Yêu Thầm Babylon – Chương 39: “Không nỡ rồi à?”
Yêu Thầm Babylon · Chương 39/88
Mạnh Thiều khựng lại một chút, rồi nhận ra ý anh là đang muốn đến gặp cô.
Cô định gõ vài dòng từ chối vì sợ làm phiền anh, nhưng ngón tay gõ xong mà cuối cùng vẫn không gửi đi.
Trong một thoáng ngắn ngủi ấy, dường như có một cảm xúc nào đó lướt qua lòng cô, nhưng nó mơ hồ đến mức cô không thể nhìn rõ.
Mùa xuân đã qua đi một cách lặng lẽ, ngoài cửa sổ, không khí ban đêm mang theo hơi ấm của mùa hạ.
Mạnh Thiều đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính trước mặt, một lúc sau, tâm trạng cô bỗng trở nên nhẹ nhõm, như có một sắc màu trong trẻo dâng lên cùng với nhịp đập của trái tim, lặng lẽ dao động trong buổi tối tĩnh lặng.
Đồng nghiệp ở các bàn làm việc xung quanh lần lượt hoàn thành công việc và ra về, có người hỏi cô có muốn đi về cùng không.
“Không sao, tôi ở lại thêm chút nữa.” Mạnh Thiều mỉm cười nói.
Cho đến khi tầng này chỉ còn lại cô, trong không gian vắng lặng, chỉ còn lại tiếng ù ù nhẹ nhàng của điều hòa trung tâm trên đầu, khiến cô đôi lúc cảm thấy như mơ hồ, lạc lối.
Nửa tiếng sau, Trình Bạc Từ nhắn tin cho cô rất đúng giờ báo rằng anh đã đến dưới tòa nhà và mang theo bữa tối cho cô.
Vì không có thẻ ra vào của đài, anh không thể vào trong, Mạnh Thiều bảo anh đợi chút rồi tự mình xuống đón.
Khi đứng dậy, chiếc gương nhỏ trên bàn phản chiếu khuôn mặt trắng mịn của cô.
Mạnh Thiều thấy mình trông có chút mệt mỏi. Cô lấy thỏi son từ trong túi ra, tô nhẹ một lớp, rồi chỉnh lại tóc tai trước khi bước vào thang máy.
Thang máy đưa cô xuống tầng trệt, khi cánh cửa kim loại mở ra, bước chân của Mạnh Thiều như trở nên nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn so với thường ngày.
Ra khỏi tòa nhà, cô nhìn thấy Trình Bạc Từ đang đứng chờ bên ngoài dưới bầu trời đêm tĩnh lặng.
Có lẽ vì thời tiết đã ấm hơn và cũng không phải lúc làm việc nên hôm nay anh không mặc áo vest trang trọng. Chiếc sơ mi trắng ôm gọn lấy bờ vai rộng rãi của anh, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay thon gọn và mạnh mẽ. Đuôi áo sơ mi được sơ vin gọn gàng vào quần tây, đôi chân dài và thẳng đứng vững vàng, tựa như một gốc cây tuyết tùng lạnh lẽo giữa trời đêm quang đãng.
Anh cầm theo một chiếc túi giấy in logo của nhà hàng, dây quai đen đung đưa trên ngón tay, tương phản rõ nét với làn da trắng lạnh của anh.
Thấy Mạnh Thiều, anh không nói gì, chỉ ra hiệu bằng môi: “Ở đây.”
Mạnh Thiều nhanh chân bước tới, thoáng ngửi thấy mùi hương trong lành quen thuộc từ anh. Trình Bạc Từ giơ cao chiếc túi trong tay còn lại: “Cái này cậu mang về nhé.”
Nhìn logo nhà hàng, Mạnh Thiều nhận ra đây là một trong những nhà hàng hiếm hoi đạt chuẩn Michelin ba sao ở trong nước, nằm ở vòng hai đắt đỏ của thủ đô. Trước đây Thi Thời Duyệt từng dẫn cô đến đó ăn một lần, đúng là rất ngon.
Liếc nhìn trong chiếc túi to, Mạnh Thiều ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu gọi nhiều thế?”
Đây là khẩu phần mà hai người còn khó mà ăn hết.
“Không ăn hết à?” Trình Bạc Từ cũng nhìn vào túi theo ánh mắt cô: “Tôi không rõ khẩu vị của cậu nên gọi thêm vài món.”
“Cậu tự mình đi mua à?” Mạnh Thiều hỏi.
Trình Bạc Từ bảo là anh gọi điện đặt trước, rồi tiện đường ghé qua lấy.
Mạnh Thiều không chắc anh đi đường nào, nhưng theo kinh nghiệm sống bốn năm ở thành phố này của cô, những con đường từ chỗ anh tới đây đều không đi ngang qua nhà hàng đó.
Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay cậu lên ăn cùng tôi nhé, tôi ăn không hết thì sẽ rất lãng phí.”
Vừa thốt ra lời mời, Mạnh Thiều đã thấy hơi hối hận. Cô nhận ra rằng bữa tối mà Trình Bạc Từ mang đến có lẽ chỉ là để cảm ơn cô vì đã giúp anh lấy được chữ ký, không có ý nghĩa gì đặc biệt khác, cũng không phải để họ ăn chung với nhau.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!