Tâm Niệm Em Đã Lâu – Chương 92: Đang nhìn gì vậy?
Tâm Niệm Em Đã Lâu · Chương 92/92
Ngay từ khi còn nhỏ, Thời Lạc đã luôn bám lấy Đường Kỳ Thâm.
Hồi đó, trẻ con trong khu thường chơi trò đóng vai gia đình, người thì đóng vai mẹ, người thì đóng vai ba. Mặc dù Đường Kỳ Thâm chưa bao giờ tham gia những trò con nít như vậy, nhưng Thời Lạc luôn vô thức đóng vai mẹ và bí mật dành vai ba cho Đường Kỳ Thâm.
Cô bé thường xuyên ôm một con búp bê nhỏ và nói: “Đây là em bé của con và Kỳ Thâm ca ca.” khiến tất cả người lớn đều bật cười. Ngay cả khi bị trêu đến ngại ngùng, cô bé cũng không thay đổi giọng điệu. Bé con ngày nào không ngờ rằng những trò đùa mình từng làm hồi nhỏ lại có ngày thực sự thành sự thật.
Hôm đó ở văn phòng, khi hai người thân mật, Thời Lạc năn nỉ không cho anh dùng biện pháp bảo hộ, muốn sinh cho anh một đứa con.
Trước đây, Đường Kỳ Thâm lo lắng tuổi cô còn nhỏ, không muốn cô làm mẹ sớm vậy. Anh luôn hy vọng cô có thể tận hưởng vô tư thêm vài năm. Mặc dù anh tự tin nếu hai người có con, anh cũng có thể sắp xếp ổn thỏa, không để cô mệt. Nhưng người làm mẹ vẫn có trách nhiệm của mình. Trong thâm tâm, anh vẫn coi Thời Lạc là một cô nhóc cần được nuông chiều, làm sao nỡ để cô sinh con?
Tuy vậy, khi thấy ánh mắt mong mỏi của cô, anh cũng mềm lòng. Xét cho cùng, khi đối diện với Thời Lạc, bản thân Đường Kỳ Thâm cũng không thể kiềm chế được bao nhiêu.
Tuy nhiên, có lẽ khi kỳ vọng càng nhiều càng khó có được. Thời Lạc đã mong đợi nghỉ việc ở nhà để chuẩn bị cho việc mang thai suốt nửa năm, vậy mà vẫn không thấy có dấu hiệu.
Hai tháng sau Tết nguyên đán, Diệp Tầm Tầm bí mật đến gặp cô, nói rằng cô ấy đang có kế hoạch kết hôn.
Năm đó, Diệp Tầm Tầm là một tấm gương điển hình của người phụ nữ thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Coo bước chân vào ngành giải trí nhờ sự dẫn dắt của bạn trai thời đại học, và bằng sự nỗ lực của bản thân, cô dần dần tạo dựng được tên tuổi. Mặc dù lịch trình bận rộn, người bạn trai ấy vẫn không ngừng theo đuổi, không tiếc công sức mà trao trọn trái tim mình cho cô.
Ngay cả người phụ nữ độc lập và tự chủ như Diệp Tầm Tầm cũng phải mềm lòng, hai người yêu đương sâu sắc. Sau khi gặp gỡ hai bên gia đình trước Tết nguyên đán, họ tranh thủ kì nghỉ hiếm hoi để đi du lịch cùng nhau. Không thể kìm nén tình cảm, hai người đã phát sinh quan hệ trong chuyến đi. Diệp Tầm Tầm phát hiện mình trễ kinh và đã mang thai.
Bạn trai cô vui mừng khôn siết, cầu hôn mấy lần mới nhận được cái gật đầu từ Diệp Tầm Tầm. Cô tạm gác lại sự nghiệp và giấc mơ lớn lao để trở thành một người vợ, người mẹ.
Khi Thời Lạc nghe tin này, cô liên tục đưa tay chạm vào bụng phẳng lì của Diệp Tầ, Tầm, vẻ ghen tị khó che giấu: “Sao cậu dễ mang thai vậy? Tớ đã cố gắng nửa năm rồi mà vẫn không được.”
