Tái Ngộ – Chương 97: Có gấp quá không?
Tái Ngộ · Chương 97/115
Bữa cơm tất niên này, cả nhà Lương Khôn ăn chẳng được yên lòng. Năm nay Tô Họa không về ăn Tết, chỉ có Lương Khôn và Tô Mạn ở bên ông cụ Tô cùng bà cụ ăn cơm.
Lương Khôn đặt điện thoại xuống, thở dài.
Tô Mạn gắp thức ăn cho ông, hỏi: “Sao vậy?”
Lương Khôn nhìn Tô Mạn, nói: “Ứng Hạo muốn chuyển cổ phần cho Mạnh Thiển Thiển.”
Đôi đũa trong tay Tô Mạn khựng lại. Mấy giây sau, bà nói: “Đông Phương là tâm nguyện cả đời của mẹ Ứng Hạo, vậy mà sao nó lại chịu đem cho người ta như thế? Là nó chủ động đưa hay Mạnh Thiển Thiển đòi?”
Lương Khôn đẩy nhẹ gọng kính: “Không phải Mạnh Thiển Thiển đòi. Lúc trước con bé tự đề cử mình làm tổng giám đốc thì đúng là có hơi ngây thơ, nhưng có thể nhìn ra con bé cũng bị chúng ta ép đến đường cùng. Nó muốn nhanh chóng trưởng thành, sau đó dùng năng lực của mình chặn miệng những người từng nghi ngờ nó.”
Tô Mạn nâng cốc nước trái cây lên uống một ngụm, nhìn những món ăn trước mặt, nói: “Con trai của Chúc Nguyện không ngây thơ, nhưng lại đủ si tình.”
Lương Khôn: “Tôi cũng hơi không hiểu nổi. Nó thế mà lại muốn từ bỏ toàn bộ cổ phần, đưa hết cho con bé ấy. Vấn đề là hai đứa còn chưa kết hôn, chỉ mới là người yêu thôi. Vụ làm ăn này chẳng có lời chút nào.”
Tô Mạn liếc ông một cái, không nói gì.
Có lẽ bọn họ thật sự không thể hiểu được, tại sao Ứng Thuận Nghiêu lại có thể sinh ra một đứa con trai như vậy, một người sâu tình đến mức ấy.
Bên phía Viên Tòng Nghiêm quả thực cũng chẳng biết nói gì, nhưng ông cũng không ngạc nhiên trước việc Ứng Hạo làm như vậy. Chỉ cần chuyện có liên quan đến Mạnh Thiển Thiển, anh làm gì cũng chẳng khiến người ta bất ngờ.
Ông đặt điện thoại xuống.
Lâm Hiểu Nhã trừng ông một cái: “Ăn cơm thì ăn cơm đi, xem điện thoại làm gì?”
Viên Tòng Nghiêm cầm đũa lên, nói: “Ứng Hạo đem cổ phần Đông Phương cho Thiển Thiển rồi.”
Lâm Hiểu Nhã ngẩn ra, ngay sau đó bật cười: “Tốt mà. Trước đây chẳng phải nghe nói Thiển Thiển tự đề cử mình làm tổng giám đốc sao? Thêm vài năm nữa thì càng danh chính ngôn thuận.”
Viên Tòng Nghiêm nhìn vợ: “Em không có suy nghĩ gì khác à?”
Lâm Hiểu Nhã: “Nhìn anh cũng đâu có ngạc nhiên lắm, em còn có thể nghĩ gì nữa? Em chỉ mong nó có thể có một gia đình của riêng mình, hạnh phúc bình yên sống hết một đời. Như vậy sau này lúc em xuống dưới gặp Chúc Nguyện, em mới có chút thể diện.”
Viên Tòng Nghiêm: “Xem ra anh phải nghiêm túc bồi dưỡng Mạnh Thiển Thiển rồi…”
Lâm Hiểu Nhã: “Anh muốn bồi dưỡng thì cứ bồi dưỡng, nhưng đừng nghiêm khắc quá, cũng đừng nhúng tay vào quá nhiều. Ứng Hạo đâu phải không có đầu óc, nó tự mình không biết dạy à? Cần gì đến người bố nuôi danh không chính ngôn không thuận như anh dạy?”
“Em nói gì vậy?” Ánh mắt Viên Tòng Nghiêm lập tức quét sang. “Cái gì mà danh không chính ngôn không thuận? Anh có tư cách hơn bất kỳ ai.”
“Đúng đúng đúng, anh có tư cách nhất, anh có tư cách nhất để phá đám.”
Lâm Hiểu Nhã nói rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại nói: “À đúng rồi, có phải chúng ta nên chuẩn bị trước chuyện kết hôn của hai đứa không?”
Viên Tòng Nghiêm: “Chuyện này em tự lo đi.”
Lâm Hiểu Nhã: “Anh chỉ giỏi phá đám.”
Viên Tòng Nghiêm: “…..”
Trong phòng khách đang mở chương trình Gala Mừng Xuân, Mạnh Thiển Thiển mệt rã rời, vòng tay ôm lấy cổ anh, tấm lưng trắng nõn lấm tấm mồ hôi, mái tóc cũng đã bị làm ướt. Ứng Hạo ôm lấy eo cô, siết đến hằn cả dấu tay.
Anh cúi đầu liên tục hôn cô, từ hàng mày, chóp mũi cho đến đôi môi. Mạnh Thiển Thiển lắc đầu, rúc vào lòng anh, giọng mềm mại mang theo chút nũng nịu: “Anh gọi điện cho ông bà ngoại đi.”
Ứng Hạo: “Đợi lúc giao thừa rồi gọi.”
Sột soạt một hồi, anh xoay người, nằm xuống bên cạnh cô. Mạnh Thiển Thiển cũng thuận theo tư thế của anh mà nằm ngay ngắn, Ứng Hạo nhìn cô, cúi xuống hôn cô.
Không bao lâu sau trong căn phòng lại vang lên những âm thanh khe khẽ.
Còn ngoài cửa sổ những dòng chữ “Thiển Thiển” ngập trời cũng từ từ biến mất.
Bọn họ quen nhau từ thuở thiếu niên, yêu nhau, trải qua hai lần chia tay trong những hoàn cảnh chẳng rõ ràng, đến lần thứ ba cuối cùng cũng tỉnh táo mà quay về bên nhau, xác định rõ ràng sẽ cùng đối phương bước tiếp về tương lai.
Hơn một tiếng sau.
Mạnh Thiển Thiển xuống giường, đầu gối mềm nhũn. Ứng Hạo lập tức đưa tay đỡ lấy eo cô, Mạnh Thiển Thiển chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức không chịu nổi, cô đưa tay túm lấy cổ anh.
Ứng Hạo hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, để cô vô tình để lại vài dấu vết trên cổ anh.
Cô nói: “Em ra ngoài thế nào đây?”
Ứng Hạo cười nhìn cô: “Hay là chúng ta cứ ở trong phòng đón giao thừa luôn?”
Mạnh Thiển Thiển: “Không được.”
Nói rồi, cô đứng dậy. Ứng Hạo nghĩ ngợi một lát, kéo cô trở lại giường, sau đó cúi xuống xoa bóp chân cho cô.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!