Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 56: Muốn gì thì cứ lấy
Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 56/85
Xuyên qua rèm xe, lờ mờ có thể thấy trong xe ngựa là một vị lang quân áo trắng như tuyết, không phải Tạ Tuyết Minh thì còn ai vào đây.
Lý Doanh đưa ngón tay ấn thấp vành nón, bước nhanh về phía đám người đang kéo thuyền phía sau, mượn bóng lưng họ che khuất thân hình.
Thanh Lệ tuy không rõ nguyên do, vẫn lập tức theo sát, cùng nàng chui vào dòng người. Bến đò người qua kẻ lại, hai thân ảnh nữ tử tựa như giọt nước rơi vào biển lớn, biến mất không để lại dấu vết.
Ngồi trên xe đánh ngựa, Võ Thù còn chưa kịp phát giác, bỗng nghe từ trong xe truyền ra giọng chủ quân trầm thấp: “Phái người theo vị nương tử đội nón sa kia. Chiều cao khoảng sáu thước tám tấc, bên người còn có một nương tử biết võ.”
Không dám hỏi nhiều, Võ Thù lập tức phân phó xuống. Đám ám vệ lặng lẽ hòa vào dòng người qua lại, bắt đầu tìm kiếm “nương tử đội nón sa” mà chủ tử nhắc đến.
Võ Thù tò mò hỏi: “Chủ quân, vị nương tử ấy có điều gì khả nghi sao?”
Khả nghi thì chưa hẳn, chỉ là… vị nương tử đội nón sa kia quá giống Lý Doanh. Mà người theo sát phía sau nàng, trông cũng hệt như Thanh Lệ.
Hắn rời kinh chưa đầy ba bốn ngày, Lý Doanh lúc này hẳn vẫn ở trong cung, hưởng vinh hoa phú quý, gấm vóc lụa là, sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở Đồng Quan hẻo lánh thế này?
Cho dù khả năng có thấp đến đâu, hắn vẫn phải điều tra cho rõ, rốt cuộc nàng có phải là Lý Doanh hay không. Tạ Tuyết Minh nói: “Bằng mọi cách tìm ra các nàng. Điều tra rõ nàng và Lý Doanh rốt cuộc có quan hệ gì.”
Lý Doanh, vị yêu phi trong thâm cung kia, dù thế nào cũng không thể là người này. Chủ quân hơn phân nửa là trong lòng còn vướng bận, nhất thời nhìn lầm.
Võ Thù âm thầm lẩm bẩm vài câu, rồi nhớ tới chính sự. Chuyến đi Đồng Quan vốn là để khảo sát ruộng đất, tra xét thực trạng. Khi xuống thuyền trời đã tối, chỉ có thể tạm nghỉ tại khách điếm, đợi ngày mai tính tiếp.
Hoàng hôn buông xuống, phóng mắt nhìn ra, mặt sông lấp lánh như vảy vàng. Trên bến, người chen người, đều là ngư dân xách giỏ cá trở về nhà.
Trong đó có một phụ nhân quấn khăn chít đầu che nắng, tay xách chiếc giỏ cá nhẹ hẫng, bên trong trống không. Nàng ta nhíu mày, vẻ mặt u sầu.
“Đại nương, ta muốn dùng thỏi bạc này đổi chiếc khăn chít đầu của ngài.” Một giọng nữ đột ngột chặn đường nàng, nói khẽ, phát âm rõ ràng, thanh trong, không giống khẩu âm địa phương Lũng Tây.
Hoàng đại nương mệt mỏi tháo khăn trên đầu, đưa qua: “Muốn gì thì cứ lấy.”
Nói xong, mắt nàng ta chợt mở to, trong lòng bàn tay đối phương rõ ràng là một thỏi bạc trắng.
Nàng ta cầm bạc, ngẩn người nhìn nữ tử trẻ kia khoác khăn chít đầu lên. Khăn vải thô che búi tóc đen nhánh, lấp hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra phần cằm.
Trên cằm dường như bôi một lớp thuốc màu sẫm, trông hơi u ám, nhưng vẫn không che được khí chất mỹ nhân.
Lý Doanh không để ý đến ánh mắt của phụ nhân, đảo mắt nhìn quanh một vòng trong đám đông, tiện tay đưa chiếc nón sa cho một ngư nữ đi ngang.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!