Diệp Tầm Tầm biết rằng Thời Lạc luôn mong muốn có một cô con gái, với cô việc có thể thụ thai hay không phụ thuộc vào số phận, không thể vội vàng: “Cậu mới bao nhiêu tuổi đâu, vội vàng gì chứ? Tớ còn tức lắm đây! Tất cả là lỗi của anh ấy vì quên dùng cái đó. Tớ còn muốn đứng trên đỉnh sự nghiệp trước tuổi ba mươi nữa, vậy mà giờ lại bị trói buộc.”
Ôn Vũ liếc nhìn Thời Lạc, nhớ lại lúc Thời Lạc và Đường Kỳ Thâm mới bắt đầu yêu nhau. Ôn Vũ có thể thấy rõ ràng, dù bên ngoài Thời Lạc có kiêu ngạo, hống hách, nhưng từ nhỏ chưa từng trải qua khó khăn gì nên cô bạn rất yếu đuối. Sợ rằng cô bạn sẽ suy nghĩ quá nhiều, cô tự chế giễu mình: “Cậu đã kết hôn rồi, anh Kỳ Thâm cũng rất yêu thương cậu. Cậu cứ sống vô tư vậy không cần lo chuyện con cái đâu. Trẻ con khóc lóc suốt ngày, ồn ào lắm. Cậu cứ vui chơi vài năm nữa cũng được. Nhìn tớ đây này, tớ còn chẳng có bạn trai. Từ hồi tốt nhiệp đến giờ bao nhiêu năm rồi, tớ còn chưa được nắm tay người đàn ông nào đây này.”
Thực tế, suốt những năm qua, Ôn Vũ và Tiếu Hoặc luôn tỏ ra thân thiết, nhưng hai người họ đa phần thời gian đều ở nước ngoài, chuyện giữa hai người cũng rất kín đáo.
Diệp Tầm Tầm và Thời Lạc đương nhiên có chút ngạc nhiên: “Cậu và Tiếu Hoặc chưa nắm tay bao giờ sao?”
Ôn Vũ giả vờ không quan tâm, bĩu môi, nhưng ánh mắt không còn rực rỡ như khi nhắc đến Tiếu Hoặc hồi còn trẻ nữa: “Cậu ta không thích mẫu người như tớ thì sao tớ phải nắm tay?”
Lời nói của Ôn Vũ thành công phân tán sự chú ý của Thời Lạc. Cô và Diệp Tầm Tầm liếc nhìn nhau, nhận ra tình trạng của Ôn Vũ có vẻ không ổn, nên cả hai cũng không dám hỏi thêm.
Ôn Vũ cũng nhận thấy sự im lặng của hai cô bạn, khẽ thở dài: “Không có gì mà tớ không dám nói với hai cậu cả. Thực ra, từ đầu đến cuối, tớ là người theo đuổi cậu ấy, còn cậu ấy có vẻ khó chịu với tớ. Ban đầu, cậu ấy đối xử tốt với tớ vì Lạc Lạc, nhưng sau đó cậu ấy cũng thấy tớ phiền, cũng không còn giả vờ đối xử tốt với tớ nữa.”
“Khi mới ra nước ngoài, tớ hoàn toàn xa lạ, còn cậu ấy lại có rất nhiều bạn bè. Hồi đó, cậu ấy thích con gái ngoại quốc, nên tớ đã cố gặng luyện tập để được vóc dáng giống họ.”
Ôn Vũ liếc nhìn Thời Lạc: “Hồi đó, chẳng phải tớ luôn nhờ cậu kiếm cho tớ mấy bộ quần áo kiểu Âu Mỹ sao? Cậu còn nhớ mấy bức hình tớ gửi cho cậu để tham khảo không? Thật ra, đó là mấy cô gái mà Tiếu Hoặc thích hồi đó, dáng ngon, xinh đẹp đúng không?
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!