Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 49: Ngoài kia lại truyền lời đồn gì?

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 49/85

Khi Lý Doanh quay lại Chương Hoa Đài, ngay giữa tiền đường, chiếc thùng rượu mà các vị đại thần lan đài đã ném xuống vẫn còn lăn lóc im lìm trên mặt đất, rượu loang trên thảm. Nàng bước ngang qua thùng rượu, trở về chỗ ngồi của mình.

Từ phía đối diện vang lên tiếng vương công hầu tước và quan lại cười nói ồn ào. Trong đám ấy, giọng một vị lang quân trẻ tuổi vang lên rõ nhất:

“Đa tạ, đa tạ. Hạ quan được thiên tử ưu ái, may mắn được bước vào miếu đường cao quý, cùng chư vị ngồi chung một mâm.”

Giọng ấy cực kỳ quen—là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của nàng, Lý Luân.

Đợt trước, khi đang chuyện trò, hoàng đế từng vô tình nhắc Lý thị đang thời nổi bật, hưng thịnh vô song. Nay nhìn lại, quả nhiên núi Lý thị chưa lộ hết thế, mà Lý Luân thì rõ ràng như đang gặp gió xuân, quan lộ hanh thông.

Lý Luân hẳn cũng thấy nàng. Hắn ta thoáng ngừng tiếng cười, nâng thùng rượu lên che nửa mặt, chậm rãi uống một ngụm, vẻ dửng dưng.

Lý Doanh chẳng buồn để ý, chỉ tự lo quay về bàn tiệc, vén váy ngồi xuống chỗ mình.

Chốc lát sau, Trần Vấn cũng quay lại bữa tiệc. Thần sắc ông thanh tỉnh, phân phó người mang lên bút, mực, giấy, thẻ; trải sạch bàn, rồi đặt miếng nỉ lót và bắt đầu múa bút trên thẻ tre.

Âm nhạc đàn sáo chợt im bặt. Thiên tử cụp mắt xuống, nhìn vị lão các quan lan đài đang bất giác trở nên tỉnh táo dị thường.

Đức Mậu ghé tai hoàng đế nói gì đó, thiên tử sắc mặt không đổi, nhưng ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Mới vừa rồi, Lý Doanh và Trần Vấn đụng nhau trên đường về, dường như thấp giọng nói với nhau mấy câu. Cung nhân nghe không rõ, truyền đạt lại cũng mơ hồ.

Nhưng điều đó không ngăn được thiên tử nhận ra: mọi hành động của Trần Vấn ở đây đều là do một tay Lý Doanh châm ngòi. Ngay dưới chân điện của thiên tử, nàng rốt cuộc muốn làm gì?

Tạ Tuyết Minh nhìn tất cả mà vẫn bất động thanh sắc. Bên tai, Võ Thù thì thì thầm thuật lại nguyên văn lời đối thoại giữa Lý Doanh và Trần Vấn, không sót chữ nào.

“Một ngọn đèn cháy lên, dẫn ra vạn trản đèn cùng sáng.” Cái mũ cao đính ngọc kia đội lên đầu Trần các lão, lại có thể khơi dậy mấy phần khí phách thư sinh còn sót lại trong ông.

Nàng quả thật là khéo miệng, giỏi uốn lượn càn khôn.

Võ Thù vừa nói xong, định lui về sau lưng lang quân, chợt nhận ra chủ tử mình đang nhìn về phía tây: sau từng tầng ngọc tảo, là hàng ghế dành cho nữ quyến trong cung.

Phía đó chính là… Lý phi.

Xuyên qua ánh sáng châu ngọc tĩnh lặng, mơ hồ thấy Lý phi chống cằm, đầu ngón tay nhè nhẹ gõ muỗng bạc, dáng người như đang xuất thần.

Trâm vàng khảm kim tước trên mái tóc nàng lấp lánh, da trắng như tuyết, mắt sáng như sơn thủy, tựa như bức họa thần bút đan thanh (*) gom hết sắc đẹp của thế gian.

(*) bút pháp đan thanh: tức lối vẽ dùng màu xanh lam và đỏ để tô điểm, ám chỉ kỹ pháp tinh xảo, thuần khiết, thường dùng để vẽ chân dung mỹ nhân hay cảnh sắc tuyệt đẹp.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!