Yêu Thầm Babylon – Chương 29: “Nhưng nếu anh Từ có bạn gái thì tôi không dám gọi đâu.”
Yêu Thầm Babylon · Chương 29/88
Hai ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học trôi qua nhanh chóng. Sau một ngày rưỡi tự học, buổi nửa ngày còn lại trường đã cho học sinh lớp 12 nghỉ để đi xem địa điểm thi.
Nửa ngày nghỉ này chủ yếu dành cho học sinh ban Xã hội, vì số lượng học sinh ban Tự nhiên đông hơn nên họ được giữ lại trường để thi.
Mạnh Thiều và Kiều Ca được phân vào thi tại Trường Trung học số Ba của thành phố. Kiều Ca rủ Mạnh Thiều đi cùng xe nhà mình để xem điểm thi.
Mẹ Kiều Ca đã biết Mạnh Thiều, biết rằng nhà cô không ở trong thành phố, còn quan tâm hỏi cô sẽ ở đâu trong hai ngày thi. Khi nghe Mạnh Thiều nói đã đặt khách sạn gần đó, bà ấy liền bảo nếu có gì cần chuẩn bị thì cứ liên hệ, đừng ngại.
“Con nói thật, mẹ cứ lo xa quá. Mạnh Thiều chẳng cần chuẩn bị gì cũng thi tốt hơn con rồi.” Kiều Ca nói.
Mẹ Kiều Ca cười: “Con cũng biết rõ mình thế nào đấy nhỉ.”
“Sao mẹ lại nói thế? Mai thi rồi mà mẹ còn làm con mất tinh thần. Nếu con thi rớt, mẹ phải nuôi con cả đời đấy!” Kiều Ca giận dỗi nói.
Mạnh Thiều đứng bên cạnh, trong lòng đầy ghen tị.
Từ nhỏ cô ít khi có cơ hội làm nũng với mẹ. Mạnh Hy chỉ nhỏ hơn cô một tuổi nên ở nhà cô luôn được dạy phải nhường nhịn em trai, từ lúc hiểu chuyện đã phải đóng vai trò một người chị, không biết thế nào là sự hồn nhiên vô tư.
Đi xem địa điểm thi chỉ được phép đi đến cửa lớp, không được vào bên trong. Mạnh Thiều đứng trên hành lang của ngôi trường xa lạ này, nghe Kiều Ca nói: “Cậu thấy chỗ này có giống phòng thí nghiệm của trường mình không?”
Trường Trung học số Ba nằm ở vị trí khá xa, cách trung tâm thành phố. Phòng học ở đây được thiết kế rộng rãi, cách bố trí quả thật có chút giống với phòng thí nghiệm của trường Lễ Ngoại.
“Đúng là có chút giống.” Mạnh Thiều đáp.
Kiều Ca khoác tay lên vai cô: “Thế là tốt, vậy cậu sẽ không cảm thấy căng thẳng.”
Tâm trí Mạnh Thiều hơi trôi xa một chút. Từ kỳ thi cuối kỳ của học kỳ hai lớp mười cô mới bắt đầu được thi tại tòa nhà thí nghiệm dành cho học sinh giỏi. Cô còn nhớ trước đó mình từng đứng bên ngoài lớp học, đeo ba lô, chỉ biết nhìn theo Trình Bạc Từ bước ra.
Sau đó, cô cũng có lúc gặp Trình Bạc Từ khi đi thi tại tòa nhà thí nghiệm, cũng học cách như các học sinh giỏi khác, tỏ ra bình thản như thể việc thi ở đó là điều bình thường. Như thể cô lúc nào cũng xuất sắc như vậy, chưa từng vật lộn khổ sở.
Cô chỉ hy vọng Trình Bạc Từ nghĩ rằng cô lúc nào cũng xuất sắc như vậy.
Dù cậu có thể chưa bao giờ để ý hay suy nghĩ về điều đó.
Năm đó, tỉnh Lễ Thành lần đầu tiên sử dụng đề thi chung toàn quốc, đề thi Văn không phải là dạng bài nghị luận thường được luyện tập mà là một bức thư, đề thi Toán thì dễ đến bất ngờ. Lần đầu tiên Mạnh Thiều làm xong bài thi Toán và còn đủ thời gian để kiểm tra lại từ đầu đến cuối.
Chiều ngày đầu tiên sau khi thi xong môn Toán, khi bước ra khỏi phòng thi, mặt trời chiếu rọi lên gương mặt, trong lòng Mạnh Thiều dâng lên một vài ảo tưởng không thực tế.
Cô là người chưa từng mất điểm ở những câu hỏi mình biết cách làm, bản thân cô cũng chắc chắn rằng điểm Toán lần này sẽ gần như đạt điểm tuyệt đối.
Mạnh Thiều từng so sánh điểm số của Dư Thiên với mình. Dư Thiên là học sinh đứng đầu ban Xã hội, sự chênh lệch điểm số chủ yếu nằm ở môn Toán. Đôi khi, cô còn có thể cao điểm hơn Dư Thiên ở một trong các môn tiếng Anh, Ngữ văn hoặc tổ hợp Xã hội.
Nếu lần này đề toán dễ thế này, liệu cô có cơ hội đạt được một thứ hạng tốt hơn nhiều so với bình thường?
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!