Tránh Mưa – Chương 89: Cô giáo Tiểu Lâm?
Tránh Mưa · Chương 89/89
Tớ cũng thích cậu.
Ầm một tiếng, sóng biển hóa thành pháo hoa nổ tung, ánh sáng rơi xuống thành từng vệt, bắn lên những đốm lửa quanh Lâm Sơ Vũ.
Không khí bên ngoài ẩm ướt và dịu mềm, những hạt mưa lất phất phủ mờ, ánh đèn neon bên kia bãi cát cũng trở nên nhòe đi.
Tạ Ngật Chu chỉ dùng lực mạnh để siết cổ tay cô ở lần chạm đầu tiên, ngay khoảnh khắc sau đã buông lỏng, chỉ còn những ngón tay dài khẽ vòng lại, tựa như muốn chạm, lại không biết có thể tiến gần thêm chút nữa, siết chặt hơn hay không.
Cằm Lâm Sơ Vũ va vào vai Tạ Ngật Chu, tim đập dồn dập mất kiểm soát, hơi thở nghẹn lại.
Cậu nghiêng đầu, cụp mắt xuống.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một gang tay, người trong lòng cậu như bị giật mình, đôi mắt mở to tròn, hàng mi dài chớp chớp như cánh quạt.
Dù đã chuẩn bị từ trước, dù đã có linh cảm lâu rồi, nhưng vẫn vì câu nói này mà rung động đến không chịu nổi, còn cuộn trào, còn sôi sục hơn cả mùa hè, hơn cả biển cả.
Tạ Ngật Chu nhìn cô rất lâu, nhớ đến câu “đương nhiên rồi” mà Lâm Sơ Vũ đã nói, câu thừa nhận ấy.
Cậu khẽ thở dài một hơi, tay phía sau lưng cô nâng lên khẽ ôm hờ, rồi siết lại.
“Ôm một cái.” Tạ Ngật Chu cười một tiếng, viện cớ rất chính đáng, “Vừa rồi đánh cược, tớ thua rồi, cho cậu ôm một cái.”
Lâm Sơ Vũ “a” một tiếng, còn đang nghĩ có nên giơ tay ôm lại không, chỉ là cổ họng chưa kịp phát ra âm thanh thì đã đột nhiên nghẹn lại.
Thời gian như ngừng trôi trong chốc lát, ánh đèn trong lều mờ mờ, bóng hai người phóng to gấp mấy lần phản chiếu lên bên cạnh.
Hô hấp của Lâm Sơ Vũ hoàn toàn đình trệ.
— Tạ Ngật Chu cúi xuống, tựa vào bên cổ cô.
“Sơ Vũ.” Cách xưng hô của cậu chưa từng thân mật như vậy, giọng trong trẻo nghiêm túc, mang theo ý cười khó nhận ra: “Tớ chỉ muốn nói với cậu hai câu.”
“Tớ thích cậu.”
Và.
“Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?”
Ba chữ “bạn gái” như chiếc lá xanh rơi nhẹ xuống vai, bàn tay buông bên người của Lâm Sơ Vũ vô thức siết chặt, đầu ngón tay khẽ run. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức từng nhịp mạch đập của Tạ Ngật Chu cũng theo các đường vân truyền đến một cách rõ ràng.
Cô ngơ ngác ngước mắt lên, hoàn toàn không nhận ra khóe mắt mình đã ửng đỏ.
Vẻ mặt Tạ Ngật Chu hơi đơ ra, trong ký ức của cậu, Lâm Sơ Vũ rất hiếm khi có biểu cảm như vậy.
Khó mà dùng lời để miêu tả, trong đôi mắt đen chứa đựng chút ánh đèn như hổ phách, nhưng lại như phủ một tầng hơi nước, rất mềm mại.
Cậu nhớ đến lần đầu họ gặp nhau. Dáng vẻ Lâm Sơ Vũ vẫn không thay đổi, vẫn trong trẻo, thuần khiết và rực rỡ như thế.
Khiến trái tim cậu bất giác mềm đi, mềm đến mức giờ đây chỉ chứa được một người.
“Tớ…” Môi Lâm Sơ Vũ khẽ mấp máy.
Một nghìn ngày, giấc mơ đẹp đã từng không dám nghĩ tới, những nỗi niềm đã từng nghĩ rằng chỉ có thể dừng ở đó, cuối cùng cũng có đáp án trong khoảnh khắc này.
