Yêu Thầm Babylon – Chương 8: Dù sao thì mối quan hệ giữa cậu ấy và gia đình cũng không tốt lắm

Yêu Thầm Babylon · Chương 8/88

Khi trở về ký túc xá, Mạnh Thiều nhận được tin nhắn từ Kiều Ca qua ứng dụng trò chuyện.

Có lẽ vì cảm thấy đã thân thiết hơn với cô, Kiều Ca đã gửi hẳn một đoạn ghi âm.

“Hôm nay mình thấy Trình Bạc Từ ở căng-tin, mình muốn nói lâu rồi, sao cùng là đồng phục mà khi cậu ấy mặc lại đẹp đến thế nhỉ?”

Mạnh Thiều không quen trò chuyện bằng ghi âm, hơn nữa cô sợ làm phiền bạn cùng phòng, nên cô ngoan ngoãn gõ tin nhắn trả lời: “Cậu mặc cũng đẹp mà.”

Kiều Ca dường như bị lời của cô làm cho bật cười, trong giọng nói mang theo nét vui vẻ: “Mạnh Thiều, cậu thật là thú vị.”

Sau đó, cô tiếp tục nói: “Mình vốn định ngồi gần một chút, nhưng bên cạnh cậu ấy có cả đám bạn vây quanh, đông người quá, mình không dám lại gần.”

Mạnh Thiều cẩn thận không để lời nói của mình lộ ra bất kỳ cảm xúc nào: “Có vẻ như Trình Bạc Từ rất được mọi người yêu mến.”

“Lúc còn học ở trường chuyên cũng vậy, có rất nhiều người vây quanh cậu ấy.” Giọng Kiều Ca chậm lại một chút: “Nhưng thật ra chưa từng nghe nói Trình Bạc Từ có người bạn thân thiết nào. Cậu ấy quá lạnh lùng, khiến người ta không dám đến gần, hơn nữa từ sau chuyện của mẹ cậu ấy thì càng...”

Giọng nói đột ngột dừng lại, Mạnh Thiều lắng nghe kỹ lưỡng, tưởng rằng mình vô tình chạm vào nút dừng, nên cô nghe lại từ đầu, nhưng giọng của Kiều Ca vẫn dừng ở đúng chỗ đó.

Cô nhanh chóng hiểu ra, Kiều Ca đã nhắc đến một điều riêng tư về Trình Bạc Từ.

Một lát sau, Kiều Ca gửi một đoạn ghi âm mới, nhẹ nhàng nói: “Dù sao thì mối quan hệ giữa cậu ấy và gia đình cũng không tốt lắm.”

Rồi cô ấy nhanh chóng chuyển chủ đề: “Đừng nói về cậu ấy nữa, nói về cậu đi. Dạo này cậu học hành chăm chỉ lắm phải không? Mỗi lần mình đi ngang qua lớp cậu trong giờ giải lao, đều thấy cậu ngồi tại chỗ học từ vựng.”

Mạnh Thiều hơi lúng túng giải thích: “Tiếng Anh của mình không tốt, mình muốn cải thiện.”

Kiều Ca nói như đó là điều hiển nhiên: “Vậy cậu hãy nhờ giáo viên tiếng Anh của cậu giúp đỡ, bảo cô ấy xem qua bài kiểm tra của cậu và giúp cậu phân tích cách nâng cao.”

Mạnh Thiều do dự một chút: “Mình không dám.”

Kiều Ca thắc mắc: “Có gì mà không dám? Nếu ai cũng không hỏi gì thì giáo viên còn có ích gì, tự học hết cho rồi.”

Mạnh Thiều thừa nhận rằng Kiều Ca nói đúng, nhưng vẫn cảm thấy khó để thực hiện: “Mình sợ giáo viên sẽ nghĩ rằng câu hỏi của mình quá đơn giản, làm phí thời gian của cô ấy.”

“Giáo viên ở trường chúng ta đã dạy nhiều năm rồi, loại học sinh nào họ chưa gặp chứ. Hơn nữa, những câu hỏi đơn giản lại càng khiến giáo viên lo ngại nếu cậu mất điểm, giải quyết sớm thì tốt hơn mà.” Kiều Ca nói.

Mạnh Thiều vẫn còn ngần ngại, nhưng Kiều Ca đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn: “Thế này nhé, cậu không cần nói thêm gì về việc cậu sợ điều này hay điều kia. Ngày mai trước giờ tự học buổi tối, mình sẽ đến tìm cậu, cùng cậu đi hỏi câu hỏi đó. Hỏi một lần rồi cậu sẽ không sợ nữa.”

Nói xong, cô ấy còn dặn dò: “Cứ thế nhé, cậu không được rút lại lời hứa đâu.”

Mạnh Thiều không tiện từ chối, đành miễn cưỡng đồng ý với Kiều Ca.

Ngày hôm sau, Kiều Ca đúng hẹn đến cửa lớp 7. Một cô gái nổi bật và xinh đẹp như cô ấy đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm, lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Mạnh Thiều vừa cùng Hứa Nghênh Vũ ăn cơm xong và ngồi vào chỗ chưa bao lâu, đã thấy Kiều Ca đứng ở cửa, Hứa Nghênh Vũ thì thầm: “Ai mà có số hưởng thế, được người đẹp đến tận nơi tìm.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!