Tránh Mưa – Chương 87: Là câu đố mẹo à?

Tránh Mưa · Chương 87/89

03.

Ngày hôm sau là ngày kiểm tra tuần.

Lớp 12 có rất nhiều bài kiểm tra, bàn học đều được kéo ra thành bàn đơn, đồ đạc cũng được dọn hết ra ngoài hành lang, sau đó là có thể bắt đầu kiểm tra.

Tiết đọc buổi sáng là thời gian chuẩn bị cuối cùng, trong phòng học rộn ràng tiếng học thuộc lòng.

Khi chuông chuẩn bị reo, tiếng ghế ma sát mặt sàn mới chậm rãi vang lên, trong thời gian đi từ chỗ ngồi ra ngoài hành lang cũng không quên xem tài liệu đã học thuộc thêm mấy lần, Đàm Trinh chính là người như thế, cô bạn đẩy đẩy mắt kính, miệng lẩm nhẩm vài câu danh ngôn.

Cô ấy và Lâm Sơ Vũ thi chung một phòng, thật ra cũng chỉ là hai lớp trọng điểm xếp chỗ ngồi xen kẽ nhau, còn các bài khoa học xã hội và khoa học tự nhiên thì của ai nấy tự làm.

Chẳng có ý nghĩa gì mấy nhưng chủ nhiệm Chương bảo nếu không đổi phòng thi thì sẽ không có cảm giác căng thẳng, chỉ khi hình thức giống với kỳ thi đại học thì đến lúc đó mới không xảy ra sai sót.

Đàm Trinh kêu cô: “Sơ Vũ, chờ tớ với.”

Lâm Sơ Vũ: “Ồ, được.”

Ngoài hành lang chất đầy sách, một nhóm đi về phía đông, một nhóm đi về phía tây.

Đàm Trinh đưa tay vịn tường, bị dòng người đi vào phòng thi chen lấn không thể nhúc nhích.

Cô bạn câu được câu chăng nói nhỏ với Lâm Sơ Vũ: “Phần tổng hợp hôm qua tớ chưa học xong, chắc lần này không thi đâu nhỉ.”

“Không sao đâu, cậu chắc chắn sẽ làm được mà.”

Đàm Trinh đẩy Lâm Sơ Vũ đi về phía trước: “Hy vọng là vậy.”

Lớp 12/1 có một nửa số người không đổi phòng, dòng người trên hành lang cũng nhanh chóng thưa dần.

Số báo danh của Lâm Sơ Vũ ở hàng phía trước gần tường, cô im lặng ngồi xuống, bày bút và giấy lót ra, sau đó nhìn lên chiếc đồng hồ trên bảng.

Không để ý người ngồi chếch phía sau là ai.

Tiếng chuông thứ hai nhanh chóng vang lên.

Đề thi và phiếu trả lời được truyền từ người ngồi bàn đầu xuống phía sau, buổi sáng thi ngữ văn và tiếng Anh, buổi chiều là toán tổng hợp.

Lần này phần đọc hiểu môn ngữ văn rất dài, văn cổ cũng khó, làm xong đầu óc có chút choáng váng. Chất lượng giấc ngủ của Lâm Sơ Vũ tối hôm qua khá ổn, chỉ là vào giấc hơi muộn, may mà không có mấy giấc mơ linh tinh.

Đàm Trinh đi đến hỏi cô có muốn ra ngoài đi dạo không.

Lâm Sơ Vũ lắc đầu: “Tớ nằm xuống nghỉ một lát.”

“Vậy tớ ra ngoài trước nhé.”

Xung quanh lại có người đang so đáp án trắc nghiệm, Lâm Sơ Vũ tùy ý đặt hai tay trên bàn, gối mặt vào khuỷu tay.

Cô nghỉ ngơi một lúc, âm thanh bên tai dần trở nên xa xăm, mơ hồ.

Giám thị của ca thi tiếp theo ôm đề bước vào lớp, nói vài câu đùa với mấy học sinh quen ở hàng đầu. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy như thoáng chốc trôi qua, lại tựa như bị kéo dài ra, Lâm Sơ Vũ thậm chí còn cảm thấy mình vừa chợp mắt một giấc rất dễ chịu.

