Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 78: Nàng thích như vậy sao?
Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 78/85
Từ phương xa rất xa vọng lại tiếng sóng nước, xen lẫn trong đó dường như còn có tiếng băng nứt va vào nhau lách cách, là động tĩnh băng trên mặt sông bắt đầu tan rã.
Gió lớn mênh mang từ khe núi cuốn tới, hất tung mái tóc đen rối bời của Lý Doanh. Nàng vẫn còn do dự chần chờ. Người này giảo hoạt khó lường, dù lúc này có động tâm với nàng, dù có vài phần chân tình, thì rốt cuộc có thể kéo dài được bao lâu?
Khi mặt sông đóng băng, chim sẻ thường ung dung đi lại trên mặt băng. Nhưng băng rồi cũng sẽ có lúc tan, chim có hai cánh, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi.
Còn nàng, một khi đã thử dừng chân trên mặt băng, đặt chân lên lớp băng mỏng manh ấy, mỗi bước đi đều nơm nớp lo sợ, chờ đến ngày nào đó băng tan tuyết chảy, thì chỉ có thể vạn kiếp bất phục.
Lòng người đổi thay, nàng không có cánh, không thể toàn thân rút lui. Ván cược này, nàng không đánh nổi.
Không có “thứ hai”.
Chỉ có tuyệt không đáp ứng.
Không đợi Lý Doanh mở miệng, Tạ Tuyết Minh, người vẫn luôn rũ mi chăm chú nhìn nàng, chợt động. Hắn cúi đầu, đôi tay khớp xương rõ ràng đan xen linh hoạt, cởi vật treo nơi thắt lưng.
Dải tua tím hoa mỹ rũ xuống, liên tiếp với một phương kim ấn nhỏ gọn, ánh vàng lặng lẽ lóe lên trong gió tuyết.
Kim ấn khắc một con Giải Trĩ dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt lạnh lẽo. Trong miệng nó ngậm một viên minh châu tím đen, đôi đồng tử thú sáng rực như có thần quang.
Xưa có tích Giải Trĩ có thể nuốt rồng.
Phương kim ấn này vốn là vật thủ phụ không rời thân, có thể điều hành thiên hạ quan lại các cấp, chúa tể tứ hải của vạn hộ hầu, quyền thế sánh ngang thiên tử.
Giữ ngôi tể tướng thiên hạ, hưởng bổng lộc vạn lượng. Ở Hạo Kinh có một câu, được vương công hạt quan tôn sùng như khuôn vàng thước ngọc — “Quyền lực là thứ không ai có thể rời bỏ.”
Con Giải Trĩ được điêu khắc trên kim ấn ấy chính là đỉnh cao quyền bính mà vô số người tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Trong tay Tạ đảng một tay che trời hiện nay, nó thậm chí còn lấn át cả hoàng quyền xây bằng vạn trọng cung khuyết.
Trên sườn đồi giáp bờ sông vắng lặng, mấy trăm đề kỵ im phăng phắc nhìn chăm chăm vào phương Giải Trĩ kim ấn kia. Thẩm An Chi từng làm quan, càng hiểu rõ thứ đó rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Sắc mặt vốn giận đến khó kiềm của y từng tấc từng tấc rạn nứt, hóa thành không thể tin nổi.
Tạ Tuyết Minh điên rồi.
Cho dù chỉ là lấy Giải Trĩ kim ấn ra để lừa gạt nương tử, cũng đủ khiến người ta kinh hãi tột độ.
Giữa một mảnh tĩnh mịch, Tạ Tuyết Minh chậm rãi đi tới trước mặt Lý Doanh. Khoảng cách vốn đã không xa bỗng bị kéo sát lại, gần đến mức chưa đầy nửa sải tay, cơ hồ chỉ cần gió bắc thổi nhẹ là tóc mai đã chạm nhau.
Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay Lý Doanh. Đốt ngón tay dán lên da nàng, chậm rãi kiên quyết buộc dải tua tím ấy lên tay nàng.
Phần đuôi buông xuống, kim ấn khẽ lắc lư, con Giải Trĩ trên đó hiện ra rõ ràng.
Kim ấn có hơi nặng, kéo cổ tay nàng trĩu xuống, cảm giác rất thật, rất rõ.
Lý Doanh ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn hắn. Tóc đen như mực rũ xuống bờ vai, buông đến vòng eo, một dải đen tuyền. Đôi mắt trong veo khẽ mở lớn.
Cuối cùng nàng mở miệng, giọng run run nhưng quyết tuyệt: “Bơ Tuyết, cắn hắn.”
Con Bơ Tuyết nằm trong lòng nàng bỗng bật dậy, há miệng cắn phập vào cánh tay Tạ Tuyết Minh. Răng nanh sắc bén đâm thủng da thịt, mơ hồ thấy máu tươi.
Trong khoảnh khắc, Tạ Tuyết Minh chợt vươn tay bóp chặt sau cổ Bơ Tuyết. Vạt bào trắng như tuyết rũ xuống, gần như che khuất toàn thân bộ lông xù của nó.
Hắn một tay xách con chó béo tròn ấy lên, sống sượng giật nó khỏi người mình, không màng vết thương trên tay. Hắn nghiêng mắt nhìn Lý Doanh, chậm giọng hỏi: “Nàng thích như vậy sao?”
Giọng nói thanh niên trong trẻo, ngữ khí ôn hòa điềm nhiên, hỏi một cách dịu dàng, không hề có nửa điểm tức giận.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!