Yêu Thầm Babylon – Chương 22: Cháu đang đưa cậu ấy về ký túc xá
Yêu Thầm Babylon · Chương 22/88
Trên con đường về ký túc xá cùng Trình Bạc, Mạnh Thiều thậm chí không dám quay đầu nhìn cậu một cách tự nhiên.
Trong lòng cô thầm cảm ơn vì đã ở lại trước cửa tòa nhà dạy học thêm một chút.
Tiếng mưa rơi liên tục đập vào đỉnh ô, phát ra những âm thanh trầm đục.
“Cậu vừa tan lớp huấn luyện đội tuyển à?” Mạnh Thiều hỏi.
Trình Bạc Từ khẽ đáp: “Ừ, thầy giáo dạy lố giờ.”
Do cùng đứng dưới một chiếc ô, lần này khoảng cách giữa Mạnh Thiều và cậu còn gần hơn cả lần trước khi họ đứng trên sân khấu nhận giải sau Hội nghị Mô hình Liên Hợp Quốc.
Bàn tay cầm ô của cậu sát ngay cạnh mặt cô, ngón tay thon dài nắm hờ cán ô, tỏa ra một hơi lạnh dễ chịu.
Khi đi được nửa đường, Trình Bạc Từ nhận một cuộc gọi.
Người gọi có vẻ là tài xế của nhà họ Trình, kính cẩn hỏi cậu vài câu. Trình Bạc Từ trả lời rằng mình vừa tan học, cậu nhìn Mạnh Thiều một cái rồi nói: “Có một bạn học không mang ô, cháu đang đưa cậu ấy về ký túc xá.”
Vì cái nhìn thoáng qua đó, tim Mạnh Thiều không kiềm chế được mà đập loạn xạ, nửa khuôn mặt gần cậu cũng bỗng dưng nóng ran lên.
Bất chợt, cô nhớ đến một câu trong bài hát:
“Vì ánh mắt như mùa xuân ấy, tôi nguyện trở nên nhạy cảm hơn cả cỏ khô.”
Mạnh Thiều về ký túc xá muộn, lúc này dưới chân tòa nhà đã không còn ai qua lại. Cô không lo bị ai nhìn thấy, còn chân thành cảm ơn Trình Bạc Từ. Bóng ô che khuất khuôn mặt cậu, dưới ánh sáng mờ nhạt, trông cậu đẹp như một bức tranh sơn dầu thời kỳ Victoria.
Trước khi vào cửa, Mạnh Thiều khẽ quay đầu lại.
Qua lớp cửa kính, cô thấy Trình Bạc Từ đi một mình trên con đường trở về, dáng vẻ thanh thoát và cao ráo tựa như một cái cây với những chiếc lá lấp lánh trong cơn mưa.
Không tự giác, Mạnh Thiều đứng đó thêm vài phút. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng giục giã của cô quản lý ký túc xá: “Em ơi, đừng đứng ngẩn ra đấy, mau về phòng đi, mưa sắp tràn vào rồi.”
Cùng lúc đó, một giọt mưa tích tụ trên mái nhà, dưới tác động của trọng lực rơi xuống, lướt qua làn da Mạnh Thiều.
Như thể bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Mạnh Thiều vội vã quay đầu lại, tóc mái bị làn gió nhẹ thổi bay lên rồi bị giọt mưa ấy dính vào mặt.
Cô quản lý ôm chiếc cốc hai lớp quay lại chiếc bàn gần cửa ngồi xuống. Trong căn phòng nhỏ phía sau, ấm nước đang sôi sùng sục. Trên lầu có tiếng những nữ sinh khác di chuyển ghế và cười nói, những âm thanh đời thường ấy bỗng khiến đoạn đường vừa được Trình Bạc Từ đưa về, ánh mắt cậu nhìn cô, và khoảnh khắc cô thấy gương mặt cậu dưới ánh sáng mờ ảo, đều trở nên không thực.
Nhưng lại rõ ràng là nó đã xảy ra, bởi cho đến khi bước chân lên hành lang tĩnh lặng của ký túc xá, trái tim Mạnh Thiều vẫn không ngừng đập mạnh, khó lòng bình ổn.
Cô không biết nếu Trình Bạc Từ biết được tình cảm của cô dành cho cậu, liệu cậu còn sẵn lòng cầm ô đưa cô về như thế không.
Cô muốn tiến gần hơn, nhưng lại không dám để cậu nhận ra.
Có lẽ duy trì mối quan hệ bạn học bình thường như hiện tại đã là giới hạn mà cô có thể đạt được.
Suốt năm lớp 11, điểm số của Mạnh Thiều dần ổn định, cô luôn giữ vững vị trí trong top 5 của lớp, thỉnh thoảng khi thi tốt, cô có thể vào top 3.
Các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ đều do toàn thành phố chấm bài. Mạnh Thiều lén so sánh thứ hạng của mình trên toàn tỉnh, rồi tra cứu điểm chuẩn của Đại học P ở khối B, xem liệu cô có khả năng cùng thi đỗ vào một trường đại học với Trình Bạc Từ không.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!