Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 10: Bệ hạ… đây là?

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 10/85

Mắt thấy đại điển phong hậu sắp cận kề, thượng phục cục cũng đưa tới bộ lễ phục mà Lý Doanh phải mặc tham dự.

Lễ phục sắc xanh nhạt, bên trong lót áo đơn màu hoàn tố. Lãnh khâm thêu phù văn nổi nhẹ, mép áo lại khảm vân long màu hồng, ngũ sắc giao hòa, sáng rỡ tôn quý vô cùng.

Thừa Lộ Các trên dưới nhìn thấy đều kinh ngạc tán thán, không ngờ bộ lễ phục mà nương nương các nàng sẽ mặc trong đại điển phong hậu lại chẳng hề kém cạnh Hoàng hậu ở Phượng Nghi điện nửa phần.

Lý Doanh nhớ rất rõ lần trước thượng phục cục đưa tới bộ váy bị nhiễm mùi cỏ xuyến. Nàng cẩn thận đưa lên mũi ngửi, không thấy chút hương vị khác lạ nào. Lại xoay lật từng đường kim mũi chỉ, ánh mắt rơi đúng lên phần phù văn bên mép áo.

Nàng khẽ cau mi: nàng nhớ rõ, Hoàng hậu dùng phù văn màu chu (đỏ son), còn phi tần mới dùng sắc bích thanh. Hai màu ấy phân rõ phẩm cấp, không thể nhầm lẫn.

Mà trên bộ lễ phục này… những đường phù văn cũng dùng chu sắc. Như vậy chẳng phải đã vượt quá phẩm cấp hay sao?

“Phù văn này là ai thêu?” Lý Doanh buông nhẹ tà áo, lạnh giọng hỏi cung nhân thượng phục cục. “Màu sắc dùng sai rồi. Đem về hủy, thêu lại.”

Cung nữ kia sợ đến quỳ rạp xuống đất: “Nương nương… không dám giấu ngài. Hiện nay bệ hạ nghiêm lệnh tiết kiệm, giảm bớt cống phẩm của các phủ. Năm nay Lâm An trình cống rất ít, hoa lụa đều thiếu thốn ít nhiều, toàn bộ đều dùng để chuẩn bị cho đại điển phong hậu…”

Ý tứ nàng ta đã nói rõ ràng, thượng phục cục không còn dư tơ lụa để thêu lại.

Cung nhân Thừa Lộ Các đều bất mãn, Thanh Lệ đứng bên cạnh cũng khó chịu, vừa vén tay áo, định thay chủ tử lý luận.

“Ta hỏi ngươi,” Lý Doanh nhấc nhẹ vạt lãnh khâm, lộ ra phần phù văn đỏ son, “là thượng phục cục làm sai, hay bổn cung sai?”

Cung nữ kia mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết dập đầu liên tục: “Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!”

Mồng một Tết đã sắp đến, nàng không muốn bởi một chuyện cỏn con mà chọc lên sóng gió lớn hơn. Cũng không muốn một chút nhẫn nhịn lại dẫn đến họa lớn về sau.

Nàng buông tay, không tranh cãi thêm: “Kêu thượng cung của các ngươi đến đây.”

Cung nữ thượng phục cục run giọng nói: “Thượng cung đang gấp gáp làm huy phục cho Tạ nương tử. Nếu nương nương nhất định muốn gặp, xin hãy hỏi trước xem Tạ nương tử có đồng ý hay không…”

Giọng nàng ta thấp hèn nhưng lời lẽ lại không chút khách khí, khiến Thanh Lệ nổi giận bừng bừng, muốn xông lên cãi lại.

Lý Doanh giơ tay ngăn cản. Vì một bộ quần áo mà cùng Tạ Hoa Minh tranh chấp, chỉ sợ mất nhiều hơn được.

“Thôi vậy. Nếu thượng cung bận, thượng phục cục lại không còn lụa hoa, vậy đưa tơ lục ti tới là được.”

Nàng quyết tự mình động thủ.

Có lẽ vì kính sợ Lý Doanh vài phần, thượng phục cục lần này chịu nhượng bộ, ngay trong ngày liền đưa tới một bó tơ tằm.

Tơ tằm không bằng dệt hoa, màu sắc nhạt hơn, chất liệu mềm rũ, thêu ra hoa văn cũng mềm mại hơn.

Nhưng Lý Doanh chẳng bận tâm. Nàng chỉ quan tâm duy nhất một điều, không được vượt phẩm cấp, kẻo lại bị kẻ mang lòng riêng tư mượn cớ bới móc.

Dẫu có nói nàng tham lam cũng chẳng sao, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.

Nàng trước hết tháo bỏ phần phù văn chu sắc trên lãnh khâm, rồi vê chỉ kéo tuyến, lần từng đường kim theo lối cũ mà thêu xuống.

Hoa văn phủ sắc xanh lơ chậm rãi hiện lên dưới đầu kim, mềm mại mà tinh diệu.

Thanh Lệ nhìn đến ngây người, tán thưởng: “Nương nương chẳng những xinh đẹp, kỹ năng thêu thùa còn tinh xảo như vậy.”

Lý Doanh chỉ cười. Sau khi thêu xong, nàng khoác thử lễ phục, may thay kích cỡ vừa khít không sai lệch.

Triệu Tắc vừa vào cửa, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn, ánh mắt đảo đến Lý Doanh khoác lễ phục, sắc xanh lơ ôn nhuận càng làm đôi má nàng thêm tươi thắm. Làn da trắng mịn dưới ánh sáng tựa hồ càng thêm ôn nhu sáng rỡ.

Màu xanh lơ này mặc trên người nàng, lại rực rỡ hơn cả màu đỏ.

“Ái phi,” Triệu Tắc tiến đến, bàn tay thô lớn vuốt nhẹ phù văn trên lãnh khâm, “là nàng tự tay thêu?”

Chuyện vừa xảy ra ở Thừa Lộ Các, đã có người bẩm báo lại cho y. Y muốn xem nàng sẽ nói gì.

Lý Doanh lập tức lùi nửa bước, làm như thẹn thùng ngượng ngập: “Là thần thiếp thêu. Bệ hạ xem… có đẹp không ạ?”

Nàng hoàn toàn không nhắc đến chuyện thượng phục cục làm khó dễ mình. Thậm chí còn xoay một vòng tại chỗ, váy áo lay động như hoa nở.

Triệu Tắc không trả lời. Y vỗ tay một tiếng.

Hai nội giám lôi đến một cung nữ đầu tóc rối bời, trên nền tuyết còn kéo dài vệt máu đỏ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!