Đăng Hoa Tiếu – Chương 166: Chất vấn của Kỷ Tuần

Đăng Hoa Tiếu · Chương 166/258

Hôm sau, trời tạnh mưa.

Sáng sớm Thường Tiến đến kiểm tra túc viện, lúc bước vào thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong phòng Lục Đồng, cuối cùng tìm thấy hai vò rượu không cùng mấy gói giấy bọc xương gà dưới giường Lâm Đan Thanh.

Y chính đại nhân nổi trận lôi đình, phạt trừ lương bổng, lại còn phải chịu trách nhiệm việc quét dọn sân trước cửa túc viện trong vòng một tháng.

Lâm Đan Thanh vốn đã quen với việc bị phạt nên chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên chấp nhận ngay lập tức.

Nhưng Lục Đồng lại không có ở trong phòng, nàng đã ra ngoài từ sáng sớm.

Thường Tiến mắng thì mắng, nhưng rốt cuộc vẫn giống như một người cha già, mắng xong liền tự mình bảo nhà bếp nấu canh củ cải giá đỗ để giải rượu. Lâm Đan Thanh với hai quầng thâm mắt, ngái ngủ đưa cho ông một cái bát không. Ông liền nhận lấy, múc đầy hơn nửa bát canh, lại múc thêm một thìa rau cải, nhíu mày hỏi: “Lục y quan đâu rồi?”

Nhắc đến Lục Đồng, Lâm Đan Thanh lại nhớ đến những lời say rượu tối qua, không khỏi thấy xấu hổ, chỉ đành tìm cách né tránh sự bối rối trong lòng. Nàng ngồi xuống bên chiếc bàn thấp, bưng bát canh đáp lại: “Y chính lại quên rồi, hôm nay là ngày châm cứu cho Kim Thị lang mà.”

Bàn tay cầm muôi của Thường Tiến khựng lại.

Bệnh của Kim Hiển Vinh ở Hộ bộ cứ dây dưa mãi, bao lâu rồi vẫn chưa khỏi hẳn, cũng may Lục Đồng tính tình tốt, nếu đổi lại là y quan khác thì đã kêu la oán thán rồi.

Y quan xuất thân bình dân, thật sự là không dễ dàng gì.

Trong lòng Thường Tiến cảm thán như vậy. Ông đậy nắp nồi lại, rồi trừng mắt nhìn người phía sau với vẻ hận rèn sắt không thành thép: “Thật là không biết quy củ, say khướt rồi còn đi châm cứu cho người ta, không sợ say quá nên cắm kim sai chỗ à. Sau này nếu ngươi còn dám mua rượu về Y quan viện uống nữa, ta sẽ mách với cha ngươi!”

Lâm Đan Thanh gần như vùi mặt vào bát canh củ cải, nghe vậy thì chỉ thấy buồn cười.

Say khướt?

Đêm qua nàng vừa nôn vừa khóc, vậy mà Lục Đồng lại tỏ vẻ không có việc gì, sáng sớm đã đeo hòm thuốc ra cửa, trước khi đi còn giúp Lâm Đan Thanh tính toán số tiền dùng để mua đồ ăn hôm qua rồi đặt ngay ngắn trên bàn.

Thậm chí còn tỉnh táo hơn cả Thường Tiến bây giờ.

Nếu không phải chính Lâm Đan Thanh cũng uống hết một vò thì nàng còn tưởng rằng tên chạy vặt đã mua cho nàng rượu giả.

Lục y quan thoạt nhìn thì nhu nhược yếu ớt như người giấy, nhưng tửu lượng lại sánh ngang với anh hùng hào kiệt. Vò rượu lớn như vậy mà nàng chỉ uống như uống nước, ngay cả mặt cũng chẳng đỏ lấy một phân!

Lâm Đan Thanh hậm hực cắn đầu đũa.

Kỳ thi xuân thì thôi đi, ngay cả uống rượu cũng thua!

