Tránh Mưa – Chương 86: Mày ăn xong rồi à?

Tránh Mưa · Chương 86/89

Giới thiệu tuyến if: Nếu Tạ Ngật Chu nhìn thấy lời chúc trên tờ bài thi, hai người sẽ không bỏ lỡ nhau.

Bối cảnh tuyến if: Có phần khác chính truyện, dự tính thời gian chụp ảnh tốt nghiệp là đầu tháng năm, thời gian Sơ Vũ trả tờ bài thi lại cũng trước đó.

Hiện tại Tạ Ngật Chu và Hứa Nguyên Gia không quen biết nhau.

01.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, Lâm Sơ Vũ cầm tờ bài thi, cụp mắt im lặng.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ, góc nghiêng khuôn mặt cô gái toát lên vẻ lạnh lùng, thanh khiết.

Sẽ không còn gặp lại nhau nữa sao.

Tình cảm này có cần nói cho cậu biết không.

Đầu bút lửng lơ trên mặt giấy chậm chạp không di chuyển.

Cô nhẹ nhàng hít vào một hơi, cuối cùng hạ ngòi bút xuống.

Tạ Ngật Chu.

Chúc mừng cậu tốt nghiệp, chúc cậu tương lai rực rỡ.

Cậu có còn nhớ cơn mưa ấy không?

Vai áo đồng phục ẩm ướt chạm nhau, đó là lần mà cô gần cậu nhất.

Cô muốn nói với cậu, dù rằng có thể bị từ chối.

Nhiếp Tư Tư khoác tay cô hứa hẹn: “Yên tâm đi, tớ chắc chắn sẽ làm cho cậu ấy nhìn thấy.”

Tim Lâm Sơ Vũ đập hơi nhanh nhưng cô vẫn nói được.

Sân trường trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông căng cứng như dây cung, ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu oi ả, trong lớp học bụi phấn bay lửng lơ và tràn ngập mùi dầu gió.

Nhiếp Tư Tư cầm sách vật lý đi đến trước mặt Tạ Ngật Chu, đặt sách lên bàn cậu: “Nè, trả cậu đó, cảm ơn nha.”

“Không có gì.”

Nhiếp Tư Tư đang suy nghĩ xem nên nói thế nào thì cậu bạn nam bàn trước đột nhiên quay lại tham gia náo nhiệt, gọi tên Tạ Ngật Chu.

“Này anh Chu, tối nay đi chơi bóng không.”

Nhiếp Tư Tư bị cắt ngang, cô bất mãn tặc lưỡi một tiếng rồi trừng mắt nhìn cậu bạn kia: “Chơi bóng cái gì hả! Cậu xem thử cậu thi được bao nhiêu điểm tiếng Anh, giờ là lúc nào rồi chứ!”

“Tớ…” Cậu chàng bị mắng một trận, chỉ biết gãi gãi đầu, quay lại nhìn bài thi tiếng Anh 104 điểm trên bàn.

Nhiếp Tư Tư tiếp tục chỉ vào góc bàn nơi dán mục tiêu đỗ Đại học Hàng không Bắc Kinh của cậu ta, thúc giục: “Nhìn đi nhìn đi, đừng chơi bóng nữa, tập trung học hành cho tốt được không.”

Cậu chàng im lặng, giơ tay làm ký hiệu Ok: “Dạ vâng chị, em tắt mic đây.”

Tạ Ngật Chu ngước mắt lên, không để ý người phía trước, ngón tay thon dài tùy ý xoay cây bút hai vòng, nghiêng đầu nhìn Nhiếp Tư Tư: “Có chuyện?”

“Có!” Nhiếp Tư Tư như bị gọi tên, trả lời không chút do dự.

Tạ Ngật Chu hơi ngả người ra sau, chờ nghe.

Cậu phối hợp như vậy ngược lại khiến Nhiếp Tư Tư lúng túng, cô vốn đầy nhiệt tình với Lâm Sơ Vũ, nhưng đối diện với Tạ Ngật Chu thì vẫn chưa kịp sắp xếp lại lời lẽ lắm.

