Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 85: Đi rửa mặt súc miệng trước đã

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 85/85

Một tia nắng sớm xuyên qua rèm loan, chiếu lên hoa quỳnh thêu kim tuyến trên màn trướng, cánh hoa uyển chuyển như sắp bay, ánh vàng lững lờ trôi.

Một cánh tay hơi ửng hồng từ dưới màn lụa thò ra, vén lên từng lớp sa mỏng. Ngón tay thon dài trắng nõn, dưới ánh kim sắc trắng đến gần như trong suốt, sắc máu nhạt nhòa.

Bàn tay ấy vừa nắm lấy rèm von, Giải Trĩ Kim Ấn nơi cổ tay khẽ run, định móc màn lên kim câu — thì ngay khoảnh khắc sau, đã bị một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay, mạnh mẽ kéo ngược trở lại.

“Ưm…”

Từ sâu trong loan trướng truyền ra một tiếng rên rất khẽ, yếu ớt, mang theo hơi thở nức nở chưa tan.

Màn lụa khẽ lay, kim câu leng keng rung động, lúc nhẹ lúc nặng. Ngoài cửa sổ tuyết rơi, gió bấc từng đợt đập vào song cửa, cả gian phòng xuân ý dâng đầy.

Mãi đến khi mặt trời đã lên cao, Lý Doanh mới cuộn mình trong loan trướng, hai tay níu chặt chăn gấm mềm. Tóc mai đen nhánh ướt đẫm, đôi mắt cũng ướt đẫm, hàng mi khẽ rũ, thần trí còn mơ hồ chưa tỉnh.

Người kia gọi nàng há miệng, ánh mắt nàng ngây dại, theo bản năng mở hai cánh môi.

Chiếc muỗng bạc thon dài mát lạnh đưa vào khoang miệng mềm ấm, đem thìa bơ tuyếtt sánh mịn đút đến sát hàm răng.

Tạ Tuyết Minh đang đút nàng ăn.

Vị thơm ngọt mềm mại lan tràn trong khoang miệng. Lý Doanh vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đêm qua, vô thức đưa tay xua nhẹ, nghẹn ngào như đang cầu xin: “… Không, buông ra…”

Đối phương cầm thìa bạc, ngồi quỳ trong trướng, rũ mắt nhìn nàng. Đôi mắt phượng thâm trầm đen sẫm ánh lên ý cười, giọng nói trầm thấp mát lạnh, lại dịu dàng hỏi: “Nàng không thích sao?”

Đêm qua không thể ngủ yên, ý thức của Lý Doanh mơ mơ màng màng, cơn buồn ngủ dày đặc. Nàng phải mất một lúc mới phản ứng lại lời ấy, rồi lẩm bẩm: “Đều là lỗi của ngươi.”

Đều tại Tạ Tuyết Minh — hắn lăn lộn nàng suốt một đêm, mấy lần nàng suýt nữa không chịu nổi…

Tạ Tuyết Minh lại chẳng hề áy náy. Hắn thu thìa bạc lại, đặt chén sứ men trắng đựng nhũ dao trong tay lên án thấp ngoài trướng. Ánh mặt trời ngoài trướng chiếu vào, gương mặt hắn nửa sáng nửa mờ, hồng quang xen lẫn kim sắc lướt qua từng đường nét tuấn lệ.

Hắn nghiêng người, cẩn thận vê lại góc chăn cho nàng, giọng nói trong trẻo sâu lắng, đầy mê hoặc: “Ngủ tiếp đi.”

Lý Doanh mở to mắt, không chịu ngủ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn nhiều việc phải làm…”

Tạ phủ lớn như vậy, nàng phải nắm quyền quản gia trong tay. Sau này nếu muốn rời đi, hành sự mới tiện. Nói không chừng một ngày nào đó Tạ Tuyết Minh không còn ưa thích mình nữa, muốn xử trí nàng, nàng cũng phải sớm chuẩn bị đường lui. Hoàn toàn dựa vào sự sủng ái của nam nhân, ngày ngày vùi mình trong trướng hồng mê loạn, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Tạ Tuyết Minh bật cười, hỏi: “Chuyện gì?”

Lý Doanh không đáp, chỉ trừng hắn đầy tức giận, rồi bỗng cúi đầu tránh ánh mắt hắn. Gò má trắng như tuyết chậm rãi ửng đỏ, không biết là vì giận hay vì tủi.

Tạ Tuyết Minh không dám trêu thêm. Trầm ngâm một lát, hắn nói: “Phu nhân muốn quản gia, muốn nắm quyền, cứ việc làm. Ta sẽ đứng phía sau nàng.”

Lý Doanh từ thuở chưa xuất các đã dung mạo hơn người. Phàm là thiếu niên lang quân từng gặp nàng ở kinh thành và vùng lân cận, ai cũng phải sững sờ hồi lâu, dâng lên biết bao lời tình ý hoa mỹ, câu chữ trau chuốt tuyệt mỹ. Nhưng tất cả những lời ấy, đều không bằng câu nói này của Tạ Tuyết Minh —

Ta sẽ đứng phía sau nàng.

Nàng sững người hồi lâu, rồi rất nhanh bình tĩnh lại. Lời hay ý đẹp thì ai cũng nói được, quan trọng là hắn sẽ làm thế nào.

Trên cổ tay, Kim Ấn nặng trĩu rũ xuống, nhắc nhở nàng rằng người trước mắt không chỉ nói suông.

Lý Doanh khẽ khảy Giải Trĩ Kim Ấn trên tay, cuối cùng ngẩng mắt nhìn Tạ Tuyết Minh, thấp giọng nói: “Ta thật sự…”

Chỉ một câu rất khẽ, nhẹ đến mức khó phân biệt.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!