Yêu Thầm Babylon – Chương 32: “Năm đó cho tôi leo cây, thú vị lắm phải không, cô Mạnh?”
Yêu Thầm Babylon · Chương 32/88
Sau này, Mạnh Thiều nhận ra rằng những rối ren thời thanh xuân của mình thực ra đều chẳng có nghĩa lý gì.
Hồi đó, cô không biết trang điểm, không biết cách sử dụng máy ảnh, ngay cả một ly cà phê cũng phải tiết kiệm. Nhưng từ khi làm phóng viên hiện trường cho Đài truyền hình Thủ đô, cô đã có các chuyên gia trang điểm lo liệu cho mình. Việc chọn màu son và kem nền thực ra cũng không hề phức tạp như cô từng nghĩ. Cô đã từng thử qua mọi loại máy ảnh tại đài, khi gặp tình huống khẩn cấp, cô còn phải tự mình vác cả thiết bị. Những lần đi công tác khắp nơi trên thế giới, khi chuyến bay bị hoãn, cô buộc phải qua đêm tại các quán cà phê ở sân bay, dựa vào những tách cà phê màu nâu để giữ tỉnh táo mà xử lý tài liệu. Đôi khi, mùi hương cà phê thoang thoảng trong cửa hàng khiến cô có cảm giác như đó chính là dòng máu đang chảy trong cơ thể mình.
Thậm chí, Trì Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường dường như đã hoàn toàn quên mất ý định từng muốn cô ở lại thị trấn nhỏ làm giáo viên. Thay vào đó, mỗi lần thấy cô xuất hiện trên truyền hình, họ đều tự hào khoe với mọi người rằng đó là con gái nhà họ Mạnh.
Mạnh Thiều dần học cách buông bỏ những tự ti, nhạy cảm và cố chấp của những năm tháng ấy, để chấp nhận và hòa nhập vào cuộc sống mới.
Tuy nhiên, vào những đêm khuya thanh vắng, vẫn có những khoảnh khắc, cô mơ hồ nhớ về hình bóng mặc đồng phục xanh trắng đó.
Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, những mảnh ký ức về tuổi mười mấy của cô lại như sương sớm sau bình minh, tan biến hoàn toàn trong sự bận rộn của cuộc sống hằng ngày.
Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ nhắc lại quá khứ ấy với bất kỳ ai, cho đến một đêm xuân ấm áp khi cô bước sang tuổi hai mươi sáu.
Chuyến bay của Mạnh Thiều hạ cánh xuống sân bay thủ đô. Sau khi lấy hành lý, cô vào nhà vệ sinh để thay bộ đồ hoodie và quần jeans bên trong chiếc áo khoác dài thành một chiếc váy trắng, sau đó đi giày cao gót và vội vã đến điểm đón taxi.
Lên xe, cô lập tức lấy laptop từ trong túi xách ra. Trong lúc chờ máy khởi động, cô nhận được cuộc gọi từ Phó giám đốc đài, Thi Thời Duyệt, hỏi cô khi nào có thể đến buổi lễ trao giải.
Buổi lễ này là sự kiện lớn trong ngành truyền thông, ban đầu, máy bay của Mạnh Thiều dự kiến sẽ hạ cánh vào buổi sáng, và cô sẽ có nửa ngày để chuẩn bị. Nhưng thời tiết trên đường bay không thuận lợi, khiến chuyến bay của cô bị hoãn đến tận chiều tối.
Vừa đeo tai nghe Bluetooth, Mạnh Thiều vừa liếc nhìn màn hình định vị của tài xế: “Khoảng nửa tiếng nữa là em tới nơi.”
Đeo tai nghe xong, cô tiếp tục sử dụng tay còn lại để gõ bàn phím, lắng nghe Thi Thời Duyệt dặn dò cô đừng đến muộn. Buổi lễ lần này có nhiều nhân vật quan trọng, cô còn được đề cử giải thưởng, khả năng cao sẽ đoạt giải. Nếu cô đến quá muộn, đài sẽ mất mặt.
Mạnh Thiều đáp lại đồng ý, Thi Thời Duyệt lại hỏi về tình hình công việc của cô lần này.
“Mọi thứ đều ổn, em còn cùng Tổng giám đốc địa chất của họ xuống khảo sát giếng khoan sâu. Chỉ không ngờ chuyến bay về lại bị hoãn lâu như vậy.” Mạnh Thiều vừa nói vừa chỉnh lại bản thảo đã viết trong lúc chờ máy bay rồi gửi cho Thi Thời Duyệt: “Em đã hoàn thành bản tin, chị xem qua nhé.”
Sau khi cúp máy, Mạnh Thiều tiếp tục trả lời các tin nhắn công việc mà cô đã bỏ lỡ trên máy bay.
Gần đến nơi, cô thu dọn máy tính, quét mã QR trên ghế sau của tài xế, sau khi xe dừng hẳn, cô xuống xe lấy vali từ cốp xe và tìm nơi ký gửi hành lý.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!