Yêu Thầm Babylon – Chương 27: “Không dám sao?”
Yêu Thầm Babylon · Chương 27/88
Mạnh Thiều thích bức ảnh Polaroid này, nhưng cô không thể để nó ở bất kỳ chỗ nào dễ thấy.
Trên bàn học trong lớp, trên giá sách ở ký túc xá, đều không thể.
Bởi vì ai cũng sẽ nhìn thấy, nhìn thấu cả nỗi lòng của cô.
Ngay cả một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ như Kiều Ca cũng thất bại khi tỏ tình với Trình Bạc Từ, vẫn bị bàn tán và chế nhạo. Nếu chuyện tình cảm đơn phương của cô bị lộ ra ngoài, cô đã có thể tưởng tượng ra người khác sẽ đánh giá cô không xứng đáng như thế nào, và bản thân cô sẽ xấu hổ đến đâu.
Vì vậy, Mạnh Thiều lén lút kẹp bức ảnh vào cuốn “The Great Gatsby” mà cô giáo tiếng Anh tặng cô khi còn học lớp mười.
Trên trang sách ấy, có một câu rất nổi tiếng.
“Trên đời này chỉ có kẻ theo đuổi và kẻ bị theo đuổi, kẻ bận rộn và kẻ mệt mỏi.”
Mạnh Thiều không đủ can đảm để trở thành người theo đuổi, còn Trình Bạc Từ lại là người quá nổi bật, xa tít trên cao, được người người theo đuổi.
Cô đặt cuốn sách dưới gối, mỗi đêm khuya khi nằm sấp trên giường, cầm đèn pin làm bài, mệt đến mức sắp gục xuống, cô lại lấy ra ngắm nhìn chàng thiếu niên trong bức ảnh, rồi lại có thêm sức mạnh để tiếp tục.
Kỳ thi đại học năm đó diễn ra vào thứ Tư và thứ Năm của tuần thứ hai tháng Sáu. Trước kỳ thi, trường Lễ Ngoại cho học sinh lớp mười hai nghỉ một cuối tuần đầy đủ để họ dọn dẹp chỗ ngồi và tủ sách. Đến khi quay lại vào tuần tiếp theo, chỉ còn hai ngày cuối cùng để tự học trong tòa nhà thí nghiệm, nơi không được sử dụng làm phòng thi.
Buổi tối tự học cuối cùng trước cuối tuần đó, mọi người đều bận rộn dọn dẹp đồ đạc, lần cuối cùng ngồi trong lớp học này. Sự buồn bã giống như lời chia tay hòa cùng với sự lo lắng trước kỳ thi lớn sắp tới khiến ai cũng cảm thấy mơ hồ, như thể ba năm vừa trôi qua trong chớp mắt, không ai kịp chuẩn bị.
Mạnh Thiều đã mua vé xe về nhà vào trưa thứ Bảy. Là học sinh nội trú, cô có nhiều đồ đạc cần mang về hơn. Lần này cô mang theo nhiều hơn một chút, để khi quay lại sau kỳ thi đại học, cô có thể nhẹ gánh hơn nhiều.
Cô biết Trì Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường sẽ không giống như những bậc phụ huynh khác, đưa cô đến cổng trường thi rồi chờ ngoài cửa để đón cô. Từ giờ trở đi, mỗi bước chân cô phải tự mình bước.
Mạnh Thiều mang theo một chiếc vali đầy ắp trở lại thị trấn nhỏ, khi về đến nhà thì trời đã chiều.
Vali quá nặng, lại xách thêm vài chiếc túi, cô mệt lả, chẳng muốn ăn cơm, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng vì Trì Thục Tuệ đặc biệt chuẩn bị một bữa tối khá phong phú, Mạnh Thiều đành miễn cưỡng ngồi xuống bên bàn ăn, mỗi món ăn một chút và nói: “Cảm ơn mẹ.”
Trì Thục Tuệ dặn Mạnh Thiều khi thi không nên căng thẳng, nhớ mang theo chứng minh nhân dân và thẻ dự thi. Nếu quên mất kiến thức nào thì từ từ nghĩ lại, khi tô đáp án thì nhìn kỹ, đừng tô nhầm dòng.
Đều là những điều mà giáo viên đã dặn đi dặn lại cả ngàn lần, Mạnh Thiều nghe mẹ nói mà đầu óc choáng váng, cô không thể tỏ ra khó chịu, chỉ có thể kiên nhẫn gật đầu, đáp từng câu một: “Vâng, con nhớ rồi.”
Trì Thục Tuệ nói xong thì thở dài, nhìn sang Mạnh Hy đang im lặng ăn cơm: “Hy Hy, con nói xem với thành tích của con bây giờ, sang năm thi đại học có thể đậu vào trường đại học chính quy không?”
Mạnh Hy đập mạnh bát xuống bàn, cáu kỉnh nói: “Nếu không đậu thì con đi học nghề.”
Trì Thục Tuệ tức giận: “Con nói cái gì thế?
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!