Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 2: Thiếp thân khấu kiến bệ hạ
Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 2/85
Nàng buông nhĩ ly (*) xuống, chậm rãi đặt nó sang một bên, trên tay vẫn còn dải lụa đỏ rực rỡ như thấm máu tươi, sắc màu sâu cạn không đều, quấn quanh cổ tay trắng nõn mềm mại. Cửa sổ hai bên khép chặt, bóng tối trùm lên đại điện, ánh mắt nàng liếc quanh, dò xét từng chi tiết xung quanh.
(*) một loại bình uống rượu nhỏ, giống như chiếc chén nhỏ cầm vừa một ngụm, dùng để uống rượu hoặc thuốc
“Là ý tứ của bệ hạ sao?”
Người đến là một vị thống lĩnh đã tấn công Hạo Kinh tối qua, tay còn loang lổ máu, nâng một đoạn lụa trắng không rõ từ đâu mà có, từng bước tiến gần, rõ ràng không muốn nhiều lời: “Nương nương không cần hỏi nhiều.”
“Ý là, bệ hạ muốn ta tự mình trao dải lụa cho người,” Lý Doanh giơ dải lụa đỏ trong tay, vẻ mặt khó xử. “Nếu bệ hạ quên, thì thôi, còn nếu nhớ tới… mà không thấy ta, chẳng biết có giận chó đánh mèo hay không nữa.”
Nàng còn trẻ, trải nghiệm ít, tự nhiên biết quý trọng sinh mệnh bản thân.
Huống chi, trước mắt tân triều vừa mới lập, Võ Vương mới ngồi lên long ỷ, vội vã chuẩn bị cho đại điển lên ngôi, nàng không nghĩ y sẽ ngay lúc này mà bận tâm đến việc xử lý các phi tần tiền triều.
Nếu có người muốn hại nàng, chắc chắn không phải Võ Vương, mà…
Một ánh mắt sâu thẳm lóe qua trong đầu Lý Doanh, một ý niệm chợt hiện: người đó, có lẽ chính là vị Tạ công tuấn tú, diễm lệ kia.
Chưa kịp suy đoán vì sao hắn lại muốn giết nàng, trước mặt nàng, tay cầm lụa trắng của vị tướng sĩ hơi ngừng lại, như thể vừa nghe hết lời nàng nói, trong lòng do dự, không biết có nên tiếp tục hay không.
“Đã muốn xử lý ta, cũng nên chờ bệ hạ ra lệnh,” Lý Doanh sầm mặt, ánh mắt trong sáng nhưng sắc bén, đáy mắt như lóe lên tia kiếm quang, khiến người đối diện trong chốc lát cũng hơi run sợ. “Còn không mau đi?”
Tướng sĩ bị nàng hù đến do dự, nhưng nghĩ lại, Võ Vương khởi nghĩa từ Trần quận, vì cứu Đông Cung Thái tử bị giam, một đường tiến sát Hạo Kinh với phong thái tàn nhẫn như chẻ tre. Ngay lập tức yên lặng, thu hồi dải lụa trắng, bước chân không phát ra tiếng động mà rời khỏi đại điện.
Gã cũng không phải kẻ ngốc, giết người không phải chuyện tùy tiện; sao có thể giết người mà Võ Vương để mắt tới?
Khi nhìn thấy những tướng sĩ rút đi, để lại một chỗ đầy máu me vương vãi trên sàn, Lý Doanh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu nàng dám cáo mượn oai hùm, trong lòng vừa hồi hộp vừa căng thẳng, tay áo và lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi.
Nàng chỉ nắm chưa đến nửa cái chén, liếc mắt nhìn vài cung nữ đang nép ở góc, dò xét phản ứng, nhưng cuối cùng không ai nói gì.
Con đường phía trước vẫn chưa rõ ràng, không biết Võ Vương có còn nhớ tới nàng hay không. Nếu không được bệ hạ để mắt tới, chuyện rời cung an toàn sau này cũng khó mà đảm bảo, sống sót hay không còn chưa biết.
Mãi đến năm ngày sau, sau khi hết mọi lo lắng và bận rộn, Lý Doanh mới lại gặp được Võ Vương, lúc này y đã trở thành tân đế vương của triều mới.
Nàng được cung nhân rửa mặt, chải tóc gọn gàng, thay bộ váy hoàng la cố thanh, bên ngoài khoác bạch y, cổ tay buộc khăn hồng, dải lụa bạc nghiêng nghiêng rũ xuống, bị gió bắc thổi bay. Làn da trắng nõn như tuyết luyện, ánh bạc trên dải lụa phản chiếu, hòa cùng sắc trời toát lên vẻ tinh khiết, thuần khiết như sương mai giữa trời đất.
Lý Doanh theo cung nhân đi qua một đoạn hành lang thật dài, dưới hiên tuyết phủ kéo dài như vô tận, từng cơn gió lạnh xuyên qua mái vòm trụ thổi tới, vương lại vài bông sương hoa trên gò má nàng, khi vén lên làm tóc mái xù xù bay theo gió.
Đi tiếp một đoạn, bỗng nhìn thấy đối diện, trên hành lang, một đoàn người mang khăn vấn đầu, khoác bào thần tử, đi trước dẫn đầu là một thân ảnh cao ráo, uy nghi như ngọc đĩnh.
Nhìn rõ người dẫn đầu, Lý Doanh vội cúi đầu, không dám nhìn lâu.
Một bên, Tạ Tuyết Minh vừa từ Dưỡng Tâm Điện trở về, dường như cảm nhận được điều gì, nhấc mi mắt, nhìn về hướng Lý Doanh.
Chưa kịp dò hỏi, hoạn quan đi theo đã đoán ý, giải thích: “Đó là Lý nương tử.”
Các triều thần đều rõ vị này là phi tần của tiên đế, nhưng không ai dám xen vào. Quyết định đã thuộc về đương kim bệ hạ, họ cũng không thể can thiệp.
Ngay cả những cựu thần từng theo từ Trần quận đến nay, cũng chỉ dám lặng lẽ quan sát sắc mặt của Tạ Tuyết Minh.
Ai mà không biết, trước đây bệ hạ khi còn là phiên vương, cùng Tạ Nương tử ân ái không thể nghi ngờ. Lúc trước cầu hôn Tạ Nương tử, bệ hạ từng hứa hẹn trước mặt gia tộc nhà họ Tạ nhất sinh nhất thế một đôi người, nếu vi phạm lời thề này, ắt bị chúng bạn xa lánh.
Bây giờ Thái tử đã mất tích không rõ tung tích, Võ Vương trở thành chủ nhân thiên hạ, cũng không còn là Phan vương nhỏ bé không người thăm hỏi như trước đây.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!