Yêu Thầm Babylon – Chương 7: Cho dù có chào hỏi cậu bao nhiêu lần vẫn thấy căng thẳng

Yêu Thầm Babylon · Chương 7/88

Mạnh Thiều không chỉnh lại đồng hồ báo thức của mình, sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm hơn mười phút, mang theo bài văn của Trình Bạc Từ đến khu vườn nhỏ trong trường.

Thời gian còn rất sớm, trong khu vườn nhỏ ngoài cô ra thì không còn ai khác, chỉ có tiếng gió lướt qua những phiến lá mỏng manh.

Mạnh Thiều dùng một tờ giấy lau sạch sương trên ghế dài, đặt cặp sách xuống bên cạnh rồi cẩn thận trải tờ giấy chép bài văn lên đầu gối, bắt đầu đọc to.

Ban đầu khi giọng mình vang lên trong không gian yên tĩnh, cô có chút không quen, nhưng sau một lúc, cô dần hiểu được lời giáo viên tiếng Anh từng nói.

Quả thật phải đọc to lên mới biết phát âm của mình có đúng không.

Mạnh Thiều đọc đi đọc lại, đến khi gần như có thể thuộc lòng, cô nhắm mắt lại, tưởng tượng mình trở lại buổi tự học hôm qua, tái hiện lại khung cảnh lúc đó.

Giá như lúc đó cô không vì căng thẳng mà sợ hãi, giá như lúc đó cô có thể lưu loát đọc bài văn của Trình Bạc Từ trước cả lớp.

Mạnh Thiều vừa đọc vừa nhận ra rằng dù có thể phát âm chuẩn từ ngữ, nhưng giọng điệu vẫn chưa đủ tự nhiên.

Cô quyết định ngày mai khi đến khu vườn nhỏ sẽ mang theo tai nghe, luyện tập phát âm bằng những đoạn ghi âm BBC mà cô đã nghe kỹ gần đây.

Có lẽ thật sự sẽ có một ngày, cô có thể nói tiếng Anh hay trước mặt nhiều người.

Hôm đó lại đến lượt Mạnh Thiều trực nhật, sau khi tan học buổi tối, cô thu dọn đồ đạc rồi đi tìm Tưởng Tinh Quỳnh, thấy cô ta đang đứng trên hành lang trò chuyện với một cô gái lớp khác.

Mạnh Thiều tiến lại gần, nhẹ nhàng nhắc: “Tưởng Tinh Quỳnh, chúng ta phải đi trực nhật rồi.”

Bạn của Tưởng Tinh Quỳnh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, điều này khiến Mạnh Thiều có chút lo lắng.

“Cậu đi trước đi, tôi còn chút việc, lát nữa sẽ qua.” Tưởng Tinh Quỳnh thản nhiên nói.

Mạnh Thiều ngoan ngoãn đáp lời rồi một mình theo dòng người tan học rời khỏi tòa nhà dạy học.

Giáo viên lớp chuyên dường như đã quen với việc kéo dài giờ học, khi Mạnh Thiều đến phòng thí nghiệm Vật lý I, buổi học bên trong vẫn chưa kết thúc, có thể nghe thấy tiếng thầy giáo giảng bài.

Mạnh Thiều muốn nhón chân lên nhìn vào trong, nhưng lại sợ Tưởng Tinh Quỳnh sẽ đến ngay, nếu cô ta hỏi cô đang nhìn ai, cô không biết phải trả lời thế nào.

Cuối cùng, cô chỉ đứng ở vị trí gần cửa sau, vừa thầm nghĩ không biết Trình Bạc Từ có đang đọc thơ Neruda trong giờ học không, vừa tận dụng thời gian chờ đợi để nhẩm lại những câu đã học thuộc lúc sáng ở khu vườn nhỏ.

Đột nhiên, sau lưng cô vang lên giọng của Tưởng Tinh Quỳnh: “Cậu đang học thuộc bài văn tiếng Anh của Trình Bạc Từ à?”

Mạnh Thiều không ngờ lại bị nhận ra, má cô đỏ ửng lên.

Tưởng Tinh Quỳnh liếc cô một cái, thấy cô không phản bác, liền thản nhiên nói: “Trình Bạc Từ dùng rất nhiều từ vựng cao cấp, không phải cấp độ mà học sinh trung học có thể tiếp cận, cậu không cần phải làm khó mình, không hiểu thì không cần cố gắng học thuộc, trong kỳ thi chỉ cần viết mạch lạc để đạt điểm cơ bản là đủ rồi.”

Mạnh Thiều khựng lại một lúc.

Cô không phải không hiểu lời Tưởng Tinh Quỳnh, biết rằng ý cô ta là trình độ của cô chưa đủ, hoặc nói cách khác là cô không xứng để học bài văn của Trình Bạc Từ.

Cô cắn môi, nhưng không phản bác lại.

Dù sao thì điểm tiếng Anh của Tưởng Tinh Quỳnh cũng tốt hơn cô rất nhiều, dù cô có nói gì nghe cũng sẽ rất yếu ớt và vô nghĩa.

Cuối cùng lớp chuyên cũng tan học, cánh cửa phòng thí nghiệm Vật lý I được mở ra từ bên trong, không khí ồn ào ùa ra cùng với dòng người.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!