Tái Ngộ – Chương 99: Còn chưa nấu mà, thơm chỗ nào?

Tái Ngộ · Chương 99/115

Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười của Mạnh Viện Viện, quả thực ngông cuồng hết mức.

Ứng Hạo đút tay vào túi quần, nhìn chằm chằm Mạnh Thiển Thiển: “Chẳng lẽ sau này anh còn phải ngủ một mình?”

Mạnh Thiển Thiển đặt cuốn sổ xuống, xắn tay áo lên: “Còn phải xem tình hình.”

Đến chuyện này cô còn chưa nghĩ tới, vậy mà anh đã tính trước rồi?

Cằm Ứng Hạo siết chặt vài phần.

Mạnh Thiển Thiển nói: “Em đi nấu cơm đây, sắp mười một giờ rồi. Trưa nay hai người muốn ăn gì?”

Mạnh Viện Viện ngừng cười, giơ tay: “Mì đi, em muốn ăn mì bò cuộn với cà chua.”

Mạnh Thiển Thiển: “Được.”

Nói xong, cô xoay người đi tới tủ lạnh lấy thức ăn. Hôm ba mươi Tết cô đã mua rất nhiều đồ về tích trữ, cả dịp Tết này chẳng cần phải ra ngoài. Vừa lấy đồ, cô vừa hỏi Ứng Hạo: “Còn anh? Anh muốn ăn gì nào?”

Chữ “nào” ở cuối câu mềm mại đến mức khiến người ta rung động.

Ứng Hạo nhìn cô: “Gì cũng được.”

Mạnh Thiển Thiển: “Ừm.”

Cô lấy thịt bò cuộn và sườn non trong tủ lạnh rồi đi vào bếp. Cô vừa đi, phòng khách lập tức yên tĩnh lại.

Mạnh Viện Viện ho khẽ một tiếng, cầm điện thoại lên gõ.

Mạnh Viện Viện: Hôm nay em chọc giận anh Ứng Hạo rồi.

Giang Phong: Chuyện gì thế? Em chọc giận anh ấy kiểu gì? Kể anh nghe với [mặt hóng hớt]

Mạnh Viện Viện: Chủ đề này hình như không thích hợp nói với anh, chính là chuyện ngủ với ai ấy.

Giang Phong: …Đừng tưởng anh không nhìn ra đây là một chữ đồng âm [ngủ]!

Mạnh Viện Viện: …

Giang Phong: Em lớn rồi, đừng suốt ngày tranh chị với anh ấy được không? Giường của mình thì tự ngủ đi.

Mạnh Viện Viện: Sao em không được tranh? Em với chị từ ba bốn tuổi đã luôn ngủ cùng nhau rồi, sao em không thể có yêu cầu riêng? Hơn nữa, bọn họ còn chưa kết hôn mà. Mà ai biết đến lúc nào mới kết hôn, tới lúc đó em cũng là người bị động từ bỏ thôi, vậy nên bây giờ em nhất định không chủ động nhường.

Giang Phong: …Rất có lý, vậy em nhất định phải kiên trì, anh ủng hộ em.

Mạnh Viện Viện gật đầu lia lịa, chính là vậy.

Đúng lúc này, WeChat vang lên hai tiếng.

Cô bấm vào xem, phát hiện YING đã gửi cho cô một bao lì xì.

Cô lập tức nhìn về phía Ứng Hạo đang ngồi đối diện trên sofa.

Ứng Hạo hơi nâng cằm, ra hiệu cho cô bấm vào.

Mạnh Viện Viện do dự vài giây rồi mở ra.

Một bao lì xì cực lớn đang chờ cô.

Cô nghĩ ngợi, bấm nhận.

Hai trăm.

Cô làm thêm bốn ngày cũng chỉ được từng ấy tiền.

Ngay sau đó, [Bao lì xì][Bao lì xì][Bao lì xì]…

Một loạt bao lì xì liên tục xuất hiện như mưa, điện thoại Mạnh Viện Viện reo không ngừng.

Cô lần lượt bấm nhận, tất cả đều là hai trăm.

Tổng cộng mười bao, vào tài khoản hai nghìn.

Ứng Hạo: “Tiền cũng nhận rồi, giờ giúp anh được chưa?”

Lúc này Mạnh Viện Viện mới nhận ra mình đã trúng kế.

Anh Hạo gian xảo!

Giang Phong: Kiên trì tới cùng! Cố lên!

Mạnh Viện Viện: …Tự nhiên em lại có suy nghĩ khác.

Giang Phong: Gì?

Mạnh Viện Viện: Thà phá một ngôi chùa, chứ không phá một cuộc hôn nhân.

Giang Phong: Sao tự nhiên em đổi ý vậy?

Mạnh Viện Viện: Đại khái là sức hút của đồng tiền thôi.

Giang Phong: …Ông chủ dùng tiền mua chuộc em rồi đúng không?! Anh nhìn lầm em rồi. [mặt khinh bỉ]

Mạnh Viện Viện: Không thể sống mà không có tiền được.

Giang Phong: …

Thấy Mạnh Viện Viện nhận lì xì, Ứng Hạo cũng không ở lại phòng khách nữa, anh đi thẳng vào bếp.

Mạnh Thiển Thiển đang đeo tạp dề, đứng trước bàn bếp thái cà chua. Cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặc một chiếc váy ôm màu nhạt, đường nét gương mặt dịu dàng.

Ứng Hạo bước vào, đóng cửa bếp lại rồi từ phía sau ôm lấy eo cô.

Eo cô nhỏ đến mức một tay anh vẫn còn dư.

Ứng Hạo siết cánh tay, thấp giọng nói: “Thơm quá.”

Bàn tay đang cầm dao của Mạnh Thiển Thiển khựng lại. Cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay người đàn ông nóng hổi, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.

Cô nói: “Còn chưa nấu mà, thơm chỗ nào?”

Ứng Hạo tựa vào vai cô, hơi thở phả bên tai: “Em thơm.”

Vành tai Mạnh Thiển Thiển dần đỏ lên theo từng nhịp thở của anh.

Thấy vậy, anh bật cười, cúi xuống hôn cô.

Mạnh Thiển Thiển lập tức siết chặt cán dao, thấp giọng nói: “Này.”

“Em cứ thái của em, anh cứ hôn của anh.” Anh nói rất không đứng đắn.

Mạnh Thiển Thiển nghiến răng, giọng nhỏ nhẹ mềm mại: “Biến.”

“Không biến.”

Anh ngước mắt lên.

“Để anh.”

Nói rồi, anh nhận lấy con dao và cà chua trong tay cô, vòng tay ôm lấy cô, cúi đầu thái rau. Mạnh Thiển Thiển đặt tay lên bàn bếp nhìn anh, thỉnh thoảng cằm Ứng Hạo lại khẽ cọ vào má cô.

Đúng lúc này, điện thoại Mạnh Thiển Thiển đặt bên cạnh vang lên.

Cô cầm lên nhìn, không ngờ là tin nhắn WeChat của Lâm Hiểu Nhã.

Cô khựng lại, theo bản năng ngước mắt nhìn Ứng Hạo.

Ứng Hạo cũng nhìn thấy, nói: “Xem mẹ nuôi nhắn gì.”

Mạnh Thiển Thiển bấm vào.

Lâm Hiểu Nhã: Thiển Thiển, ngày mai là mùng Hai, con với Ứng Hạo qua nhà ăn cơm nhé?

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!