Tay cô buông xuống bên mép bàn, những đốt ngón tay trắng nõn còn hằn vết đỏ do cầm bút lâu.

Trong cơn mơ màng, có người đi ngang chạm vào cô một cái.

Lâm Sơ Vũ theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng hơi ấm của làn da chạm nhau không biến mất, ngược lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Đầu ngón trỏ bị bóp một cái, rất nhẹ, nhưng cảm giác đau âm ỉ nhè nhẹ vẫn khiến cô tỉnh táo hơn vài phần. Lâm Sơ Vũ mơ màng nghiêng mặt, ánh sáng trắng chói lóa tràn vào tầm mắt, còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì bàn tay đang co lại của cô đã bị nắm lấy, đẩy vào trong.

Cô sững người.

Bàn tay kia đã rút đi, chỉ để lại một mảnh giấy được nhét vào.

“Đừng phân tâm, thi xong rồi hẵng xem.”

Giọng nói trong trẻo, không nặng không nhẹ, khi truyền đến tai cô đã nhẹ đến mức gần như không nghe rõ.

Khi Lâm Sơ Vũ ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ còn thấy bóng lưng chàng trai bước ra khỏi lớp, trong không khí còn vương lại mùi bạc hà nhàn nhạt.

Trên bục giảng, giáo viên cúi người chống khuỷu tay lên bàn, đang xem câu hỏi của học sinh phía trước. Trong lớp vang lên tiếng xì xào bàn luận, dường như không ai chú ý đến đoạn nhạc dạo thoáng qua rồi biến mất này.

Cây bút tô đáp án: “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

Mảnh giấy cũng tuột xuống qua kẽ tay đang buông lỏng của cô.

Tạ Ngật Chu.

Cái tên ấy âm thầm tuôn ra nơi cổ họng.

Một giây trước khi mảnh giấy rơi xuống, Lâm Sơ Vũ đột nhiên co năm ngón tay lại.

Tiếng hít thở và nhịp tim đập lúc nhẹ lúc nặng, như đang bước vào ảo giác.

“Bút của ai vậy?”

Lâm Sơ Vũ hốt hoảng tỉnh táo lại: “Của tớ.”

“Rơi xuống đất rồi, có bị gãy không.”

Lâm Sơ Vũ siết chặt tờ giấy, lòng bàn tay bỗng dưng đổ mồ hôi: “Không sao, tớ còn cây khác, cảm ơn.”

Những người về phòng đều tập trung đi qua một chỗ, dòng người dần đông lên, Lâm Sơ Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, cầm chặt bút tô đáp án nói cảm ơn.

Cũng chính vào lúc này, cô mới có cảm giác chân thực.

Thứ trong tay không phải là món đồ gì nhẹ bẫng, mà là một mảnh giấy có bốn góc vuông rắn chắc và tồn tại một cách chân thực.

“Được rồi, về chỗ ngồi ngồi ngay ngắn lại đi, sắp đến lúc nghe thử âm thanh của phần nghe rồi.” Giám thị coi thi nhíu mày nhìn lớp học ồn ào, bèn giục một câu.

Từ đầu đến cuối Lâm Sơ Vũ đều im lặng, cổ họng khô khốc nuốt khan, mắt cụp xuống.

Cậu to gan thật đấy.

Thế mà lại dám đưa cho cô như thế…

Cái gì đây.

Kết quả Lâm Sơ Vũ cũng to gan không kém, cô dừng lại vài giây, không vội vàng mở ra, nhét mảnh giấy vào túi quần với vẻ mặt dửng dưng.

Họ học lớp trọng điểm, các giáo viên đều rất tin tưởng nên trước giờ không hề kiểm tra gian lận. Dĩ nhiên Lâm Sơ Vũ cũng không phải kiểu dùng giấy nhỏ để gian lận.

Cô khoanh hai tay đặt trên bàn, không nghĩ ra được Tạ Ngật Chu có ý gì và viết nội dung gì.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!