Tránh Mưa – Chương 88: Tìm cậu làm gì?
Tránh Mưa · Chương 88/89
04.
Trong tay Lâm Sơ Vũ lại có thêm một tờ giấy, vào phòng ngủ, cô lẳng lặng nhìn hai tờ giấy trong tay, lông mi chớp rất nhanh.
Đã gặp nhau rồi mà, sao còn phải thế này nhỉ.
Khi nãy ở đầu ngõ, Tạ Ngật Chu lại đột nhiên đưa thêm một tờ nữa cho cô.
Nhưng lần này cậu không hành động kín đáo mà là kẹp ở đầu ngón tay đưa tới một cách công khai.
Lâm Sơ Vũ nhìn vào ánh mắt cậu mà không hiểu gì.
Chẳng phải cậu đang đứng ngay trước mặt tớ sao, đây là cái gì vậy.
Tạ Ngật Chu cười khẽ hai tiếng, muốn thừa nước đục thả câu nhưng lại không kìm lòng được, đành nói sự thật: “Không có gì.”
“Chỉ muốn hỏi cậu, thứ bảy này đến thư viện không.”
Thư viện.
Lâm Sơ Vũ vuốt mép giấy, trên đó quả thật không có gì khác —
Thứ bảy, đi thư viện không.
Chuyện này thì được.
Cô vốn cũng thường đến thư viện một mình, ở đó không khí yên tĩnh, hiệu suất cao hơn, cũng có lúc cô hẹn Nhiếp Tư Tư cùng đến đó làm bài tập.
Nhưng không ngờ lại có dịp đi với Tạ Ngật Chu.
Tóm lại đều là học bài, đi với ai cũng như nhau thôi, Lâm Sơ Vũ nghĩ ngợi rồi khẽ giọng lẩm bẩm với chính mình một câu như vậy.
*
Ngày hôm sau, Đinh Nam bỗng đón một cơn mưa, thời tiết với nhiệt độ cao hơn 30 độ không trở nên mát mẻ hơn sau cơn mưa này mà trái lại càng giống như bị nhốt vào một chiếc lọ thủy tinh, hơi nóng ẩm ướt kín bưng khiến lồng ngực người ta ngột ngạt tê dại.
Quạt trần trên đầu cứ quay quay, giáo viên toán bước vào.
“Lấy đề kiểm tra hôm qua ra, tiết này học toán.”
“A —?”
“Thời tiết này mà các em còn muốn học thể dục à?” Giáo viên toán nói như lẽ đương nhiên, quay người đã vẽ hình của câu lớn áp chót lên bảng, còn thuận tay ném một xấp đề để bạn học ngồi bàn đầu phát xuống dưới.
Tốc độ phát đề của họ nhanh, tốc độ kiểm tra cũng nhanh, dù thi có tệ cũng chưa kịp buồn, vì đã ngồi trong phòng thi của đợt kiểm tra nhỏ tiếp theo.
Lâm Sơ Vũ đứng dậy đi ra ngoài rót nước, Đàm Trinh đi theo phía sau.
Mới vừa ra cửa chưa được mấy bước thì đột nhiên một tràng tiếng kêu: “Nhường đường với, nhường đường với” dồn dập vang lên sau lưng.
Đàm Trinh vội vàng kéo Lâm Sơ Vũ né qua bên phía tường.
Tựa như một cơn gió, vài cậu nam sinh hò hét chạy lướt qua bên người các cô, ở ngã rẽ cầu thang còn truyền tới âm thanh đế giày cao su ma sát với sàn nhà đầy chói tai.
“Chạy cái gì thế hả trời, hấp ta hấp tấp trông ghét ghê.” Đàm Trinh nhíu mày than phiền: “Suýt thì đụng vào người khác rồi.”
Cô bạn quay đầu hỏi Lâm Sơ Vũ: “Cậu không sao chứ.”
“Không sao, không đụng phải tớ.” Lâm Sơ Vũ mới nói xong thì bỗng dưng bộp một tiếng, cô đụng vào một lồng ngực rắn rỏi.
Đàm Trinh đang định nói: “Thế thì tốt”, ai ngờ tình hình trước mắt lại đột ngột thay đổi, giọng cô ấy chợt vô thức cất cao đầy ngạc nhiên: “A? A!”
