Yêu Thầm Babylon – Chương 46: Tôi không chờ được

Yêu Thầm Babylon · Chương 46/88

Trình Bạc Từ không trả lời ngay mà hỏi Mạnh Thiều còn mất thứ gì khác nữa không.

Mạnh Thiều suy nghĩ một lát rồi nói: “Điện thoại và thẻ nhà báo.”

Trình Bạc Từ đáp lại bằng một cái gật đầu rồi giơ tay chạm nhẹ vào màn hình trên xe, nói với Mạnh Thiều một cái tên và nhờ cô gọi điện.

Người ở đầu dây bên kia có vẻ là người phụ trách trong vụ việc này. Mạnh Thiều nghe thấy anh ta nói với Trình Bạc Từ rằng nhóm điều tra đã đến hiện trường, hiện đang thẩm vấn quản lý Trương. Anh ta cũng hỏi Trình Bạc Từ đã gặp được cô phóng viên của đài truyền hình chưa.

Trình Bạc Từ “ừ” một tiếng rồi nói: “Làm phiền anh tìm giúp giấy tờ, điện thoại và chìa khóa của cô ấy.”

Người kia đồng ý rồi cúp máy. Trình Bạc Từ quay sang Mạnh Thiều và nói: “Để an toàn, khi về cậu nên thay khóa.”

Mạnh Thiều ngoan ngoãn gật đầu.

Trình Bạc Từ liếc nhìn cô, bàn tay dài mảnh điều chỉnh hướng xe, rồi nói: “Vậy khi về Thủ đô, tôi sẽ tìm khách sạn cho cậu ở nhé?”

Thực ra, khi nghe Mạnh Thiều nói rằng cô không có chìa khóa, phản ứng đầu tiên của anh là muốn đưa cô về nhà mình.

Nhưng làm vậy có vẻ như anh đang lợi dụng hoàn cảnh của cô, anh không muốn người vừa trải qua một trận kinh hoàng như Mạnh Thiều phải suy nghĩ thêm.

Mạnh Thiều nói được, rồi cô nói tiếp: “Chứng minh thư của tôi để ở Đài truyền hình, không mang theo. Cậu có thể đi lấy cùng tôi không?”

“Đài truyền hình các cậu làm việc muộn thế à?” Trình Bạc Từ hỏi.

Mạnh Thiều đáp: “Ở dưới có bảo vệ trực, họ nhận ra mặt tôi mà. Tôi sẽ nhờ họ mở cửa giúp.”

Chiếc xe lướt đi trên đường cao tốc, hai bên là những cánh đồng và rừng núi xa xa, tất cả đều chìm trong một màu đen kịt như mực. Chỉ có ánh sáng mờ ảo từ đèn pha của xe rọi lên trước mặt.

Mạnh Thiều nhìn ra ngoài cửa sổ, qua bóng núi mờ mờ trên kính xe, bóng cô phản chiếu trở lại.

Bây giờ là lúc cả thành phố đang say ngủ, một đêm bình thường như bao ngày đi làm khác. Cô lại vừa thoát khỏi cảnh nguy hiểm, cùng với Trình Bạc Từ phóng nhanh qua một nơi hoang vắng như tận cùng thế giới.

Nhớ lại những gì vừa xảy ra, Mạnh Thiều vẫn cảm thấy không chân thực.

“Trình Bạc Từ.” Cô quay đầu nhìn anh: “Tôi không ngờ cậu biết đánh người đấy.”

“Giờ thì cậu biết rồi.” Trình Bạc Từ đáp.

Anh nói một cách bình thản, nhưng Mạnh Thiều vẫn thấy đây là một điều vô cùng khó tin.

Mười năm trước, cô không thể nào tưởng tượng nổi, người luôn đứng nhất lớp, luôn phát biểu đại diện học sinh trong các buổi lễ khai giảng và bế giảng, và luôn được các cô gái yêu thích như Trình Bạc Từ lại có thể vì cô mà đánh người.

Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt anh: “Vết thương trên mặt cậu có sao không?”

Trình Bạc Từ đáp không sao, chỉ là khi vào công trường, bị người ta chặn lại. Đối phương cầm dao đe dọa nhưng không dám làm gì, chỉ không ngờ rằng anh không sợ, mạnh mẽ xông vào, trong lúc giằng co đã bị xước nhẹ.

Nghe xong, Mạnh Thiều không khỏi thốt lên: “Sao cậu lại xông vào như thế, không phải phía sau có cả một đội lớn đang đến sao? Cậu có biết nguy hiểm thế nào không?”

“Còn cậu thì sao?” Trình Bạc Từ ngắt lời cô: “Một mình cậu ở lại, cậu không biết là nguy hiểm à?”

Giọng anh bình tĩnh, gương mặt không thể hiện cảm xúc gì, Mạnh Thiều không rõ đây là lời trách móc hay chỉ đơn thuần là một câu hỏi.

Cô khẽ nói: “Đây là công việc của tôi mà.”

Trình Bạc Từ không đáp lại ngay.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!