Yêu Thầm Babylon – Chương 23: Lần đầu tiên Mạnh Thiều thấy một Trình Bạc Từ như vậy.
Yêu Thầm Babylon · Chương 23/88
Trình Bạc Từ không dừng lại, nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại, tiếp tục bước đi.
Mạnh Thiều chú ý đến hướng nhìn của Dư Thiên, cũng theo đó mà nhìn ra ngoài.
Nhưng bên ngoài trống không, cô không biết cậu ấy đang nhìn gì.
Dư Thiên tỉnh lại từ mạch suy nghĩ, nói với cô: “Mình là con trai, chắc chắn khỏe hơn cậu.”
Cậu ấy nhanh chóng giúp Mạnh Thiều quét dọn xong, Mạnh Thiều đành phải cảm ơn cậu ấy.
Dư Thiên lắc đầu nói không cần rồi bảo: “Mình đang chuẩn bị viết thư tự giới thiệu bằng tiếng Anh, nếu cậu rảnh, ngày mai có thể giúp mình xem qua được không?”
Mạnh Thiều đồng ý.
Ngày hôm sau, Dư Thiên quả nhiên mang theo thư tự giới thiệu do chính tay mình viết đến cho Mạnh Thiều. Cô không từ chối, cẩn thận xem xét ngay sau khi tan học buổi sáng. Trong khoảng nghỉ giữa giờ sau khi tập thể dục, Dư Thiên đi bên cạnh cô, hỏi cô cảm thấy thế nào.
“Mình thấy khá ổn.” Mạnh Thiều nhớ lại: “Từ vựng và ngữ pháp đều rất cao cấp, chỉ có phần lý do chọn trường có thể viết ngắn gọn hơn một chút...”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, khi đến tầng của lớp 12, phía sau vang lên giọng nói lười biếng gọi Dư Thiên lại.
Dư Thiên dừng chân, Khương Duẫn đã đuổi kịp.
Cậu ta nhận ra Mạnh Thiều, trước tiên chào hỏi cô, sau đó hỏi Dư Thiên: “Ông Dư, ông cũng nộp hồ sơ vào đại học M hả? Tối qua tôi đăng nhập hệ thống đăng ký nhưng không vào được, ông thử chưa?”
Nghe giọng Khương Duẫn, Mạnh Thiều có một linh cảm.
Quả nhiên, khi cô dừng lại và khẽ quay người nhìn về phía sau, bóng dáng Trình Bạc Từ lọt vào tầm mắt cô.
Cậu quá nổi bật, dù xung quanh có bao nhiêu người qua lại cũng chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.
Giờ thời tiết đã lạnh hơn, ngoài bộ đồng phục xuân thu của trường, Trình Bạc Từ còn khoác thêm một chiếc áo khoác thể thao màu đen tuyền. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng của cậu.
Khương Duẫn và Dư Thiên bắt đầu thảo luận về việc nộp hồ sơ vào đại học M, Mạnh Thiều giả vờ như không có gì, lùi lại một bước rồi vẫy tay chào Trình Bạc Từ.
Trình Bạc Từ đút một tay vào túi, đi đến bên cạnh cô.
Cậu rất cao, chỉ riêng bờ vai đã gần ngang với tầm mắt cô.
Hai người đứng gần nhau, Mạnh Thiều có thể ngửi thấy mùi hương lành lạnh từ áo khoác của cậu, là thứ mùi lạnh lẽo của không khí khi vừa từ bên ngoài trở về.
“Tôi đã thấy danh sách tuyển thẳng rồi.” Mạnh Thiều chủ động nói: “Chúc mừng cậu.”
Thực ra chẳng có gì để chúc mừng cả, việc cậu đứng đầu danh sách này là điều ai cũng dự đoán trước, không có gì bất ngờ, cũng hoàn toàn xứng đáng.
Trình Bạc Từ không trả lời ngay, sau một lúc, ánh mắt cậu dừng lại ở Dư Thiên, nhưng lại hỏi Mạnh Thiều: “Cậu với cậu ta thân lắm à?”
Mạnh Thiều hơi sững lại, rồi ngẩng đầu nhìn vào đường viền cằm rõ ràng của Trình Bạc Từ, nói: “Bạn cùng lớp thôi.”
Không biết tại sao, cách dùng từ của cô khi kể chuyện này với Kiều Ca lại có phần xa cách hơn.
Mạnh Thiều không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy, còn Khương Duẫn bên cạnh đã quay sang hỏi Trình Bạc Từ, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Anh Từ, thư giới thiệu của trường cậu đã nhận chưa? Cái này phải tự viết trước rồi mới mang đi đóng dấu đúng không?”
Trình Bạc Từ” ừ” một tiếng: “Phải tự viết.”
Khương Duẫn gãi đầu: “Trời ơi, tôi cứ tưởng trường phát sẵn, thế này phải về viết ngay rồi.”
Cậu ta nói xong liền tỏ vẻ lo lắng muốn quay lại lớp ngay lập tức, còn đẩy Dư Thiên đi trước: “Đi đi đi.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!