Khi còn nhỏ, Lâm Sơ Vũ rất muốn chơi tàu lượn siêu tốc nhưng không dám thử, sau này dốc hết can đảm, khi tàu lao từ điểm cao nhất xuống, tốc độ và cảm giác mất trọng lực nhấn chìm cô, xung quanh chỉ toàn tiếng hét chói tai, còn cô mở miệng ra, mới phát hiện hóa ra khi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm nhất thì thật ra lại không thể phát ra âm thanh.
Giống như bây giờ.
“Hử?” Tạ Ngật Chu rút một tay ra, đầu ngón tay chạm lên mí mắt mỏng của Lâm Sơ Vũ, xoa xoa nhẹ, “Sao đỏ vậy, giờ không đồng ý cũng không sao, còn nhiều thời gian mà, tớ có thể theo đuổi cậu rất lâu.”
Sao có thể không đồng ý chứ, Lâm Sơ Vũ lắc đầu, nuốt mạnh “cục bông ẩm” mắc trong cổ họng.
“Đồng ý.” Cuối cùng cô cũng nói ra: “Đồng ý làm bạn gái cậu.”
Tạ Ngật Chu cười khẽ, tay đỡ eo cô điều chỉnh tư thế một chút để ôm tự nhiên hơn, cậu cúi xuống ghé đến gần hơn, quan sát Lâm Sơ Vũ kỹ càng hơn, giọng không trầm cũng không khàn, mang theo ý trêu chọc: “Thật không vậy, tốt với tớ vậy à.”
Cậu quấn một lọn tóc của Lâm Sơ Vũ, quét nhẹ qua má cô: “Sao lại tốt thế này chứ.”
Lâm Sơ Vũ thấy nhột, nhất thời không phân biệt được cậu đang nói chuyện này hay đang khen cô, chưa kịp thích nghi với sự thay đổi này nên cô ngượng ngùng kéo bàn tay đang nghịch ngợm của chàng trai ra, lại bị Tạ Ngật Chu nắm ngược lấy đầu ngón tay.
“Nếu tớ không… Hỏi cậu, cậu có…” Cô hỏi ngập ngừng nhưng cậu hiểu rất nhanh.
“Có, chuyện tỏ tình vốn dĩ nên để tớ làm.”
“Hoặc cậu có thể hiểu là.” Thiếu niên nhìn vào mắt cô, nói từng chữ một: “Tạ Ngật Chu cũng thầm thích cậu, rất lâu rồi.”
Thầm thích?
Cậu thầm thích cô?
Tạ Ngật Chu mà cũng thầm thích người khác sao.
Tai Lâm Sơ Vũ dần đỏ lên, cơn mưa nhỏ bên ngoài vẫn không thay đổi, bãi cát nhạt màu chỉ phủ một lớp ẩm loang lổ, bên ngoài lều từng ngọn đèn nhỏ sáng lên, có người mặc kệ mưa, buông thả chạy trên bờ biển.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột đúng vào lúc đó.
Túi rung lên, Lâm Sơ Vũ vội cúi đầu, theo bản năng lấy điện thoại ra, nhưng vì thân máy màu đen mà khựng lại.
Không đúng, đây là điện thoại của Tạ Ngật Chu.
Cô vẫn chưa trả lại cho cậu.
Chiếc điện thoại đen nằm im, Tạ Ngật Chu nhướng mày, hai người nhìn nhau: “…”
“Của cậu này.”
Lâm Sơ Vũ nhanh chóng nhét lại vào tay cậu.
Tạ Ngật Chu bật cười khẽ, tiếng chuông reo gấp gáp, Lâm Sơ Vũ lấy điện thoại của mình ra, nhìn tên người gọi đến, cô mím môi: “Mẹ tớ…”
11 giờ 8 phút, thời gian trôi nhanh đến vậy, Lâm Sơ Vũ chợt nhớ ra mình đã hứa sẽ báo cáo với Lâm Thanh Vận, cô quay người định ra khỏi lều, Tạ Ngật Chu giữ vai cô: “Cậu nghe đi, tớ ra ngoài chờ.”
“Bên ngoài mưa đấy.”
“Cậu cũng biết à, đồ ngốc.” Tạ Ngật Chu hờ hững liếc cô một cái, ý là biết bên ngoài đang mưa mà cậu còn chạy ra làm gì.
Cậu không mang theo gì, cúi người bước ra khỏi lều.
Khi này, tiếng chuông điện thoại cũng tắt.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!