***

Việc Lâm Đan Thanh kinh ngạc trước tửu lượng được vô tình để lộ ra của mình, Lục Đồng hoàn toàn không hề hay biết.

Chút rượu đó đối với nàng thực sự không đáng là bao, hay nói cách khác, phần lớn những thứ trôi được vào bụng đều không có mấy tác dụng với nàng.

Từ lúc trời còn tờ mờ sáng, Lục Đồng đã đến phủ Tư Lễ.

Kim Hiển Vinh đang ngửa người trên ghế tựa nhâm nhi trà, thấy nàng đến thì liền vội đứng dậy đón tiếp, miệng tâng bốc không ngớt lời: “Biết hôm nay Lục y quan đến châm cứu nên ta đã đến phủ Tư Lễ đợi từ sớm, chỉ sợ chậm trễ lại làm lỡ việc của Lục y quan… Chậc chậc, mấy ngày không gặp, Lục y quan lại như xinh đẹp thêm vài phần, Hàn lâm Y viện có được viên minh châu như cô, thật sự là phúc đức tu ngàn năm mới có…”

Bệnh tình của hắn ta ngày một khá hơn, kéo theo sự tôn trọng đối với Lục Đồng cũng ngày một tăng thêm. Đối với hắn ta, Lục Đồng chính là cha là mẹ, là Bồ Tát nương nương, mà đối với Bồ Tát nương nương thì bao giờ cũng phải tỏ ra thành kính.

Không thể đắc tội được.

Lục Đồng gật đầu lấy lệ với hắn ta.

Nàng đi đến trước bàn của Kim Hiển Vinh, thấy chiếc lư hương trên bàn đang tỏa khói nghi ngút, còn cả căn phòng thì ngập tràn mùi hương u lệ thanh ngọt. Lục Đồng dừng bước, hỏi: “Sau khi đổi hương, Kim đại nhân có thấy thân thể tốt hơn chút nào không?”

“Tốt, tốt lắm!” Vừa nhắc đến chuyện này, Kim Hiển Vinh liền hăng hái hẳn lên. Hắn ta có vẻ đắc ý, thậm chí còn có vài phần hăm hở: “Kể từ khi dùng loại Trì Đường Xuân Thảo Mộng này của Lục y quan, thân thể ta đã ngày một tốt hơn. Trước đây cô còn nói thỉnh thoảng ta có thể hành phòng một lần, thế là ta đã thử một lần, chậc chậc…”

Hắn ta không nói tiếp, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy khá hơn hẳn so với tình trạng thảm hại chưa đánh đã hàng trước kia.

“… Hương này rất tốt, lại không đắt. Không giấu gì Lục y quan, ngay cả Thích đại công tử vốn quen dùng đồ sang kia, mấy ngày trước còn hỏi xin ta vài viên đấy!”

Sắc mặt Lục Đồng khẽ động, nàng nhìn thoáng qua căn phòng của Thích Ngọc Đài, thấy cửa phòng mở toang nhưng không có ai ở trong, bèn hỏi: “Hôm nay Thích công tử không có ở đây sao?”

Kim Hiển Vinh xua tay: “Còn mấy ngày nữa là đến ngày vây săn ở ngoại ô kinh thành, Hộ bộ không có việc gì, ta liền bảo cậu ấy về sớm chuẩn bị kỵ phục và đồ săn rồi.”

Hoàng thất triều Lương vốn có tục đi săn mùa thu, sau này vì Tiên Thái tử qua đời trong trận lũ lụt mùa thu nên khi đương kim Hoàng đế đăng cơ đã đổi cuộc vây săn sang mùa hè, gọi là “Hạ Miểu”.

Vào ngày hôm đó, các hoàng tử cùng quý tộc đều xuất hành đi săn, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Lục Đồng chỉ từng nghe qua săn bắn mùa thu, liền nói: “Chắc chắn trường săn sẽ rất náo nhiệt.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!