Yêu Thầm Babylon – Chương 26: Chờ cậu sau này có bạn trai

Yêu Thầm Babylon · Chương 26/88

Dưới ánh nắng gay gắt, chàng trai trên sân khấu như đang tỏa sáng rực rỡ.

Mạnh Thiều đứng trong hàng ngũ cùng các học sinh lớp 12 bình thường khác, ngẩng đầu ngắm nhìn cậu từ xa.

Khi đọc đến câu cuối cùng của lời tuyên thệ, Trình Bạc Từ đọc to tên của mình qua micro: “Người tuyên thệ, Trình Bạc Từ.”

Mạnh Thiều theo thói quen lặp lại, nhưng đến tên của cậu thì mọi âm thanh xung quanh trở nên không đồng đều, khiến cô bối rối. Lúc đó, cô mới nhận ra mình đã lặp lại sai.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, xung quanh im lặng hẳn, cô mấp máy đôi môi nhưng phần này đã qua đi, không còn cơ hội sửa lại.

Đó cũng là lần duy nhất cô có thể công khai nói ra ba chữ ấy mà không che giấu.

Trình Bạc Từ gấp lại tập tài liệu trên tay, bước xuống sân khấu.

Cậu cúi đầu, vô thức chỉnh lại cổ áo, các khớp ngón tay hơi nhô lên, rồi lấy chiếc khẩu trang từ túi áo khoác và đeo vào.

Sau buổi lễ tuyên thệ, từng lớp xếp hàng lần lượt đi qua cổng chào lễ trưởng thành.

Khối lớp 12 có tổng cộng mười sáu lớp, lớp 14 xếp gần cuối. Khi đứng chờ, Mạnh Thiều đã nhìn thấy Trình Bạc Từ.

Do để tiện cho việc lên sân khấu tuyên thệ, lớp của họ xếp cậu đứng đầu hàng.

Thời tiết nóng nực, mọi thủ tục đã hoàn tất, Trình Bạc Từ cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, lộ ra đường nét vai thẳng tắp, tà áo được sơ vin gọn gàng trong quần, tôn lên vóc dáng thanh thoát của chàng trai.

Ánh nắng chói chang chiếu qua cây ngô đồng bên cạnh, tạo nên những bóng mờ trên chiếc áo sơ mi của cậu, tựa những nét mực nhẹ nhàng lan tỏa trên giấy trắng.

Dù chỉ đứng yên lặng ở đó, cậu vẫn đẹp đến mức có thể chụp ngay làm ảnh quảng cáo tuyển sinh.

Kiều Ca đứng sau Mạnh Thiều, sợ bị giáo viên nghe thấy, liền ghé sát tai cô thì thầm: “Trình Bạc Từ đẹp trai quá, sao mình thấy cậu ấy còn đẹp trai hơn hồi cấp 1 và cấp 2 nữa.”

Mạnh Thiều chưa kịp đáp, Kiều Ca bất ngờ nhìn xuống chiếc váy của cô: “Khoan đã, Mạnh Thiều, có phải cậu đã sửa ngắn chiếc váy này không?”

“...Hôm trước mình giặt thì thấy hơi rộng, sợ nó bị tuột xuống.” Mạnh Thiều trả lời.

Kiều Ca véo má cô: “Không rộng cũng có thể sửa mà, sửa xong nhìn đẹp hơn.”

Rồi cô ấy nói thêm: “Chân cậu thon quá, mấy cô bạn học múa cùng mình cũng không thon như vậy.”

Trong lúc họ đang trò chuyện, lớp 13 đã đi qua cổng chào, giáo viên chủ nhiệm lớp bảo lớp phó thể dục dẫn đầu vào.

Mạnh Thiều đột nhiên trở nên cực kỳ lo lắng.

Cô gạt những sợi tóc bị gió thổi rối ra sau tai, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo.

Tóc cô vừa gội tối qua, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng của dầu gội.

Khi đi ngang qua lớp 1, có một khoảnh khắc ngắn ngủi cô cảm thấy mình không biết đi như thế nào, tay chân cứng lại, mỗi khớp xương như không còn thuộc về mình.

Không biết liệu Trình Bạc Từ có chú ý đến cô không.

Dù rất muốn biết, nhưng cô vẫn nhìn thẳng phía trước, không dám quay đầu nhìn lấy một lần.

Không dám nhìn.

Dù có bối rối đến đâu, quãng đường trước mặt cậu cũng chỉ vỏn vẹn vài bước chân.

Chưa kịp phản ứng lại, cô đã đi qua cậu rồi.

Cảm giác như được giải thoát, nhưng lại cũng trống rỗng, mất mát.

Mạnh Thiều còn vài tháng nữa mới đến sinh nhật mười tám tuổi, khi bước qua cổng chào, cô không có chút cảm giác nào rằng mình đã trở thành người lớn. Điều cô ghi nhớ duy nhất chỉ là cảm giác tim đập nhanh và bối rối khi bước ngang qua Trình Bạc Từ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!