Một giọng nói trầm, nhẹ vang lên trên đầu Lâm Sơ Vũ, giọng điệu vui đùa, tự nhiên tiếp lời: “Đụng vào tớ rồi.”
Lâm Sơ Vũ: “…”
Đàm Trinh: “…”
Từ người bị hại biến thành người gây họa chỉ cần ba giây.
Lâm Sơ Vũ ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với một đôi mắt như cười như không.
Trên đường đi lấy nước, Đàm Trinh nín một hơi đến tận cuối, động tác của hai người gần như đồng bộ, chậm rãi vặn nắp bình, yên lặng như hai con lười.
Nhưng trường trung học số 1 thì lấy đâu ra con lười, chỉ có người đang bị quê thôi.
Đàm Trinh nghĩ ngợi một chốc, cảm thấy cách nói vừa rồi của mình có chút không ổn, cũng chưa chắc hấp tấp sẽ phiền người khác.
Con người có ba cái gấp, đương nhiên cũng có lúc bất cẩn.
Cô ấy quay đầu lại, lần nữa quan tâm hỏi han Lâm Sơ Vũ: “Cậu không sao chứ.”
Lâm Sơ Vỹ im lặng mấy giây rồi cười khan: “Tớ vẫn không sao mà.”
Đàm Trinh à à hai tiếng rồi kéo tay cô về lớp, chậm nửa nhịp mới nhận ra Lâm Sơ Vũ dùng từ gây cười, không nhịn được bật cười an ủi: “Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi, cậu cũng đâu cố ý đụng phải cậu ấy đâu.”
Lâm Sơ Vũ bĩu môi: “Ừm.”
Cô thật sự không hề cố ý, cũng không thấy cậu xuất hiện từ lúc nào. Lâm Sơ Vũ cúi mặt sờ đầu, nhớ lại khi nãy chắc mình cũng không đụng mạnh lắm, không đến mức khiến cậu đau đâu nhỉ.
Cơn mưa bên ngoài rơi ngắt quãng, trên hành lang là những dấu chân ướt nối tiếp nhau, mặt đất vừa bẩn vừa lộn xộn.
Trong phòng học, các bạn gần như đã ngồi kín, Lâm Sơ Vũ và Đàm Trinh ôm bình nước chạy vào từ cửa sau.
Một giây trước khi bước vào trong, bóng dáng Tạ Ngật Chu chợt xuất hiện ở cửa trước lớp 12/1.
Trong tay cầm một chiếc ô gấp, cậu tùy ý cúi người ném vào góc tường.
Lâm Sơ Vũ vô tình chạm mắt với cậu, Tạ Ngật Chu ngước mắt lên, sắc mặt tự nhiên.
Khi nhận được ánh nhìn của Lâm Sơ Vũ, tay cậu hơi nâng lên, chậm rãi ấn vào vị trí dưới xương quai xanh.
Lâm Sơ Vũ mở to mắt nhìn, bước chân chậm lại một nhịp, lập tức hiểu động tác ấy của Tạ Ngật Chu có ý gì.
Đó là vị trí mà cô vừa vô tình va phải.
Cô gái ngượng ngùng, tai ửng đỏ khó nhận thấy, Lâm Sơ Vũ vội mấp máy môi lần nữa để ra hiệu: “Xin lỗi cậu.”
Thời gian gấp gáp, nói xong, cô chạy nhanh về chỗ ngồi, cũng không nhìn thấy biểu cảm thú vị trên mặt Tạ Ngật Chu.
Kết quả những lần thi thử gần đây của Lâm Sơ Vũ khá tốt, cô là mẫu tuyển thủ làm tới đâu chắc tới đó, về cơ bản sẽ không có chuyện mất điểm do lơ là cẩu thả.
Sẩm tối, giáo viên lịch sử gọi Lâm Sơ Vũ đến văn phòng để phân tích bài thi, bổ sung góc độ trả lời.
Bên cạnh tổ lịch sử là tổ toán, văn phòng toán là nơi đông người nhất, học sinh bị gọi đến cũng nhiều nhất, ầm ĩ náo nhiệt, thậm chí còn có cả tiếng đập bàn.
Lâm Sơ Vũ mang theo ghi chép đã viết xong đến cửa văn phòng, bỗng nhìn thấy Nhiếp Tư Tư đang cúi đầu tựa bên cửa.
