Tái Ngộ – Chương 91: Cậu gọi tôi là gì?

Tái Ngộ · Chương 91/115

Ngày hôm sau trở về Hải Thành, họ lập tức đến Đông Phương họp. Lần này trong cuộc họp có thêm một người trẻ tuổi, là đàn anh vừa tốt nghiệp Đại học Hải Thành năm nay.

Anh ta sắp được điều đến chi nhánh ở Phong Thị làm người phụ trách.

Họp xong thì tan làm.

Đường Tuyển đề nghị: “Lâu lắm rồi chúng ta chưa tụ tập ăn uống, cùng đi ăn đi?”

Chu Ngạn gật đầu: “Được đó.”

Ứng Hạo nới cổ áo, hai tay đút vào túi quần, nhìn Mạnh Thiển Thiển: “Em gọi Viện Viện với Thường Tuệ Tuệ nhé.”

Mạnh Thiển Thiển: “Ừm.”

Giang Phong vui vẻ reo lên: “Cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác ngày xưa rồi, sướng quá!”

Sau đó cả nhóm cùng đi về phía cửa, Mạnh Thiển Thiển vừa cúi đầu bấm điện thoại, vừa nhắn báo cho Mạnh Viện Viện và Thường Tuệ Tuệ. Lúc chân cô giẫm lên bậc thềm, cơ thể hơi loạng choạng. Ứng Hạo đi phía sau, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy eo cô.

Mạnh Thiển Thiển sững người, sau đó vội vàng đứng vững, bước nhanh thêm hai bước rồi đi xuống bậc thềm.

Lòng bàn tay Ứng Hạo bỗng trống không, anh thu tay lại, nhét vào túi quần.

Chu Mật cầm chiếc túi nhỏ bước ra từ bên trong, nhìn thấy cảnh này thì chậc chậc mấy tiếng. Cô cố tình đi đến bên cạnh Mạnh Thiển Thiển, huých vai cô một cái.

“Các cô cậu ấy à, tuổi trẻ đúng là… Chậc chậc.”

Mạnh Thiển Thiển khó hiểu nhìn Chu Mật một cái.

Chu Mật cười cười, đi trước.

Đường Tuyển trêu chọc: “Tôi thấy Chu Mật đúng là có sức hút kiểu chị gái trưởng thành thật.”

Chu Ngạn vừa rồi nhìn thấy Ứng Hạo ôm Mạnh Thiển Thiển một cái, thoáng thất thần, sau đó nói: “Cậu giờ là người có gia đình rồi đấy, cẩn thận.”

Đường Tuyển: “Ơ, sao thế? Khen một câu cũng không được à?”

Chu Ngạn cười cười.

Đường Tuyển hỏi Ứng Hạo: “Chu Mật là một người phụ nữ không tệ nhỉ?”

Ứng Hạo nhìn bóng lưng Mạnh Thiển Thiển, giọng điệu hờ hững: “Rất tệ. Trong lòng tôi chỉ có một người phụ nữ là tốt nhất, cô ấy đang đứng ngay trước mặt tôi.”

Tất cả mọi người có mặt đồng loạt nhìn về phía Mạnh Thiển Thiển.

Lưng Mạnh Thiển Thiển cứng đờ.

Cô trợn mắt, bước nhanh thêm hai bước.

Giang Phong ngơ ngác: “Không phải hai người chia tay rồi à? Anh vẫn là người bị đá mà, giờ anh khen chị Thiển Thiển thì có tác dụng gì? Trước đây lúc hai người còn yêu nhau, anh từng khen chị ấy chưa?”

Ứng Hạo lạnh lùng liếc Giang Phong một cái.

Giang Phong: “?”

Sau đó cả nhóm lái xe trở về khu phố cũ Hải Thành, đón Mạnh Viện Viện và Thường Tuệ Tuệ. Thường Tuệ Tuệ cười tươi, khoác lấy cánh tay Đường Tuyển.

Mạnh Viện Viện mở to mắt, ôm lấy cánh tay Mạnh Thiển Thiển: “Hóa ra hai người họ là một đôi.”

Mạnh Thiển Thiển bật cười: “Đúng vậy.”

Đi ăn thì chẳng cần lái xe nữa. Hai chiếc xe đỗ trước cửa cửa hàng tiện lợi, cả nhóm đi bộ đến quán nướng. Vừa vào cửa, Đường Tuyển đã giơ tay: “Cho một két bia!”

Chu Ngạn: “Một tá hàu.”

Giang Phong: “Cho một phần bánh màn thầu nướng, nhớ thêm sữa đặc cho tôi.”

Chẳng bao lâu sau, đủ loại xiên nướng trong quán lần lượt được bưng lên, chất đầy cả một bàn.

Đường Tuyển gắp cà tím cho Thường Tuệ Tuệ, nói: “Hy vọng sau này có thể có nhiều dịp tụ tập thế này hơn. Khoảng thời gian trước, lúc nào tôi cũng có cảm giác mọi người sắp tan tác đến nơi.”

Anh vừa nói Mạnh Thiển Thiển cũng không lên tiếng, cúi đầu ăn sụn.

Ứng Hạo ngồi đối diện nhìn cô.

Vài giây sau anh đứng dậy, đi mua một cốc trà sữa, đặt trước mặt Mạnh Thiển Thiển.

Thường Tuệ Tuệ và Mạnh Viện Viện lập tức nhìn anh. Ứng Hạo mặt không đổi sắc ngồi trở lại, nói: “Không cần nhìn tôi, tôi chỉ mua cho cô ấy thôi.”

Mạnh Thiển Thiển ngồi thẳng người, nhìn anh một cái rồi bóc ống hút.

Sau đó đưa cho em gái ruột: “Uống đi.”

Mạnh Viện Viện chạm phải ánh mắt Ứng Hạo, lập tức dời mắt đi, thức thời nói: “Em không uống, chị uống đi.”

Ứng Hạo đạt được mục đích, khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười.

Mạnh Thiển Thiển nhìn anh một cái, chẳng buồn để ý.

Nhưng tối hôm đó, mọi người tụ tập bên nhau, quả thật lại tìm được cảm giác của ngày trước. Mạnh Thiển Thiển rất trân trọng hiện tại, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy hy vọng về tương lai.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!