Yêu Thầm Babylon – Chương 28: Trong đôi mắt sâu thẳm của cậu là nơi tận cùng của thành phố này, cũng là tuổi mười bảy của Mạnh Thiều, là mùa hè năm lớp 12 mà cô sẽ không bao giờ quên.
Yêu Thầm Babylon · Chương 28/88
Mạnh Thiều không ngần ngại đáp lời ngay: “Được!” , sợ rằng chỉ chậm một giây thôi, Trình Bạc Từ sẽ thay đổi ý định.
Hai người đã đến gần khu vực đài phát thanh, buổi trưa hè nóng bức khiến ve kêu râm ran, bóng râm từ những tán cây xanh đậm đung đưa trong gió, ánh sáng lung linh rọi qua kẽ lá, như một dòng sông xanh ngát đang chảy dưới cái nắng gay gắt.
“Chờ tôi một chút.” Trình Bạc Từ nói.
Mạnh Thiều nhìn thấy cậu lấy chìa khóa đài phát thanh từ trong ba lô ra mở cửa bước vào. Ánh nắng buổi chiều chiếu sáng một nửa khuôn mặt cậu, cậu cúi đầu mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sách, hàng mi dưới ánh sáng rõ ràng từng sợi.
Qua một lớp kính trong suốt, cậu tựa như người trong gương, một hình bóng trong mơ.
Trình Bạc Từ cầm sách ra ngoài, cùng Mạnh Thiều quay lại cổng Nam. Mạnh Thiều theo thói quen định đi về phía trạm xe buýt, nhưng Trình Bạc Từ đã nhanh chóng gọi một chiếc taxi đi ngang qua.
Cậu mở cửa xe, nhưng không vào ngay, mà đứng lại bên cạnh chiếc xe.
Chỉ đến khi tài xế tò mò ngoái đầu lại nhìn, Mạnh Thiều mới nhận ra rằng Trình Bạc Từ đang mở cửa cho mình.
Lúc bước qua bên cạnh cậu để vào xe, đôi tai Mạnh Thiều bất giác nóng lên.
Trình Bạc Từ đợi cô ngồi yên, sau đó mới đặt ba lô giữa hai người rồi cúi xuống bước vào. Mạnh Thiều dịch chiếc ba lô của cậu về phía mình, và khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh nhìn của cậu.
Một cảm giác mềm mại và ngọt ngào lan tỏa trong tim cô.
Cô vội vã quay đầu đi hướng khác, nhưng chẳng may lại rơi vào đường nét của yết hầu cậu đang khẽ nhấp nhô.
Khuôn mặt Mạnh Thiều bắt đầu nóng bừng.
Cũng may là mùa hè.
Mùa hè như một cơn sốt cao, ai cũng có thể cảm thấy choáng váng.
Tài xế hỏi họ muốn đi đâu.
“Vịnh Tháp.” Trình Bạc Từ nói.
Dù trong thời tiết nóng nực thế này, giọng nói của cậu vẫn trong trẻo và lạnh lùng, như chính khí chất của cậu.
Vịnh Tháp là một điểm tham quan nổi tiếng ở Lễ Thành, Mạnh Thiều đã nghe qua nhưng chưa bao giờ ghé thăm.
Dù đã học tại Lễ Ngoại suốt ba năm trung học, nhưng cô thực sự chưa từng đi khám phá nhiều nơi trong thành phố. Trì Thục Tuệ không cho cô nhiều tiền tiêu vặt, còn cô thì đã dành hầu hết thời gian rảnh rỗi để học tập.
Trong chiếc taxi, âm nhạc từ thập niên trước vang lên, là bài” Có một chút động lòng” của Trương Tín Triết.
Mạnh Thiều đặt tay lên ghế bọc vải trắng của xe, ngón tay chạm vào ba lô đen của Trình Bạc Từ. Chẳng mấy chốc, lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, không rõ là vì nóng hay vì căng thẳng.
Âm thanh từ dàn loa không tốt lắm nhưng lời bài hát lại rõ ràng một cách kì lạ -” Có một chút động lòng, một chút do dự.”
Dù đây đã là lần thứ hai cô ngồi cùng Trình Bạc Từ trên ghế sau của chiếc taxi nhưng Mạnh Thiều vẫn cảm thấy có điều gì đó khác biệt.
Cụ thể là khác biệt ở đâu, cô không thể nói rõ, có lẽ là vì lần trước ngoài tài xế ra còn có người khác trong xe, còn bây giờ chỉ có cô và Trình Bạc Từ.
Chiếc taxi nhỏ bé, Trình Bạc Từ lại là kiểu người cao ráo, cậu ngồi bên cạnh cô, vai và chân cậu ở rất gần khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như không còn nhiều nữa.
Cảm giác như nhiệt độ trên làn da bên phía gần cậu đang dần tăng lên.
Mạnh Thiều cảm nhận được từng giọt mồ hôi lớn đang trượt từ sau tai xuống cổ.
Cô không muốn để cậu thấy vẻ mặt lấm tấm mồ hôi của mình, vội vàng tìm khăn giấy trong túi quần, nhưng khi vừa định lấy ra, cô chợt nhận ra đó là cùng một nhãn hiệu với gói giấy mà cậu đã từng đưa cho cô, là loại mà sau đó cô đã cố tình mua lại.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!