Cô đi tới vỗ vai Nhiếp Tư Tư từ phía sau, rồi vèo một cái xuất hiện trước mặt cô bạn, nở nụ cười rạng rỡ, ý tứ trong ánh mắt đang nói: Cậu cũng ở đây à.
Nhiếp Tư Tư nhìn Lâm Sơ Vũ, nghiêng đầu tựa lên vai cô, thở dài thườn thượt: “Tớ không muốn ở đây đâu nhưng hết cách rồi.”
Cô ấy cầm góc tờ đề thi bằng hai tay, đưa đến trước mặt Lâm Sơ Vũ, con số 118 đỏ chót trên đó đã nói rõ tất cả.
Đã đến đây rồi, Lâm Sơ Vũ cũng không biết nên an ủi thế nào, thế là cùng thở dài với cô bạn.
Nhiếp Tư Tư: “Chưa tới lượt tớ nữa, chắc sẽ bị lão Vương mắng chết luôn.”
“Về nhà chép lại mười lần! Không đọc đề thì em thi cái gì! Công thức mà cũng nhớ nhầm, có chút dáng vẻ của học sinh lớp 12 không hả?”
Giọng Vương Thừa Đức gào lên rất hợp với hoàn cảnh, vọng vào tai Nhiếp Tư Tư khiến cô ấy rùng mình.
“Cậu xem đi cậu xem đi, xong đời rồi, gần đây lão Vương không cười lần nào luôn, không khí ở lớp bọn tớ bị đè nén ngột ngạt cực, tớ cũng hơi sợ thầy ấy.”
Vương Thừa Đức lại nói tiếp: “Câu này em không biết làm à, em căn bản không hề tập trung làm thì có!”
“Em nghĩ bây giờ mình còn nắm chắc cách làm của bao nhiêu bài khó, em biết câu này thì đến lúc thi đại học sẽ ra câu khác! Điều quan trọng nhất ở hiện tại là gì chính bản thân em không biết sao, đó là điều chỉnh trạng thái, nắm chắc toàn bộ điểm của những phần mình có thể làm đúng! Em không cần mười lăm điểm này sao, đó là do em không muốn mà thôi!”
“Ngô Hiên, gần đây em rất mất tập trung, em như thế thì không cần thi nữa, tự về mà suy nghĩ lại đi.”
Cửa tổ toán mở ra rồi đóng lại: “Người tiếp theo là ai.”
Cô gái trước mặt Nhiếp Tư Tư cũng thở dài rồi đi vào.
“Lần sau tớ chắc chắn sẽ không đến văn phòng nữa đâu.” Nhiếp Tư Tư lặng lẽ thề thốt, cô bạn cổ vũ bản thân, nhìn về phía Lâm Sơ Vũ mới phản ứng lại: “À đúng rồi, sao cậu cũng đến đây, cũng thi không tốt à.”
Không phải.
Cô thi tốt lắm, giáo viên muốn cô tốt hơn nữa nên mới gọi cô đến.
Lâm Sơ Vũ cong môi, chọn không đả kích Nhiếp Tư Tư vào lúc này.
“Không sao đâu.” Cô cũng nói với Nhiếp Tư Tư: “Bây giờ tâm trạng là quan trọng nhất, cậu chỉ cần làm đề với tâm thế rà soát lại thiếu sót để bù đắp thêm là được rồi.”
Nhiếp Tư Tư gật đầu: “Tớ biết rồi.”
Cô bạn nhìn tờ bài thi trong tay, chuẩn bị sẵn sàng để vào văn phòng, bảo Lâm Sơ Vũ mau về lớp tự học đi.
“Vậy tớ đi trước nhé.”
“Này Sơ Vũ.” Nhiếp Tư Tư gọi cô lại: “Thứ bảy này có đi thư viện không, ở bên cạnh cậu tớ có thể tập trung học hơn.”
Thứ bảy.
Trước mắt Lâm Sơ Vũ bỗng dưng hiện ra mảnh giấy ghi chú màu nguyên bản mà cô nhận được.
Và giọng nói của Tạ Ngật Chu đan xen: “Thứ bảy này đi thư viện không.”
Cô sững người giây lát, bây giờ thư viện được săn đón như vậy rồi sao.
Sao mà thời gian giống hệt, địa điểm cũng giống hệt vậy.
Nhiếp Tư Tư đâu biết đã có người hẹn trước thời gian đó từ sớm rồi, tiếp tục hỏi: “Được không, buổi trưa bọn mình ăn ở ngoài, đến chiều thì học tiếp!”
