Tránh Mưa – Chương 22: Lắc lên, lắc lên!
Tránh Mưa · Chương 22/89
13:00.
Không Mưa: “Thẻ học sinh của cậu rơi này.”
13:24.
Tạ Ngật Chu: “Rơi lúc nào vậy, tớ không để ý.”
13:25.
Không Mưa: “Cậu đóng cửa xe nhanh quá, tớ gọi mà cậu không nghe.”
13:30.
Tạ Ngật Chu: “Lỗi của tớ.”
Không Mưa: “Trả lại cho cậu thế nào đây.”
Tạ Ngật Chu: “Tớ qua lấy? Hoặc cậu để ở phòng bảo vệ.”
Lâm Sơ Vũ nghĩ một chút về cảnh thứ nhất, Tạ Ngật Chu đến tìm cô, ánh mắt xung quanh tụ lại, không biết sẽ đồn ra chuyện gì nữa.
Không Mưa: “Thứ hai tớ đợi cậu ở cổng trường được không.”
Tạ Ngật Chu: “Cậu không thấy phiền là được.”
Không phiền, sao có thể phiền được.
Những con đường vòng vì cậu, những tâm tư lãng phí chỉ để gặp một lần, những lần nghĩ ra đủ cách để nhìn lén một cái, những chuyện cậu không hay biết, những tâm sự chênh vênh vô định, còn vất vả hơn chờ đợi nhiều.
Thứ hai, Lâm Sơ Vũ dậy rất sớm, ăn qua loa một cái bánh ú rồi đi tới trường, còn nghĩ xem gặp cậu nên nói gì.
Ánh bình minh mùa hè dịu dàng trải trước cổng trường, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ cây tươi mới. Bác bảo vệ ngồi trên ghế nhỏ, đang bẻ lòng đỏ trứng cho một con chó mực nhỏ ăn.
Một nam sinh ngồi xổm bên cạnh con chó, mắt còn ngái ngủ xoa đầu nó, bác bảo vệ: “chụt chụt” gọi chó, cậu liền phối hợp vỗ vỗ đầu nó.
Nhìn rõ người tới, Lâm Sơ Vũ sững sờ, cúi đầu xác nhận thời gian, bảy giờ, trong trường vẫn còn yên tĩnh.
Sao Tạ Ngật Chu lại đến sớm vậy, bình thường cậu chẳng phải toàn đến sát giờ sao.
“Tạ Ngật Chu.”
Giọng nói mang theo hơi thở gấp truyền tới từ phía sau, Tạ Ngật Chu nheo mắt quay đầu, cánh tay che miệng ngáp một cái.
“Đến sớm vậy.” Giọng cậu mang theo sự trầm khàn đặc trưng của buổi sáng, như một chiếc chai thủy tinh bị sóng biển mài nhẵn.
“Là cậu ấy, sao lại đến sớm vậy.”
Tạ Ngật Chu đứng dậy, giữa hàng mày lộ ra vài phần bất đắc dĩ: “Không phải cậu nói sẽ đợi tớ sao?”
Ngừng một chút, “Không thể để cậu cứ đợi mãi được.”
Chuyện để con gái chờ, cậu không làm được.
“Cậu…” Lâm Sơ Vũ không biết nên nói gì cho phải, hóa ra là cô đến muộn, cô lấy thẻ học sinh ra đặt vào tay cậu, “Cho cậu.”
“Cảm ơn nhé.”
“Không có gì.” Lâm Sơ Vũ chậm rãi vẽ một dấu chấm kết thúc.
Nhiếp Tư Tư vô tình biết được chuyện này, chính xác hơn là cô ấy đến trường sau họ và nhìn thấy.
“Tại sao cậu không để cậu ấy đến tìm cậu?” Nhiếp Tư Tư hỏi: “Khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, đặc biệt biết bao, nói không chừng bọn họ nhìn thấy rồi, sẽ bớt hy vọng vào Tạ Ngật Chu một chút.”
“Tớ thấy rất kỳ lạ.”
Lâm Sơ Vũ khẽ nói: “Cậu biết tớ có tình cảm thế nào với cậu ấy, ôm tâm tư gì, nhưng cậu ấy không có. Nếu tớ lợi dụng sự thẳng thắn vô tư đó của cậu ấy để khiến người khác hiểu lầm, để trói chúng tớ lại với nhau, tớ sẽ thấy rất khó chịu.”
“Tớ không dám.” Cô sẽ không thể đối diện với cậu.
“Đồ nhát gan.” Nhiếp Tư Tư hét lên, rồi bóp mạnh má Lâm Sơ Vũ.
Thích là nhích là tín điều cuộc sống của Nhiếp Tư Tư, bất kể cách gì, chỉ cần đến gần mới có bắt đầu.
“Thôi vậy, cậu vốn là kiểu người như thế.”
“Cho nên cậu ấy mới đối xử với cậu đặc biệt hơn một chút.”
“Đặc biệt sao.”
“Ít nhất cậu có thể là bạn của cậu ấy.”
“Nếu ngay từ đầu cậu đã đâm đầu vào tường nam trước mặt cậu ấy, phất cờ hô hào, vậy thì cậu không còn là cậu nữa, cũng không phải người mà Tạ Ngật Chu muốn gọi là bạn.”
“Ừ, tớ biết.”
Quan hệ của họ bình thường và đơn giản, chỉ vì đối tượng là Tạ Ngật Chu, là người cô thích, nên trở nên đặc biệt, nên mới khó có được.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!