Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 67: Ta, hay là ngươi?

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 67/85

“Rốt cuộc chư vị muốn làm gì?”

Giọng Thanh Lệ vang lên từ phía không xa. Miệng hỏi là: “chư vị”, nhưng ánh mắt lại khóa chặt vào bóng dáng thon dài trắng như tuyết kia.

Từ góc nhìn của nàng ta, chỉ thấy được Tạ Tuyết Minh. Không thấy nửa mảnh hồng y nào, Lý Doanh bị che khuất hoàn toàn. Giữa lớp tuyết mù mênh mang, chỉ lờ mờ thấy mấy sợi tóc đen nhánh theo gió trôi dạt.

Trong lòng Thanh Lệ dấy lên nghi hoặc. Nhưng đề kỵ vây kín bốn phía, không sao tiến lên được nửa bước, hoàn toàn không biết ở nơi nàng ta không nhìn thấy kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lý Doanh đã bị bức lui đến không còn đường lui. Nàng giơ tay chống cự Tạ Tuyết Minh, đổi lại chỉ là gò má tuyết trắng bị những ngón tay thon dài siết chặt hơn. Bàn tay ấy men theo da thịt, mạnh mẽ tách khớp hàm nàng ra, ép mở đôi môi đỏ thắm.

Đỏ rực, mỏng manh, nơi khóe môi cong lên một đường cung tựa trăng non, như cánh thược dược đọng sương sớm.

Ánh mắt Tạ Tuyết Minh rà soát nàng một cách chậm rãi. Lòng bàn tay lạnh lẽo, thô ráp hơi trượt xuống, buông tha gò má đã in vết đỏ, chuyển sang khẽ vuốt ve cánh môi mềm mại kia, ấn xuống một vệt lõm nhạt.

Mềm — như trái cây chín căng, hồng hào ướt át.

Đôi môi nhỏ bị ép mở, hé ra một khe hở mỏng manh, tựa như đang chờ đợi kẻ khác xâm nhập.

Mang theo ý dò xét, những đầu ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ chậm rãi thăm dò vào trong.

Lạnh.

Đầu ngón tay chạm tới một khoảng ấm áp, cái lạnh ấy khiến Lý Doanh khẽ run lên. Nàng đột ngột cắn chặt răng, hàm răng trắng mịn hung hăng cắn xuống ngón tay đang làm càn kia.

Người kia dường như đã sớm phòng bị. Eo bụng áp sát nàng thật chặt, không cho nàng dù chỉ một tia cơ hội trốn thoát. Hai ngón tay còn lại dùng sức bóp chặt gò má tuyết trắng, cưỡng ép bẩy mở khớp hàm, buộc nàng lần nữa phải há miệng —

Tùy ý quấy loạn.

Một tiếng động khẽ vang lên, hai cánh cửa mỏng rung nhẹ.

Người bị ép sát vào cửa không còn đường lui, bị va chạm phát ra một chuỗi âm thanh kỳ lạ, hòa lẫn trong tiếng gió tuyết, mờ ám không còn lời nào để nói. Đám đề kỵ đứng đầy sân tim đập thình thịch, tất cả đều cúi mắt, không ai dám ngẩng đầu liếc nhìn.

Nóng. Da thịt nóng lên. Một luồng nhiệt cực nóng rõ ràng chống sát vào nàng.

Lý Doanh đến lúc này mới giật mình nhận ra — chiếc đèn quất giấu trong tay áo đang dần nóng lên. Nhiệt từ ngọn nến xuyên qua lớp vỏ quất nhăn nhúm, xuyên qua y phục, từng chút truyền thẳng lên da thịt.

Cùng lúc đó, ngón tay đang tác loạn trong khoang miệng nàng lại tiến sâu thêm một chút, như thể bất mãn vì nàng thất thần.

“Loảng xoảng—”

Cánh cửa phía sau rung lắc dữ dội hơn, tựa như cuối cùng cũng không chịu nổi, buông lỏng về phía sau, ở giữa còn lõm xuống một khe hở thật sâu.

Chỉ trong khoảnh khắc, hồng y ngã vào trong cửa. Váy áo xoay chuyển, như một đóa thược dược vừa rơi khỏi cành, cánh hoa tầng tầng bung nở, trong nháy mắt hóa thành một mảng đỏ mỏng manh trước mắt.

Lý Doanh lảo đảo ngã ngược về sau. Trong khoảnh khắc đó, nàng thấy thần sắc người trước mắt đột ngột biến đổi, phượng nhãn dài khép xuống, ánh mắt đen nhánh cuộn lên sóng lớn ngút trời.

Một bàn tay siết lấy eo nàng, mạnh mẽ kéo lại, ngay lập tức túm nàng vào trong ngực.

Sau lưng đã không còn cửa. Chỉ còn một khoảng trống rỗng. Điểm tựa duy nhất là cánh tay vòng ra phía sau lưng nàng, siết chặt vòng eo không buông.

Tạ Tuyết Minh giữ Lý Doanh đứng vững, đột nhiên cúi người.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!