Không đợi Lâm Sơ Vũ trả lời, cửa văn phòng lại mở ra, Vương Thừa Đức cứ như diêm vương đang điểm binh: “Người tiếp theo là ai? Nhiếp Tư Tư? Vào đây.”
“Đến ngay ạ.” Nhiếp Tư Tư nhìn Lâm Sơ Vũ với vẻ mặt như đưa đám, thời gian không có nhiều, Lâm Sơ Vũ gật đầu qua loa.
“Được.”
Đều là đi thư viện, đều là đi học, chuyện này cô không từ chối Nhiếp Tư Tư được.
Cũng không cần thiết.
Lâm Sơ Vũ xuống lầu về phòng học, tay vịn lan can tránh trượt ngã vì nước mưa.
Lại nghĩ về chuyện này.
Cảm giác không phải là vấn đề gì lớn lao nhưng hẳn nên nói với Tạ Ngật Chu và Nhiếp Tư Tư một tiếng.
Nhiếp Tư Tư thì dễ nói chuyện rồi, nhưng còn Tạ Ngật Chu thì phải nói thế nào đây.
Khoảng thời gian này, điện thoại của họ bị quản lý rất nghiêm ngặt, trong lúc ở trường đều phải tắt máy.
Đành phải chờ tiết tự học tối kết thúc, về nhà rồi hỏi vậy.
Nếu Tạ Ngật Chu thấy không tiện, vậy thì cô đi với Nhiếp Tư Tư thôi cũng được.
Buổi tối, Lâm Sơ Vũ gõ gõ trên điện thoại, quyết định như thế, hỏi Tạ Ngật Chu trước, nếu Tạ Ngật Chu bảo không đi, vậy thì không cần giải thích với Tư Tư.
Thời gian cô gửi tin nhắn là hơn 11 giờ, Lâm Sơ Vũ lịch sự hỏi trước: “Cậu ngủ chưa.”
Câu trả lời như đã đoán trước, chưa ngủ.
Tạ Ngật Chu gửi lại cho cô một tấm ảnh, trên bàn trong phòng sách có một cuốn sổ còng đang mở ra, trên đó là vài câu hỏi toán lý hóa điển hình, ba màu bút ghi rõ những hướng tư duy khác nhau.
Lâm Sơ Vũ bấm vào bức ảnh, thầm nghĩ hóa ra Tạ Ngật Chu về nhà cũng học hành đàng hoàng.
Mọi người đều giống nhau mà.
Tạ Ngật Chu: “Chưa ngủ, sao vậy.”
Lâm Sơ Vũ vẫn chưa thoát khỏi tấm ảnh kia, tin nhắn mới nhảy ra khiến cô hoàn hồn lại: “Không có gì, là chuyện đi thư viện.”
Cô do dự hồi lâu, lựa chọn dùng lời lẽ đơn giản nhất để nói rõ: “Tư Tư cũng muốn tớ đi thư viện với cậu ấy.”
Tạ Ngật Chu: “Thứ bảy?”
Lâm Sơ Vũ sờ trán, trả lời: “Ừ.”
Một chữ “ừ” nằm giữa khung chat trông lạnh lùng vô cùng, đầu ngón tay Lâm Sơ Vũ dừng ở nút gửi.
Nếu lạnh nhạt quá thì liệu Tạ Ngật Chu có nghĩ cô đang từ chối cậu không nhỉ, hình như Nhiếp Tư Tư đã trở thành cái cớ để từ chối mất rồi.
Con trỏ trở về khung chat lần nữa, Lâm Sơ Vũ chần chừ một lúc sau chữ “ừ”, phân vân thêm một ký tự “TvT”.
Một icon mặt khóc, mượn cái này để chứng minh cô thật sự không có ý gì khác.
Tạ Ngật Chu nhìn chằm chằm tin nhắn: “Ừ TvT” trong khung chat, ánh mắt khựng lại vài giây, chân mày hơi giật giật.
Cây bút trong tay xoay một vòng, một tiếng cười khẽ bật ra từ khoang mũi.
Cậu nhìn lại thật kỹ, hơi không phân biệt được Lâm Sơ Vũ thế này là đang tỏ vẻ đáng yêu hay đang làm nũng, icon lấy từ đâu ra, sao lại đáng yêu như thế.
Mà ở bên kia.
