Yêu Thầm Babylon – Chương 33: Thật sự không nhớ ư?
Yêu Thầm Babylon · Chương 33/88
Trình Bạc Từ đến buổi lễ vì khi nhận được lời mời tham gia sự kiện, anh vô tình thấy tên của Mạnh Thiều trong danh sách những người được đề cử.
Không phải vì có ý định gì đặc biệt, chỉ là sau nhiều năm không gặp, anh cảm thấy đây là một cơ hội, và có lẽ nên đi một lần.
Công việc của cô có vẻ rất bận rộn, khi buổi lễ gần bắt đầu, cô mới tới nơi.
Ban đầu, anh không nhận ra cô gái bước vào cửa chính là cô, cho đến khi một cơn gió thổi tung lọn tóc bên mặt cô.
Các đường nét trên khuôn mặt của Mạnh Thiều không thay đổi nhiều, nhưng cô đã cao hơn so với thời cấp ba. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng ngà, bên trong là một chiếc váy trắng nhạt hơn, mái tóc đen mềm mại buông xuống vai, để lộ chiếc cằm thon gọn và phần cổ trắng ngần, những đường nét trên khuôn mặt cũng dịu dàng hơn so với trước đây, giống như hình ảnh mà anh đã nhìn thấy trên truyền hình.
Khi thấy ánh mắt của Trình Bạc Từ dừng lại lâu ở một chỗ nào đó, đồng nghiệp của anh ở Bộ Ngoại giao cũng nhìn theo và nói: “Đó không phải là Mạnh Thiều của Đài truyền hình sao? Bố mẹ tôi thích cô ấy lắm, họ nói cô gái này vừa đẹp vừa giỏi. Thật đấy, tôi từng nghe cô ấy phỏng vấn bằng tiếng Anh, cảm thấy cô ấy có thể đến chỗ chúng ta làm phiên dịch viên cao cấp được đấy.”
Khi buổi lễ trao giải diễn ra đến phần giữa, anh thấy Mạnh Thiều lên sân khấu nhận giải. Cô dường như không nghĩ rằng mình sẽ đoạt giải, chậm một nhịp mới đứng lên, đến khi cầm chiếc cúp trong tay, trên khuôn mặt cô vẫn còn giữ lại chút biểu cảm ngạc nhiên, trông rất ngây thơ, giống hệt như cô học sinh cấp ba đã cùng anh tham gia hoạt động Mô phỏng Liên Hợp Quốc ngày nào.
Đến lúc này, cảm xúc của Trình Bạc Từ vẫn ổn định.
Cho đến khi cô đứng trên sân khấu và nói rằng đã từng thầm yêu anh.
Khi Mạnh Thiều mới bắt đầu kể, anh còn chưa chắc chắn cô đang nói về mình, nhưng khi cô nói đến cuộc hẹn trước kỳ thi đại học và cuốn tập thơ của Neruda, anh biết rằng, không thể có ai khác.
Hóa ra ngày đó cô tìm anh là để tỏ tình.
Hôm đó là một ngày trước lễ tốt nghiệp trung học, Mạnh Thiều đã đặt một mảnh giấy vào ngăn bàn anh, hẹn anh đến Tháp Trắng. Nếu là trước đây, khi nhận được những thứ như vậy từ một cô gái, anh sẽ lập tức vứt đi, nhưng vì biết đó là cô gửi, anh bỗng nhiên muốn nghe xem cô định nói gì với mình.
Ngày đó anh đã đến, mặc dù trời mưa rất to, ô cũng không che nổi, từ trên xe bước xuống đi lên Tháp Trắng, anh đã ướt sũng từ đầu đến chân.
Nhưng cô không đến.
Anh nghĩ có thể Mạnh Thiều đang chờ mưa tạnh mới bắt đầu đi, hoặc mưa càng lúc càng lớn khiến cô bị kẹt lại trên đường, muốn báo cho anh nhưng không có cách nào liên lạc với anh. Dù sao anh cũng đã tìm cho cô rất nhiều lý do, và chính vì những lý do đó anh đã đứng đợi trên tháp cho đến chín giờ tối.
Hôm đó mưa tầm tã, như muốn trút hết nước mưa của cả mùa hè chỉ trong một ngày, không ngừng nghỉ.
Trình Bạc Từ không thấy hoàng hôn, cũng không thấy Mạnh Thiều.
Quần áo ướt đẫm dán chặt vào cơ thể, cái lạnh ngấm vào da thịt, xa xa những ánh đèn neon của thành phố mờ mờ qua màn mưa, khi anh từng bước rời khỏi Tháp Trắng, tâm trạng cực kỳ tệ.
Tối hôm đó về đến nhà, anh lên cơn sốt cao.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!