Yêu Thầm Babylon – Chương 47: Những cảm xúc chôn giấu từ lâu lại một lần nữa trồi lên, nóng lòng muốn được phơi bày dưới ánh sáng.
Yêu Thầm Babylon · Chương 47/88
Chiếc áo choàng tắm của khách sạn vốn đã rộng rãi mà Mạnh Thiều lại có vóc dáng mảnh mai nên khi cô ngồi xuống, chiếc áo dễ dàng bị xô lệch. Nghe thấy lời của Trình Bạc Từ, cô cúi đầu nhìn, gương mặt đỏ bừng lên. Cô vội vàng đặt cốc bánh cá lên tủ đầu giường, dùng hai tay chỉnh lại cổ áo, kéo chặt hai bên vạt áo lại với nhau.
Trình Bạc Từ có lẽ sợ cô ngại, nên tạm thời không ngẩng đầu lên. Từ góc nhìn của cô, chỉ thấy sống mũi thẳng và ánh mắt chăm chú của anh.
Người mà cô từng coi như vầng trăng sáng trên bầu trời xa xăm, giờ đây lại đang ngồi trước mặt cô, cẩn thận bôi dầu xoa bóp cho mắt cá chân của cô.
Trong căn phòng mờ tối, chỉ còn lại tiếng ma sát khẽ khàng giữa da thịt. Trình Bạc Từ lại nhỏ thêm một chút dầu xoa bóp, chất lỏng hơi dính quyện với hơi ấm từ lòng bàn tay anh áp lên da cô. Bàn tay của Mạnh Thiều vô thức nắm chặt lấy chiếc áo choàng, tạo thành những nếp nhăn nhỏ không rõ ràng.
Trình Bạc Từ cũng không phải là một thánh nhân tâm không dao động. Cảnh tượng khi Mạnh Thiều nghiêng người để lộ ra phần ngực mềm mại vẫn còn đọng lại trong đầu anh. Anh sợ nếu nghĩ thêm nữa sẽ không thể kìm chế nên nhanh chóng bôi xong dầu cho cô, nhẹ nhàng đặt cổ chân cô xuống, nói một tiếng “xong rồi” rồi đứng dậy đi rửa tay.
Hơi ấm của anh đột ngột rời xa, dầu bạc hà bốc hơi nhanh chóng, cảm giác lạnh lẽo rõ rệt làm nổi bật sự ấm áp khi nãy.
Khi Trình Bạc Từ lau khô tay quay lại, Mạnh Thiều đã ăn xong cốc bánh cá. Lúc này, đã hơn mười phút trôi qua kể từ khi mất điện, có lẽ vì đã khuya, hầu hết mọi người đều đang ngủ nên khách sạn không cử nhân viên lên mang thiết bị chiếu sáng.
Mạnh Thiều đặt chiếc cốc giấy xuống và đứng dậy đi rửa mặt. Khi quay lại, cô thấy Trình Bạc Từ đang tắt hết các thiết bị điện. Làm xong, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh giường, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói: “Ngủ đi.”
Anh ngồi ở khoảng cách vừa đủ xa, giọng nói vẫn nghe rõ nhưng không quá gần gũi.
Mạnh Thiều nằm xuống chiếc giường mềm mại và phẳng phiu. Bất giác, cô xoay người, nhận ra mặt mình đang hướng về phía Trình Bạc Từ, rồi lại hơi bối rối quay lưng lại.
Phía Trình Bạc Từ vang lên tiếng động nhẹ, dường như anh đã nhận ra sự bồn chồn của cô, khẽ liếc nhìn cô một cái.
Tất cả các đèn đều đã tắt, chỉ có bầu trời đêm là còn lại chút ánh sáng. Mạnh Thiều chỉ kéo lớp rèm trong suốt phía bên trong, bầu trời xanh thẫm in sát vào khung cửa kính, trông giống như một bể nước khổng lồ trong thủy cung đang chứa đựng một chú cá voi, lạnh lẽo và tĩnh lặng.
Có lẽ vì đêm nay quá đỗi yên bình, ký ức trong cô bỗng nhiên quay về, tự nhiên nghĩ đến những đêm tương tự khi còn ở Lễ Ngoại.
Hồi đó, cô thường nằm sấp trên giường, dùng đèn pin để làm bài tập, dưới gối là cuốn The Great Gatsby, trong đó kẹp bức ảnh chụp lấy ngay của cô và Trình Bạc Từ. Qua khe hở giữa tấm rèm giường và tường, cô có thể thấy một góc bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Về sau, cô đã để lại bức ảnh chụp lấy ngay đó ở nhà, không mang theo. Cô tự nhủ mình phải buông bỏ, vấp ngã nhiều năm trời mới có thể miễn cưỡng làm được. Đến khi bước sang tuổi hai mươi sáu, cô nghĩ rằng tất cả những gì liên quan đến Trình Bạc Từ đã như con tàu chìm xuống đáy biển, bị vi sinh vật và nước muối dần dần ăn mòn. Thế nhưng sau khi gặp lại anh, ký ức như dòng hải lưu theo gió mùa tràn vào, khiến biển cả dậy sóng. Những suy tư từ bao năm nay lại một lần nữa được trục vớt lên, khát khao được hé lộ.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!