Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 75: Lệnh tôn hiện ở đâu?

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 75/85

Dãy núi thấp nối liền, giữa núi và nước là bóng mờ đan xen ngang dọc, có một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ.

Hai người một chó nhảy xuống thuyền. Lý Doanh quay đầu nhìn lại phía sau, mặt sông ngập ánh trăng, nước lấp lánh lay động, đã không còn thấy bóng dáng thuyền quan đâu nữa.

Nàng chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, cùng Thanh Lệ hợp lực đẩy thuyền nhỏ vào sâu trong bóng cây. Bơ Tuyết vẫy đuôi, thò móng ra giúp sức đẩy thuyền.

Giấu thuyền xong, Lý Doanh xé phần váy dính máu, vò thành một cục, gọi Bơ Tuyết đào một cái hố, chôn xuống đất.

Trên trời bắt đầu rơi tuyết nhỏ, từng mảnh mềm trắng mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, rất nhanh đã phủ kín mặt đất, chôn vùi mọi dấu vết.

Trăng sáng treo cao, yên lặng soi qua những bóng người xuyên rừng. Bơ Tuyết đi phía trước dẫn đường, Lý Doanh và Thanh Lệ theo sát phía sau.

Phía xa dần hiện ra dáng hình cao thấp lộn xộn của nhà cửa, đường ruộng chằng chịt, mái hiên rủ xuống, từ thôn trang xa xa truyền tới tiếng mõ canh.

Lý Doanh cùng Thanh Lệ liếc nhìn nhau, men theo lối mòn trên sườn núi đi tiếp. Không xa phía trước, một đốm đèn trên thuyền chài lay động, dường như có người xách đèn sáng chậm rãi tiến lại.

Tránh không được, cũng không còn chỗ tránh, chỉ đành nhìn người ấy đi thẳng tới trước mặt.

Thân hình gầy gò, mặc áo vải thô màu xanh xám, xách theo một chiếc đèn cá — gương mặt kia vô cùng quen thuộc.

Là Thẩm An Chi.

Nhìn thấy các nàng, y hiển nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, trong mắt có thứ gì đó lóe lên rồi lập tức biến mất. “Nương nương, Thanh nương tử, các người…” Thẩm An Chi hỏi được nửa câu thì ngập ngừng, sau đó dẫn các nàng đi về phía thôn trang.

Tuyết rơi dày hơn, ánh trăng dần ẩn đi. Cả thôn trang giống như một con cự thú đang phủ phục trên mặt đất, lặng lẽ ngủ đông trong màn đêm.

Gặp người không ngờ gặp ở nơi không ngờ tới, Thanh Lệ không nhịn được hỏi: “Thẩm lang quân, vì sao ngài lại ở chỗ này?”

Ở nơi các nàng không nhìn thấy, bàn tay xách đèn của Thẩm An Chi khẽ run lên, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh:

“Kiến Bình năm thứ hai, ta đi Lũng Tây Đồng Quan thăm song thân, sau đó từ quan, đến đây làm ruộng. Nhàn vân dã hạc, cũng tự có một phen thú vị.”

Đối phương đã nói vậy, Thanh Lệ cũng không hỏi thêm, yên lặng đi theo y về phía trước.

Suốt dọc đường không ai nói gì. Thẩm An Chi không hỏi vì sao các nàng xuất hiện ở đây, cũng không hỏi mùi máu tanh nồng nặc trên người Lý Doanh từ đâu mà có.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!