Yêu Thầm Babylon – Chương 56: “Vừa rồi có phải anh cố ý không?”
Yêu Thầm Babylon · Chương 56/88
Khi Mạnh Thiều ngồi trên xe của Trình Bạc Từ trở về thủ đô, bầu trời đã hoàn toàn chìm vào màn đêm. Họ lái xe trên đường cao tốc, xuyên qua đêm tối dài đằng đẵng, như đang tham gia vào một cuộc phiêu lưu xảy ra giữa cuộc sống thường ngày.
Cô đặt chiếc túi đeo vai lên đùi, trong lúc lái xe, Trình Bạc Từ liếc nhìn cô và thuận miệng hỏi:
“Không nặng sao? Em có thể để ở phía sau mà.”
Khi từ dưới tháp trắng đi xuống, anh đã giúp cô cầm túi, cảm thấy khá nặng, không biết có phải cô mang theo nhiều đồ từ nhà đi không.
Mạnh Thiều khẽ” ừm” một tiếng, khi định đặt túi ra sau thì bất chợt hỏi anh:
“Anh có muốn biết bên trong có gì không?”
Nói rồi, cô lấy từ trong túi ra cuốn” The Great Gatsby” , tiếng lật trang sách nhẹ nhàng vang lên trong đêm tĩnh mịch càng thêm rõ ràng. Đến một trang nào đó, cô dừng lại và rút ra bức ảnh chụp lấy liền của hai người họ.
Trình Bạc Từ cũng thoáng nhìn thấy, Mạnh Thiều bảo anh tập trung lái xe, còn mình thì tự nói:
“Ngày tổ chức lễ tuyên thệ, Kiều Ca chụp ảnh cho bốn chúng ta, nhưng cậu ấy vô tình bấm nhầm nút chụp, không đưa hết mọi người vào khung hình, anh còn nhớ không? Đây chính là tấm ảnh hỏng đó.”
Trong khung trắng tinh khôi của bức ảnh là bầu trời rộng lớn và hàng cây xanh thẫm, cùng với hình ảnh tuổi trẻ của họ trong bộ đồng phục trang trọng.
Ngày đó, để trông xinh đẹp hơn, cô còn cố ý sửa ngắn chiếc váy của mình.
Trong tầm mắt của Mạnh Thiều là góc nghiêng của Trình Bạc Từ đang nhìn thẳng phía trước, khi không bị anh nhìn chằm chằm, cô không còn căng thẳng nữa, cũng có thể nói ra những điều trước đây ngại ngùng không dám thổ lộ:
“Trong túi em còn có khăn giấy và băng cá nhân anh đưa cho em, giấy khen em nhận được ở Hoạt động Mô hình Liên Hợp Quốc hồi lớp mười một, tất cả đều là những thứ liên quan đến anh.”
“Anh còn tưởng em đã vứt hết rồi.” Trình Bạc Từ nói.
Mạnh Thiều cố ý nghiêm túc đáp:
“Thực ra hôm nay em định vứt thật.”
Trình Bạc Từ hiểu được ý của cô, anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vô-lăng:
“Thiều Thiều, đột nhiên anh cảm thấy trận mưa ngày đó, bị ướt cũng rất đáng giá.”
Nếu không, anh đã không có cơ hội để cứu vãn mọi thứ như bây giờ.
Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, anh chỉnh nhiệt độ máy sưởi trong xe cao hơn hai độ so với nhiệt độ trong khoang, rồi nói với Mạnh Thiều:
“Em có thể ngủ một lát, tỉnh dậy là đến nhà rồi.”
Mạnh Thiều tựa lưng vào ghế, bên ngoài là một màu đen thăm thẳm, chỉ có những biển chỉ đường xanh lam với mũi tên trắng phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới đèn pha.
Cô và Trình Bạc Từ như đang lái một chiếc tàu ngầm khám phá dưới đáy biển sâu, không khí như làn nước lan tỏa, rồi sau khi họ đi qua lại tự động khép lại. Nhân gian tĩnh mịch, may mà có người đồng hành.
Lễ Thành ngày càng xa dần phía sau cô, quá khứ không hề tan biến, ngược lại còn đuổi kịp cô chặt chẽ hơn, nhiều ký ức mà cô cố ý quên đi nay đều trở về trọn vẹn trong tâm trí.
Mạnh Thiều lắng nghe tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, chậm rãi mở lời:
“Trình Bạc Từ, anh còn nhớ không, khi đếm ngược đến kỳ thi đại học, anh đi ngang qua lớp em và giúp em dán mục tiêu nguyện vọng. Thực ra lúc đó em không muốn viết Đại học N, em muốn vào Đại học P hơn.”
“Sau đó em đến thủ đô tìm Dư Thiên, chỉ để xem nơi anh học tập. Em đã đợi rất lâu, tiếc là không gặp được anh.”
“Còn lần trước sau khi rời khỏi công trường, anh hỏi em có phải cố ý giúp anh đưa bài thi không, khi anh chơi bóng em đưa nước cho anh, thực ra không chỉ có vậy.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!