Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 69: Đến giờ rửa mặt súc miệng rồi

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 69/85

Trong trướng một màu đỏ rực, hơi ấm tràn đầy, cả gian phòng diễm lệ mềm mại, hoàn toàn khác xa những gì nàng từng tưởng tượng.

Lý Doanh còn đang thất thần thì nghe thấy tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng từ xa đến gần. Có người đi vào, là nữ sử bưng chậu nước rửa mặt.

“Phu nhân,” tiếng nước khẽ lay, nữ sử đặt thau đồng xuống, nhẹ giọng gọi: “Đến giờ rửa mặt súc miệng rồi.”

Phu nhân? Là đang gọi nàng sao?

Lý Doanh nghi hoặc, chậm rãi từ trong trướng ngồi dậy. Trên người vẫn là bộ hồng y kia, thiếu mất nửa ống tay áo, tuyết tan làm vải vóc sũng nước, vừa dày vừa lạnh.

Trước mắt là một gian phòng rộng rãi, đèn sáng treo cao, bài trí tao nhã ung dung. So với hoàng cung, chỉ có hơn chứ không kém.

Nếu nàng là phu nhân nơi này, vậy chủ nhân là ai? Tạ Tuyết Minh đâu rồi?

Chẳng lẽ… chủ quân chính là Tạ Tuyết Minh?

Lý Doanh hỏi nữ sử, nhưng nữ sử sắc mặt bình tĩnh như nước, không gợn sóng, chỉ lặp lại: “Phu nhân, đến giờ rửa mặt súc miệng rồi.”

Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Doanh cảm thấy nữ sử ấy đặc biệt cảnh giác. Hơn mười nữ sử cùng nhau đưa nàng đến phòng tắm. Khoảng cách từ phòng ngủ đến đây chỉ vài chục bước, nhưng các nàng một tấc cũng không rời, rõ ràng coi nàng là trọng phạm có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào, canh giữ vô cùng nghiêm ngặt.

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, sương khói lượn lờ. Lý Doanh cởi bỏ hồng y, ngâm mình vào bồn tắm, mái tóc đen nhánh trôi lững lờ trên làn nước nóng hổi.

Thanh Lệ hiện giờ ra sao?

Thẩm An Chi thật sự đã chết ư?

Còn Bơ Tuyết — con chó xù kia bị đưa đi đâu rồi?

Muôn vàn suy nghĩ lướt qua, nàng không còn tâm trí rửa mặt súc miệng, ngược lại bắt đầu quan sát xung quanh.

Trên vách treo đèn lưu ly, chụp đèn phủ một tầng sương mỏng, ánh nến càng thêm mờ ảo. Ánh lửa trải ra trên nền ngọc Hòa Điền. Bên cạnh bồn tắm là giá treo áo bằng gỗ tử đàn, bốn phía bao quanh bằng bình phong sơn thủy. Nói cách khác, nơi này không có chỗ nào để ẩn thân.

Đám nữ sử đứng ngay sau bình phong, nghiêng người che cửa, giữ kín cửa sổ, tư thế như đang lâm trận, sẵn sàng ứng phó.

Chỉ nhìn dáng đi của các nàng cũng đủ biết, mỗi người đều có võ công. Với chút bản lĩnh ít ỏi của mình, e rằng rất khó trốn thoát.

Nước ấm dần dần bao lấy cơ thể Lý Doanh. Da thịt trắng mịn, trong suốt như mỡ dê thượng hạng, thanh nhã nhuận ngọc.

Mái tóc ướt rũ tản ra, khoác lên bờ vai mảnh mai, nổi lững lờ trên mặt nước, như thác nước, như làn sương.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!