Cuối cùng cô nghĩ một hồi, bĩu môi, gõ gõ lên cuốn sách vật lý, nghiêng người nhỏ giọng truyền đạt: “Có người đưa cho cậu chút đồ, cậu xem đi.”

“Cái gì?” Lông mày hơi nhíu lại Tạ Ngật Chu.

Nhiếp Tư Tư vội vàng bổ sung: “Cậu đừng nghĩ linh tinh nha, chỉ là… Một câu hỏi thôi, khó lắm, cậu xem thử có giải giúp được không.”

Cậu bạn phía trước đang sửa được một nửa bài điền vào chỗ trống, đúng lúc có một câu nghĩ mãi không ra, quay người định hỏi Tạ Ngật Chu, nghe Nhiếp Tư Tư nói thì lập tức thẳng lưng: “Bài vật lý à? Cho tớ xem với.”

Vật lý là sở trường của cậu, càng khó càng thú vị.

Nhiếp Tư Tư không chút suy nghĩ đáp: “Cậu không biết đâu.”

Cậu chàng: “?”

“Xem thường người khác à?”

Cậu ta đưa tay định lấy bài khó trong quyển sách của Tạ Ngật Chu.

“Ê ê ê?” Nhiếp Tư Tư hoảng hốt ngăn lại, nhưng cậu ta nhanh tay hơn, tay đã chạm vào sách, cô hít một hơi lạnh, ngay khi đang định theo bản năng giành lại thì có người nhanh hơn cả cô.

Một bàn tay với khớp xương rõ ràng đột nhiên kéo góc sách lại.

Tạ Ngật Chu đá nhẹ vào ghế của cậu bạn phía trước, mất kiên nhẫn: “Buông ra.”

Kiểu người như cậu vốn có khí thế mạnh mẽ, học hành lại giỏi, thời học sinh ai cũng có tâm lý nể phục kẻ mạnh, nên gần như chẳng ai dám đối đầu với cậu.

Cậu bạn bàn trước ngượng ngùng rút tay lại, Tạ Ngật Chu cầm sách bỏ vào ngăn bàn.

Nhiếp Tư Tư muốn nói lại thôi nhìn cậu, dường như còn muốn nhắc gì đó, nhưng Tạ Ngật Chu đã tự nói: “Biết rồi.”

Trên mặt cô lập tức hiện nụ cười, yên tâm quay về chỗ.

Bóng người vừa đi được hai bước, lại nhớ ra chuyện gì đó nên quay lại, cô dừng trước mặt Tạ Ngật Chu, lần nữa tốt bụng chỉ vào câu sai trên bài thi của chàng trai: “Cụm từ cố định đấy!”

Chàng trai: “… À đúng rồi.”

Vương Thừa Đức đẩy cửa ra, cầm thước tam giác không chút khách sáo gõ lên cửa, hỏi ngược lại đám học sinh: “Không nghe chuông chuẩn bị à? Đang nói cái gì đấy.”

Nhiếp Tư Tư lập tức cúi người chạy về chỗ ngồi, Vương Thừa Đức không nói gì, nhíu mày nhìn quanh lớp.

“Ngô Hiên, chưa nói đến em à?”

“Tiết này học môn gì không biết hả? Thích học vật lý thế thì ra ngoài đi!”

Ngô Hiên chính là bạn ngồi bàn trước Tạ Ngật Chu, sửa xong bài tiếng Anh lại lôi vật lý ra để trước mặt làm tiếp.

Bị gọi tên bất ngờ, Ngô Hiên lại sờ sờ đầu, cười gượng rồi ném sang góc bàn.

Lớp 12, bàn của ai cũng bừa bộn, sách vở chất cao, bài tập làm không hết, lỗi sai sửa không xong.

Bàn tay Tạ Ngật Chu vừa thò vào ngăn bàn cũng khựng lại, Vương Thừa Đức nói mãi không dứt, từ điểm kiểm tra tuần đến vệ sinh lớp, cuối cùng chuyển sang vấn đề thái độ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!