Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 40: Huynh trưởng nói… là câu này sao?

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 40/85

Ánh sáng nhạt nhòa trôi lặng lẽ, trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau.

Ý cười nơi đáy mắt Lý Doanh gần như tan biến trong chớp mắt. Nàng chủ động dời tầm nhìn, quay sang nhìn kim ngọc phù điêu trên trụ điện, chăm chú đến mức như muốn soi rõ từng đường nét.

Vừa rồi chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, lại khiến nàng vô thức căng thẳng, như cảm nhận được nguy hiểm sắp ập tới, lông tóc gần như dựng đứng.

Tạm gác chuyện ấy sang một bên. Khôn Ninh Cung quả thực chạm trổ rất tinh xảo.

Tạ Tuyết Minh đưa mắt lướt qua Lý Doanh, quét qua gương mặt nghiêng trắng như tuyết của nàng, ánh mắt khẽ khựng lại ở trâm điểm thúy bên tóc mai, bộ y phục tôn lên cốt cách diễm lệ, cuối cùng dừng ở họa văn Quần Phúc mạ vàng, sau đó lại dời đi.

Giống như một tấm lưới vô hình, khép chặt, lan tỏa.

Sự ràng buộc rất khẽ đó, người ngoài không nhìn ra chút dị thường nào, chỉ có Lý Doanh là cảm nhận được.

Nàng khép lại cổ áo lông trắng mềm mại, chỉnh cho ngay ngắn, đứng yên bên cạnh.

Ngoài điện, đối mặt với chuỗi chất vấn liên tiếp của Lý Doanh, Tiểu Huyền tử sững người, dường như lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó:

“Chính là… chính là Thanh Lệ cô nương đã dẫn người của linh ngộ đạo sư rời đi, để nô tài có cơ hội vào Bảo Tương Lâu yết kiến nương nương!”

Lời này vừa thốt ra, Lý Doanh nhướng nhẹ đuôi mày, chậm rãi mỉm cười:

“Bản cung ngược lại rất muốn hỏi, Bảo Tương Lâu từ khi nào lại có người của linh ngộ đạo sư?”

Tiểu Huyền tử lập tức nhận ra mình nói hớ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như tro, môi run rẩy, rốt cuộc không thốt ra nổi nửa chữ.

Trong phòng khách lập tức xôn xao. Các phi tần mới nhập cung không lâu, lần đầu chứng kiến thủ đoạn đấu đá chốn cung đình, tâm tư mỗi người một khác. Có kẻ sợ hãi, có kẻ âm thầm suy đoán.

Rốt cuộc là ai sai Tiểu Huyền tử và phương chỉ ra tay ám hại Hoàng hậu, rồi lại họa thủy đông dẫn, vu oan cho Lý phi, muốn một hòn đá ném trúng hai chim?

Bên cạnh Hoàng hậu, Lan Nương đứng khuất trong bóng tối, gương mặt mờ ảo giữa ánh sáng chập chờn.

Hoàng hậu lạnh nhạt nói:

“Tiểu Huyền tử, ngươi cứ nói thẳng. Chẳng lẽ trong hậu cung này, còn có người mà bổn cung không bảo vệ nổi?”

Tiểu Huyền tử run rẩy khẽ động, run rẩy ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tạ quốc công, sắc bén lạnh lẽo, ghim chặt trên người mình.

Gã lập tức hiểu ra: ý của Hoàng hậu là một chuyện, còn ý của Tạ quốc công lại là một chuyện khác.

Hai người họ là huynh muội ruột thịt, nhưng lập trường lại hoàn toàn trái ngược.

Một người là chủ nhân hậu cung, một người là đứng đầu ngoại triều, kẻ nào gã cũng không dám đắc tội!

Lý Doanh lạnh lùng nhìn tiểu nội thị đang do dự lưỡng lự.

Nàng đã tự rửa sạch hiềm nghi, cũng chẳng buồn truy cứu kẻ đứng sau màn. Xét cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là mấy kẻ thanh lưu, ngoại thích, công huân, phi tần, trung quan… hoặc đám người dựa hơi bọn họ.

Nói cho cùng, người muốn hại nàng nhiều vô kể, tội chồng tội chất, hà tất phải phí tâm đi đếm.

“Nói ra,” Tạ Tuyết Minh cất giọng, “bảo đảm toàn gia các ngươi bình an.”

Thanh âm hắn nhẹ mà dứt khoát, bình tĩnh đến mức không chút gợn sóng.

Từ nội đình đến ngoại triều, từ bá quan bàn chính sự ở Thái Cực Điện cho tới kẻ khiêng kiệu bên đường, ai mà không biết Tạ quốc công nói là làm, một lời bằng một nén vàng.

Có câu nói ấy, ánh mắt Tiểu Huyền tử lập tức sáng lên, liếc nhìn người từ đầu đến cuối vẫn không dám ngẩng mặt:

“… Là Lan Nương tử. Những việc ngài phân phó, nô tài… không làm được nữa.”

Phương chỉ vẫn luôn cúi đầu không nói cũng gen lớn tiếng:

“Đều là do Lan Nương tử sai chúng nô tài làm… Tạ quốc công minh giám! Hoàng hậu nương nương minh giám!”

Lan Nương tử, tâm phúc nữ quan bên cạnh Hoàng hậu. Ngày hôm ấy, cũng chính nàng ta thay Hoàng hậu truyền lời, nói muốn giúp nàng giả chết xuất cung.

Lý Doanh nhìn sang Lan Nương. Người kia vội vã quỳ sụp xuống, quỳ bên vạt váy Hoàng hậu:

“Hoàng hậu nương nương, nô tỳ chưa từng làm những chuyện này.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!