”
Chu Ngạn ân cần hỏi: “Bụng em đỡ hơn chưa? Có cần mua thuốc không?” Ánh mắt anh khẽ lướt qua bụng cô, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của con gái nên anh rất giữ ý tứ.
Mạnh Thiển Thiển lắc đầu từ chối: “Không sao đâu, chắc là bị lạnh thôi. Em lên dùng túi chườm nóng một lát là được.”
“Vậy em mau lên đi.”
“Vâng, tạm biệt đàn anh.” Nói rồi cô xoay người bước lên cầu thang. Chu Ngạn vẫn đứng yên dưới lầu, cầm ô lặng lẽ nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô biến mất hoàn toàn mới yên tâm rời đi.
Lên tới tầng ba, cửa phòng ký túc vẫn đang đóng, nhưng ánh đèn bên trong đã hắt ra qua khe cửa. Mạnh Thiển Thiển đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc ánh sáng và hơi ấm trong phòng ùa tới, cô mới cảm thấy cơ thể lạnh lẽo của mình dịu đi đôi chút.
Lúc này Thường Tuệ Tuệ đang đắp mặt nạ, vừa quay đầu nhìn thấy bộ dạng của cô liền giật mình thảng thốt: “Chuyện gì vậy? Đi rút tiền thôi mà sao lại ướt thành thế này?” Nói rồi cô nàng lập tức chạy vội tới đỡ lấy Mạnh Thiển Thiển.
Mạnh Thiển Thiển yếu ớt cười: “Mình quên mang ô, vừa lên cầu vượt thì trời đổ mưa.”
Nghe tiếng động, Diệp Lam và Chu Phương cũng lục đục ngồi dậy. Diệp Lam cất lời: “Lúc nãy mình nhắn tin cho cậu đó, nhưng cậu không trả lời. Mình còn đang nghĩ xem có nên đi tìm đàn anh Chu Ngạn không.”
“Điện thoại mình hết pin rồi.” Mạnh Thiển Thiển mệt mỏi đáp rồi từ từ ngồi xuống ghế.
Thường Tuệ Tuệ tháo chiếc áo khoác trên vai cô ra, phủi phủi vài cái rồi cười đầy ẩn ý trêu chọc: “Đàn anh đưa cậu về đúng không?”
Mạnh Thiển Thiển không đáp mà chỉ cười, một tay cô vẫn vô thức ôm lấy bụng. Diệp Lam tinh ý đi rót cho cô một cốc nước ấm, quan sát cô vài giây rồi hỏi nhỏ: “Cậu có phải…”
“Ừ, đến tháng rồi.” Mạnh Thiển Thiển cuối cùng cũng mếu máo thú nhận: “Đau quá.”
“Trời ơi!” Thường Tuệ Tuệ lập tức xót xa kêu lên: “Đến tháng còn dầm mưa nữa, không đau mới lạ đó. Cậu mau đi tắm nước nóng đi.”
Chu Phương từ trên giường thò đầu xuống góp lời: “Trong ngăn kéo của mình có đường đỏ, cậu pha uống đi.”
Nghe vậy, Diệp Lam lập tức kéo ngăn kéo ra, lấy gói đường đỏ rồi cẩn thận pha đầy một bình nước giữ nhiệt cho cô. Nhìn sự quan tâm của các bạn cùng phòng, trong lòng Mạnh Thiển Thiển bỗng thấy ấm áp lạ thường. Cô ngoan ngoãn cầm quần áo ngủ rồi đi vào phòng tắm ngoài ban công. Bụng dưới vẫn quặn lên từng cơn, máu kinh cũng đã ra một ít nhưng may mà không quá nhiều.
Sau khi đắm mình tắm một trận nước nóng thật lâu, Mạnh Thiển Thiển vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Lúc này, từ phòng ký túc xá bên cạnh bỗng truyền tới tiếng cười nói vô cùng náo nhiệt, có vẻ mọi người đang tụ tập rất vui vẻ.
Thường Tuệ Tuệ vừa lướt bấm điện thoại vừa tặc lưỡi chậc chậc: “Xem ra đàn chị Lâm Phiêu đang vui muốn chết luôn rồi.”
“Có chuyện gì à?” Diệp Lam tò mò hỏi.
“Nghe nói đàn anh Ứng Hạo mới mua một chiếc xe hãng T, hơn một triệu tệ lận đó, lại còn là hàng nhập khẩu luôn.”
“Nhưng thế thì liên quan gì tới đàn chị Lâm Phiêu?” Diệp Lam lại càng tò mò khó hiểu hơn.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!