Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 5: Nàng hận hắn sao?
Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 5/85
Tạ Hoa Minh mang theo cơn giận, mở tờ giấy ra, vừa liếc thấy dòng chữ bên trên, tay lập tức run lên.
Trên đó viết rõ ràng: Cỏ xuyến nhuộm váy, hủy dung Lý Doanh.
Ý là… bảo nàng ta nghĩ cách khiến Lý Doanh mặc chiếc váy đã bị nhuộm bằng cỏ xuyến, mượn thứ đó để hủy hoại dung mạo của Lý Doanh?
Tạ Hoa Minh theo phản xạ siết chặt tờ giấy đến nhăn nheo, rồi ngẩng đầu lên, thì cung nữ vừa dâng rượu đã biến mất không thấy đâu.
Người đưa tin cho nàng ta rốt cuộc là ai? Là kẻ nào vừa căm ghét Lý Doanh, lại vừa nắm rõ điểm yếu của mình?
Mượn tay nàng ta để trừ khử Lý Doanh, chẳng khác nào biến nàng ta thành con dao trong tay người đó.
Tạ Hoa Minh lặng lẽ ném tờ giấy vào lò sưởi dưới chân, coi như chưa từng nhìn thấy.
Đúng lúc ấy, đứa bé trong lòng vú nuôi bỗng òa khóc, gương mặt nhỏ xinh như tượng ngọc cũng nhăn lại.
Tạ Hoa Minh vội vàng đỡ lấy công chúa, thuần thục ôm trong vòng tay, khẽ dỗ dành, rồi nói với tân đế: “Bệ hạ, Quỳnh Nhi nhớ phụ hoàng rồi.”
Tân đế liếc nhìn nhạt một cái, trong mắt thoáng qua một tia không vui mơ hồ, nói: “Nơi này ồn ào, nàng đưa Quỳnh Nhi về trước đi.”
Tạ Hoa Minh vừa vào điện ngồi chưa đến một khắc, đã lúng túng đứng dậy, ôm công chúa rời đi.
Lúc gần khuất bóng, ánh mắt nàng ta như vô tình mà cố ý lướt qua người Lý Doanh, trong đáy mắt lóe lên một luồng lạnh lẽo u tối.
Trăng đã xế ngang trời, yến tiệc tan, Lý Doanh ngồi trên kiệu, cung nhân chuẩn bị khiêng kiệu rời đi, thì từ Càn Thanh cung bỗng có một nam tử trẻ tuổi mặc áo quan văn vội vã đuổi theo.
“Nhị muội! Ngươi cùng nhà họ Lý phúc họa gắn liền, vinh nhục có nhau. Nay ngươi đã được sủng ái, cũng nên thay mẫu tộc mà cầu một ân điển, che chở cho gia đình!”
Người nói chính là anh ruột của Lý Doanh, Lý Luân, từng giữ chức quan trong Bộ Hình của tiền triều, nay đã trở thành kẻ áo vải.
Một sớm thay đổi triều đại, từ vị trí thứ phẩm Hình bộ thị lang trở thành thường dân, địa vị sa sút, hắn tự nhiên sốt ruột muốn giành lại một chức quan.
Lý Doanh đặt hai tay trên lan can kiệu, ở trên cao nhìn xuống kẻ này, vẻ mặt không lộ rõ vui buồn, thản nhiên nói: “Ở cạnh vua chẳng khác nào ở cạnh cọp, chuyện này còn phải xem ý của bệ hạ.”
Lý Luân mừng rỡ khôn xiết: “Vậy là nhị muội bằng lòng vì huynh mà tính toán sao?”
“Để sau hãy nói,” Lý Doanh hờ hững đáp, không buồn để ý đến hắn nữa, chỉ quay sang dặn cung nhân: “Khởi kiệu.”
Lý Luân trơ mắt nhìn bóng dáng Lý Doanh khuất dần trong màn đêm, sắc mặt hắn từ từ sa xuống lạnh lẽo.
Hắn ta không phải kẻ ngu, nhìn ra được Lý Doanh rõ ràng không có ý định giúp mình.
“Lý công tử,” phía sau bỗng vang lên một giọng nói như quỷ mị: “Chủ nhân nhà ta muốn gặp ngài.”
Trong xe ngựa treo phù hiệu của gia tộc họ Lý, trước mặt Lý Luân, trên chiếc bàn gỗ nhỏ bày la liệt một chồng thẻ tre, trên đó in mấy dấu tay đỏ sẫm, giấy trắng mực đen, chữ viết rành rành rõ rệt.
Người ẩn sau tấm màn kia thủ đoạn quả thật không thể xem thường, trong lúc không hề làm kinh động đến hắn, lại có thể âm thầm tra ra được những chuyện cũ bí mật của tiền triều một cách kín kẽ đến vậy.
Hắn ta vốn cho rằng, theo việc ngôi vua đổi chủ, những kẻ từng có dính líu đến những chuyện đó cũng sẽ thuận theo lẽ thường mà chết trên đường tân đế chinh phạt, hóa thành từng đống xương trắng chồng chất dưới những tháp đầu người mục nát ngoài thành.
Lý Luân chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ đến những lời người kia đã nói với mình: chỉ cần hắn dâng tấu xin đưa Lý Doanh đến hoàng lăng, túc trực bên linh cữu tiên đế, người kia sẽ giúp hắn tiêu hủy toàn bộ chứng cứ phạm tội tham ô, còn sẽ nâng đỡ hắn quay lại chốn triều đình.
Chỉ cần hi sinh một Lý Doanh thôi là có thể một lần nữa lại đứng trước bậc thiên tử, lại được sống những ngày áo gấm xe sang, hô một tiếng là trăm người hưởng ứng như xưa.
Một món lời quá hời, không phải sao…
Ngón tay Lý Luân khẽ gõ lên mặt bàn mấy cái, khi hắn mở mắt ra, trong lòng đã có quyết định.
Hắn ta bỗng cất tiếng bảo dừng xe: “Quay về.”
Cùng lúc ấy, Lý Doanh trở về Thừa Lộ các, khi đó đã khuya lắm rồi. Cung nhân bẩm báo Thượng Phục Cục vừa đưa tới một bộ váy áo lộng lẫy mới tinh, hẳn là để lấy lòng nàng, vị sủng phi đang được thánh sủng nồng đậm.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!