Yêu Thầm Babylon – Chương 57: Ánh mắt anh lướt qua đôi môi hồng của Mạnh Thiều.

Yêu Thầm Babylon · Chương 57/88

Cơn nóng bên vành tai Mạnh Thiều lại càng tăng lên.

Nếu cô trả lời khẳng định, sẽ có vẻ như cô đang tự kiêu, nên cô không thể nói ra. Nhưng nếu phủ nhận sau khi đã hỏi như vậy thì lại giống như cô đang nghĩ một đằng nói một nẻo.

Biểu cảm trên gương mặt Trình Bạc Từ như thể thấy việc cô phân vân là rất thú vị, anh quay xe rời khỏi Đài truyền hình rồi nhẹ nhàng trả lời: “Phải.”

Là cố ý.

Anh muốn khẳng định chủ quyền, muốn nói cho mọi người biết mối quan hệ giữa anh và cô.

Không khí ẩm ướt, bầu trời phía xa phủ một màu xanh mờ nhạt, trên đường chỉ còn lại một lớp nước mỏng phản chiếu ánh đèn xe như những dải sáng.

Dãy đèn đường cao vút bên đường chính lần lượt sáng lên. Lần đầu tiên sau khi tan làm, Mạnh Thiều có cảm giác như đang về nhà.

Trước đây, đi tàu điện ngầm chẳng qua chỉ là di chuyển từ một góc nào đó trong thành phố đến nơi khác, nghỉ ngơi chỉ có nghĩa là để nạp năng lượng cho công việc. Cô luôn muốn thời gian trên đường càng ngắn càng tốt. Nhưng hôm nay, có Trình Bạc Từ đưa đón, cô lại cảm thấy dù đường xa thêm chút nữa cũng không sao, trong cảnh tắc nghẽn và bận rộn của giờ cao điểm, cô cũng đã có một nơi để trở về.

Giọng Trình Bạc Từ vang lên trong xe: “Lần sau nếu không mang ô thì gọi cho anh trước nhé.”

Mạnh Thiều vốn là người mắc sai lầm một lần là sẽ không tái phạm, liền nói theo thói quen: “Sau này em sẽ nhớ xem dự báo thời tiết.”

Đúng lúc đèn đỏ ở ngã tư, Trình Bạc Từ nhấn phanh dừng lại trước vạch trắng, liếc nhìn Mạnh Thiều: “Đôi khi cũng có thể quên vài lần.”

Nhìn về phía trước, anh nhẹ giọng nói thêm: “Để anh có cơ hội thể hiện sự ân cần với em.”

Trong cơn mưa lạnh, không khí đột nhiên như thêm chút hơi ấm vô hình.

Trình Bạc Từ đưa Mạnh Thiều về đến dưới nhà, cách anh lái xe rất quen thuộc với đường xá, khiến Mạnh Thiều có cảm giác như họ đã sống cùng nhau rất lâu rồi.

Phía sau có một chiếc xe khác đang muốn qua đường, Trình Bạc Từ không tiện dừng xe để tiễn cô vào nhà. Trước khi cô xuống xe, anh đưa cho cô chiếc ô.

“Khi nào em trả anh?” Mạnh Thiều nhận lấy và hỏi.

Trình Bạc Từ nói lúc nào cũng được.

Vừa đẩy cửa xe ra, Mạnh Thiều vừa nói: “Vậy em đi đây.”

Cô che ô, vòng qua đầu xe, Trình Bạc Từ hạ cửa kính xuống, gọi tên cô.

Mạnh Thiều quay đầu nhìn anh, ánh mắt Trình Bạc Từ dừng lại trên khuôn mặt cô, nhưng không nói ngay.

Chiếc xe khác kiên nhẫn bấm còi thúc giục.

Trình Bạc Từ khẽ động cổ họng, ánh mắt lướt qua đôi môi hồng của cô, như đang kiềm nén một ý nghĩ không đúng lúc: “Thôi.”

Rồi anh khẽ gật đầu về phía cổng tòa nhà, nói với Mạnh Thiều: “Vào đi.”

Mạnh Thiều nhìn anh một lúc rồi mới quay đi.

Gió thổi tung những giọt nước trên vành ô, vài giọt nước rơi lên mu bàn tay cô, nhanh chóng khô đi. Đó là làn hơi ẩm đến từ Thái Bình Dương, vượt núi qua biển, mang theo cơn thủy triều đến nơi này.

Trong lòng bàn tay cô là cán ô mà anh đã nắm.

Mạnh Thiều lên lầu và vào nhà, cô mở ô ra và đặt nó phơi trên ban công.

Cô không thường dùng những thứ có thiết kế màu tối, chiếc ô này đặt trong nhà, rõ ràng là của người khác.

Rõ ràng chỉ là một chiếc ô thôi, nhưng Mạnh Thiều lại cảm thấy những vật dụng từng qua tay Trình Bạc Từ đều mang theo hương vị lạnh lùng của anh, cũng giống như anh, là một sự tồn tại không thể bị bỏ qua. Mỗi khi đi ngang qua ban công, ánh mắt cô đều vô thức bị thu hút bởi chiếc ô đen tuyền và những khung ô thon dài, nhớ lại khoảnh khắc hai bàn tay họ đan vào nhau đầy thân mật.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!