Yêu Thầm Babylon – Chương 40: Cảm giác nào có thể tóm gọn tất cả những năm tháng anh nhớ nhung về cô?
Yêu Thầm Babylon · Chương 40/88
Mạnh Thiều không biết Trình Bạc Từ có phải đang hỏi để biết hay không, nhưng nhìn anh lại không giống người làm những chuyện như thế.
Năm đó, việc cô chép lại bài văn của anh, tất nhiên không đơn giản chỉ vì học tập.
Nhưng rõ ràng những ngày trước cô vẫn có thể thẳng thắn nói trước mặt bao người rằng mình đã buông bỏ anh, hôm nay lại không thể thản nhiên nói với Trình Bạc Từ một câu: “Vì lúc đó tôi thích cậu.”
“Thấy cậu viết hay thôi.” Mạnh Thiều mở lời như có chút gì đó muốn che giấu: “Chẳng phải cả khối ai cũng nhận được một bản sao sao?”
“Phần lớn mọi người chỉ nhìn qua một lần rồi thôi.” Trình Bạc Từ nói.
Mặc dù giọng anh bình thản như đang kể lại một sự thật nhưng vẫn khiến Mạnh Thiều có cảm giác như mình đang phải đối mặt với một người không hề hợp tác trong buổi phỏng vấn.
Cô không phản bác việc Trình Bạc Từ chỉ ra rằng cô đã đặc biệt để tâm đến bài văn của anh, chỉ cười nhẹ nói: “Lúc đó tiếng Anh của tôi không tốt, nên mới xem kỹ.”
Rồi cô chuyển chủ đề sang chuyện khác, như thể vài câu vừa nói chỉ là hai người tiện miệng tán gẫu, không hề có ẩn ý nào khác.
Sau bữa ăn, Trình Bạc Từ đưa Mạnh Thiều về nhà.
Anh vẫn nhớ cô thích gió thổi, lên xe liền hạ xuống nửa cửa sổ bên phía cô, rồi tiện tay bật nhạc lên, là một khúc nhạc cello trầm bổng, như dòng suối chảy trong khoang xe.
Trong thành phố tốc độ xe chạy không nhanh, làn gió nhẹ nhàng thổi vào cổ áo Mạnh Thiều, vấn vương và dịu dàng.
Trên màn hình xe hiển thị đã gần mười một giờ, cơn buồn ngủ dần ập đến, ban đầu Mạnh Thiều còn nói chuyện với Trình Bạc Từ về những con đường dễ đi hơn, sau đó anh tắt nhạc, chiếc xe trở nên yên tĩnh, cô không hay biết mà dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.
Ở ngã tư kế tiếp khi chờ đèn đỏ, Trình Bạc Từ liếc nhìn vào gương chiếu hậu bên phía Mạnh Thiều, nhận thấy cô đã nhắm mắt lại liền kéo cửa sổ lên.
Mạnh Thiều khi ngủ trông vô cùng không đề phòng, hàng mi mỏng manh khẽ rủ xuống, mềm mại như đôi cánh bướm mới phá kén, như thể giây tiếp theo sẽ bay đi.
Khiến người ta nhớ lại cô của mười năm trước.
Với ai cũng dịu dàng chu đáo, không phòng bị, khi đó cô thay bạn cùng bàn đến tìm anh hỏi bài tiếng Anh, bài thi của anh bị người khác làm bẩn, cô lập tức nhường bài của mình cho anh.
Hơn nữa hỏi gì cũng trả lời, sau hoạt động Mô phỏng Liên Hiệp Quốc, họ cùng nhau đi trượt băng, cô ngân nga hát bị anh nghe thấy, anh hỏi tên bài hát, rõ ràng cô ngại ngùng nhưng vẫn nói cho anh biết.
Không giống bây giờ, cô đã có thể thành thạo né tránh tất cả những câu hỏi cô không muốn trả lời.
Cũng khiến anh không thể nhìn ra thái độ của cô đối với mình.
Trình Bạc Từ cứ thế nhìn mãi, cho đến khi chiếc xe phía sau bực bội bấm còi thúc giục, anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc đèn đỏ chuyển sang xanh.
Xe chạy đến dưới nhà Mạnh Thiều, cô vẫn chưa tỉnh.
Trình Bạc Từ không gọi cô, chỉ tắt máy xe, đỗ lại trong bóng đêm yên tĩnh.
Đêm khuya nhiệt độ hạ xuống, anh nghiêng người lấy chiếc áo khoác từ ghế sau, nhẹ nhàng đắp lên người Mạnh Thiều.
Chiếc xe cách âm rất tốt, phần lớn tiếng ồn bên ngoài đều bị chặn lại, anh có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn của cô.
Mạnh Thiều ngủ một lúc dường như cảm thấy tư thế này không thoải mái, liền xoay người trên ghế, đúng lúc khuôn mặt đối diện với anh.
Một sợi tóc vì động tác của cô mà dính trên mặt, Trình Bạc Từ nhìn cô, chẳng suy nghĩ gì nhiều, giơ tay lên, định giúp cô vén tóc ra.
Khi đầu ngón tay gần chạm vào da cô, anh mới chợt nhận ra, như thế có lẽ sẽ làm cô tỉnh giấc.
Hơn nữa cô có thể sẽ cảm thấy bị xúc phạm.
Trình Bạc Từ hạ tay xuống, vô tình nhớ lại lúc đại học khi đọc cuốn Trái tim của một câu chuyện tan vỡ của Salinger, trong đó có một câu khiến người ta ấn tượng sâu sắc:
“Love is a touch and yet not a touch.”
Vì liên tưởng này mà anh sững lại.
Rồi lại nhận ra, con người quả thực vì đủ loại lý do mà cần phải kiềm chế, cần phải rụt tay lại.
Khoảnh khắc này, Trình Bạc Từ bỗng hiểu tại sao anh không thích đồng nghiệp nam gọi cô là Mạnh Mạnh, tại sao tối nay lại cố chấp muốn hỏi bằng được lý do Mạnh Thiều chép bài văn của anh, và tại sao, đêm mưa hôm ấy ở tòa Tháp Trắng lại để lại trong anh ký ức sâu đậm đến thế.
Anh vẫn chưa từng quên buổi hoàng hôn trước kỳ thi đại học mà anh cùng cô ngắm nhìn, trên đường đi xe taxi có bật một bài hát cũ tên là Có một chút động lòng, Trình Bạc Từ giờ đây mới hiểu, thật ra mùa hè ấy, anh đã thật sự có chút động lòng.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!