Lâm Sơ Vũ đợi một hồi lâu không thấy tin nhắn trả lời của cậu, nhưng chỗ chú thích của Tạ Ngật Chu có sự thay đổi, thoáng qua vài giây đang nhập tin nhắn rồi yên tĩnh lại như bình thường.
Cậu có ý gì nhỉ, hay là đang không vui, nếu tính kỹ thì đúng là cô đã thất hẹn rồi.
Dù sao Tạ Ngật Chu cũng đã hẹn trước, mà cô cũng đồng ý luôn rồi.
Lâm Sơ Vũ mím môi, cô có thể hiểu, đa phần mọi người đều không thích bị lỡ hẹn, cũng không thích bị sắp xếp. Như vậy cực kỳ không tôn trọng người khác, cứ như mong muốn của cậu không được người ta tôn trọng vậy: “Thật ra máy lạnh ở thư viện không ổn lắm đâu, nếu xui xẻo gặp hôm đông người thì sẽ ngột ngạt lắm, trước đây cậu đến đó bao giờ chưa.”
Cô gõ một đoạn tin nhắn dài ơi là dài, muốn nói nếu như là vì cô thì không cần đâu.
Khoảng thời gian còn lại cứ làm theo những gì bản thân mong muốn là được rồi.
Nhưng trước khi gửi đi, một tin nhắn mới xuất hiện trong khung chat.
Tạ Ngật Chu: “TvT”
Lâm Sơ Vũ khựng lại một lát.
Cậu lại hỏi: “Cái này nghĩa là gì.”
Hóa ra không phải cậu khóc, nhưng cái này là trọng tâm vấn đề à.
Cậu hỏi quá nghiêm túc, cứ như cái này là câu hỏi trong cuốn sổ còng vậy, mỗi một điểm đều phải hiểu rõ.
Lâm Sơ Vũ bị hỏi ngược lại đến mức đơ ra, trước nay cô chưa từng giải thích cái này với ai.
Tạ Ngật Chu lại gửi tới một bức ảnh, khác với tấm trước, đây là giao diện tìm kiếm của trình duyệt web.
Trên màn hình hiển thị, cậu hỏi TvT là gì, bên dưới trả lời rằng đó là cách dùng ký tự cảm xúc trên mạng, biểu thị sự khóc lóc, buồn bã.
Sau đó Lâm Sơ Vũ nhìn thấy cậu nói: “Đừng khóc.”
Câu nói của Tạ Ngật Chu hóa thành một hòn đá, những gợn nước lăn tăn va vào cánh tay cô, cơn tê buốt chạy dọc toàn thân.
05.
“Gì cơ? Cậu hẹn với Tạ Ngật Chu rồi à, sao không nói tớ biết sớm.”
Lâm Sơ Vũ vội vàng đỡ cái cằm sắp rơi xuống đất của Nhiếp Tư Tư: “Hôm qua cậu bị gọi vào văn phòng nghe mắng mà, tớ lấy đâu ra thời gian nói với cậu.”
“Thế…” Trên mặt Nhiếp Tư Tư lộ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy: “Tớ đi với hai cậu làm gì, làm bảng đèn cổ vũ à.”
“Thôi đi thôi đi, tớ không đi đâu, tớ tự học ở nhà.”
“Tớ với Tạ Ngật Chu có thân thiết gì đâu, ba chúng ta một bàn, xấu hổ lắm.”
Lâm Sơ Vũ mím môi, đôi mắt hạnh trong veo, nối tiếp sau lời Nhiếp Tư Tư: “Thật ra tớ cảm giác bọn tớ cũng không thân lắm.”
Đi thư viện với Tạ Ngật Chu, cô cũng có chút căng thẳng.
“Hai cậu mà còn không thân ấy hả?” Nhiếp Tư Tư cầm muỗng hung hăng đút một muỗng cơm vào miệng: “Không thân đến mức Tạ Ngật Chu đã có thể cướp mất cơ hội của tớ, tớ là ai hả, tớ là bạn thân nhất của Lâm Sơ Vũ đấy, cậu ta ra tay nhanh thật, mới mấy ngày cơ chứ.”
“Không có.” Lâm Sơ Vũ nhìn Nhiếp Tư Tư, đưa tay kéo ống tay áo cô bạn: “Tớ nói thật mà.”
“Hử?”
“Cậu biết mà, ban đầu tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!