Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 71: Bơ Tuyết đâu?

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 71/85

Trong đình, tuyết lớn bay tán loạn. Ngói lưu ly phủ kín sương trắng, tuyết rào rạt trút xuống, từng mảnh trắng xóa bay múa trong ánh hoàng hôn.

Thanh Lệ đứng co quắp bất an nơi hành lang. Đêm trước, Tạ Quốc Công mang nương nương đi, đám đề kỵ liền vây nàng ta trong đại lao nha thự, bắt ngồi không ròng rã hai ngày trời.

Suốt một ngày hai đêm ấy, nàng ta trằn trọc không sao chợp mắt. Chỉ cần vừa nhắm mắt, liền mơ thấy nương nương chết trong tay Tạ Quốc Công, toàn thân máu me đầm đìa, lạnh lẽo xanh xao, y như năm đó, trong cỗ quan tài gỗ đàn.

Sau giờ Ngọ hôm nay, có người đưa nàng ta ra khỏi ngục, truyền lệnh rửa mặt chải đầu, thay đồ mới, rồi bịt kín mắt, dẫn đến nơi này.

Dù không nhìn thấy gì, nhưng dựa vào âm thanh để phán đoán địa thế, nơi đây hẳn là một tòa phủ đệ rất lớn, núi bao quanh, nước vờn bốn phía, cảnh sắc trong trẻo khoáng đạt, nói ngắn gọn, không giống nơi để giết người.

Trong lòng Thanh Lệ vẫn nơm nớp lo sợ. Nàng ta đứng chờ dưới hành lang thật lâu, cuối cùng mới thấy từ xa có một bóng người màu đỏ rực bước tới, dáng người mảnh mai cao gầy, khoác áo choàng — không phải Lý Doanh thì còn ai nữa.

Hai người còn cách nhau khá xa, vừa trông thấy bóng dáng của đối phương, liền đồng thời bước nhanh hơn, hướng về phía nhau.

Đến gần rồi, Thanh Lệ mới phát hiện bên cạnh Lý Doanh còn có một người đi theo. Áo sam lụa trắng sáng, thân hình tuấn tú cao ráo, khí độ bức người, rạng rỡ đến mức không thể nhìn lâu — là…

Tạ Quốc Công!

Tạ Quốc Công và nương nương, một cao một thấp, sóng vai mà đi. Hồng y đối bạch y, không hiểu sao lại vô cùng tương xứng.

Thanh Lệ không khỏi nghi ngờ đôi mắt mình. Ban ngày ban mặt thế này, lẽ nào nàng ta đã nhìn nhầm?

Vì sao nàng ta lại cảm thấy nương nương và Tạ Quốc Công… dường như rất hợp nhau, còn phảng phất ý vị duyên trời tác hợp?

Chỉ trong chớp mắt, Lý Doanh đã bước nhanh đến trước mặt Thanh Lệ. Đến gần rồi, ánh mắt Thanh Lệ bỗng khựng lại, cách một lớp áo choàng, nàng ta không nhìn thấy làn da nơi cổ nàng, chỉ thấy dung mạo diễm lệ, mi mắt hơi khép, ẩn chứa nét mệt mỏi nhàn nhạt.

Giống như vừa bị giày vò tàn nhẫn, đến mức không còn sức phản kháng.

Tất cả những điều này đều là do Tạ Quốc Công gây ra…

Lửa giận cuộn trào trong lòng, Thanh Lệ cúi hàng mi dài xuống, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, rồi nói với Lý Doanh: “Nương tử, ta muốn ở lại bên cạnh người.”

Ở lại bên nàng — rồi dẫn nàng trốn đi.

Chạy trốn đến một nơi an toàn, lấy bốn biển làm nhà.

Ba năm bầu bạn nơi núi Thúy, không cần nói ra, Lý Doanh đã hiểu trọn ý tứ ẩn chưa phát thành lời của Thanh Lệ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!