Đăng Hoa Tiếu – Chương 258: Phiên ngoại 5 (Bùi Đồng) - Bức họa
Đăng Hoa Tiếu · Chương 258/258
Tiết Hàn Lộ vừa qua, thời tiết đột ngột chuyển lạnh.
Lúc hoàng hôn, những chiếc đèn lồng trước cửa Nhân Tâm y quán đã được thắp sáng.
Lục Đồng vừa thu dọn xong sổ sách dược lý trên quầy, đang cất những lọ thuốc thành phẩm chưa bán hết lên giá. Cái giá hơi cao, trong lúc nàng phải kiễng chân lên thì một bàn tay từ phía sau đã vươn ra, giúp nàng đặt lọ thuốc lên giá.
Nàng xoay người lại, thấy Bùi Vân Ánh đã đứng đó từ lúc nào, trong tay đang cầm chiếc đèn phong đăng trên bàn.
Lục Đồng nhìn đồng hồ nước, có chút ngạc nhiên: “Sao hôm nay lại về sớm thế?”
“Ta trực liên tiếp hai ngày rồi, hôm nay được tan làm sớm.” Bùi Vân Ánh xách đèn, soi một vòng vào gian trong. Gian trong trống trải, không có một bóng người.
Hắn quan sát một lượt rồi hỏi: “Mọi người đi đâu hết rồi?”
“Đang ở hiệu thuốc phía Nam thành trông coi cửa hàng.”
Từ sau khi lão Miêu rời đi, Lục Đồng đã tiếp tục tọa quán tại Nhân Tâm y quán. Những lúc rảnh rỗi, nàng cũng thử nghiên cứu thêm vài phương thuốc mới.
Có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ Miêu Lương Phương và Kỷ Tuần, lại thêm sự dạy bảo nghiêm khắc của Thường Tiến tại Y quan viện trước kia, cho nên hiện tại cách phối dược của Lục Đồng đã ôn hòa hơn trước rất nhiều. Dù vậy, những loại thuốc thành phẩm mới của y quán vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bệnh nhân.
Thêm vào đó, nàng từng giữ chức vụ trong Hàn lâm Y viện, dù sau này đã lấy cớ sức khỏe không tốt để từ chức, nhưng vì danh tiếng của Bùi Vân Ánh nên cái tên Lục Đồng bỗng chốc vang dội khắp Thịnh Kinh. Nàng nghiễm nhiên trở thành biển hiệu sống của Nhân Tâm y quán.
Làm sao Đỗ Trường Khanh có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, hắn ta lập tức tìm người chọn một mặt bằng trên phố Thanh Hà phía Nam thành, mở một cửa hiệu chuyên bán thuốc thành phẩm, lấy tên là “Hiệu thuốc Nhân Tâm”.
Tuy nhiên, cái tên “Nhân Tâm” này ở phố Tây thì còn đúng thực tế, chứ ở phố Thanh Hà thì lại chẳng nhân tâm cho lắm.
Cùng một loại thuốc, chỉ cần thay cái hũ, đổi một cái hộp khác là giá tiền đã tăng lên gấp đôi. Ngân Tranh từng khuyên bảo làm vậy không tốt, nhưng đã bị Đỗ Trường Khanh hùng hồn bác bỏ.
“Tiền thuê cửa hàng ở Nam thành và phố Tây có giống nhau được không? Huống hồ phố Tây là nhà mình. Hơn nữa, cô không hiểu tâm lý người giàu đâu, cô mà để giá rẻ, người ta còn chẳng thèm mua, lại nghi ngờ hàng của mình không tốt đấy!”
“Cứ nghe ta đi, tăng giá không có vấn đề gì đâu!”
Phải thừa nhận rằng Đỗ Trường Khanh tuy đôi lúc nhìn có vẻ không đứng đắn, nhưng lại nắm bắt tâm lý người giàu cực kỳ chuẩn xác. Giá thuốc vừa tăng, người mua lại càng đông, kẻ thuận mua người vừa bán, nên những người khác cũng chẳng biết nói gì thêm. Chỉ là việc làm ăn ở phía Nam thành quá tốt, cho nên Ngân Tranh, Đỗ Trường Khanh và A Thành thường xuyên phải qua đó phụ giúp.
Lục Đồng cúi đầu đi ra từ gian trong, Bùi Vân Ánh giúp nàng xách hộ hòm thuốc, hỏi: “Vậy sao nàng không đi?”
“Không phải chàng đã biết rồi sao,” Lục Đồng đáp: “Ta ghét nhất là bọn quyền quý.”
Nàng đáp với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, khiến Bùi Vân Ánh nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, rồi trầm ngâm lên tiếng: “Nàng nói vậy làm ta thấy hơi nguy hiểm đấy.”
Lục Đồng đưa cho hắn một tách trà, hắn đón lấy, cúi đầu uống cạn.
“Sao chàng không hỏi xem là cái gì đã rồi hãy uống? Không sợ ta hạ độc bên trong sao?”
Bùi Vân Ánh bật cười, ghé sát tai nàng nói nhỏ: “Thuốc của Lục đại phu đưa, dù là thạch tín ta cũng phải uống.”
Lục Đồng: “…”
Người này lúc nào cũng vậy, rõ ràng đã thành thân được một năm rồi mà vẫn cứ thích trêu chọc nàng. Đôi khi Lục Đồng cũng phải bái phục trước những lời lẽ của hắn, không biết ở Điện Tiền ti hằng ngày người ta dạy những cái gì nữa.
Hắn liếc nhìn thần sắc của Lục Đồng, khẽ ho một tiếng: “Thời gian còn sớm, nếu Ngân Tranh không có nhà, hay là chúng ta đi dạo một lát đi?”
Hôm nay không có thêm sổ sách y thuật nào cần chỉnh lý, tối đến cũng chẳng có việc gì, Lục Đồng liền gật đầu: “Được.”
***
Phố Phan Lâu phía Đông thành, hôm nay không phải ngày Thất Tịch nên vắng vẻ hơn nhiều. Lại đang tiết trời thu, đêm xuống se lạnh, nhiều tiểu thương đã sớm dọn hàng về nhà. Tuy nhiên người thưa thớt đi dạo lại không bị chen chúc, Lục Đồng và Bùi Vân Ánh cùng tản bộ, chợt thấy phía trước có một xe hàng nhỏ.
Chủ xe hàng là một cô bé tầm mười một mười hai tuổi, có lẽ cũng muốn bán xong sớm để về nhà, khó khăn lắm mới thấy có người đi qua liền niềm nở mời chào: “Trâm cài với trang sức đây ạ, chỉ còn vài chiếc cuối cùng thôi,” cô bé ngước nhìn Lục Đồng đang đi tới, cười nói: “Tỷ tỷ đến xem thử đi, ta sẽ tính rẻ cho.”
Lục Đồng khựng lại, chưa kịp nói gì thì Bùi Vân Ánh đã bước tới trước xe hàng nhỏ, nhướng mày nhìn nàng: “Chọn một món nhé?”
Lục Đồng cười thầm trong lòng.
Hồi còn đối đầu gay gắt với Bùi Vân Ánh, nàng luôn thấy người này chẳng tốt lành gì, tâm địa cứng rắn như đá. Sau này mới nhận ra, thực chất Bùi Vân Ánh là một người rất dễ mềm lòng. Mỗi lần cùng hắn đi dạo phố, hễ thấy những cụ già hay trẻ nhỏ bày hàng rong, hắn đều sẽ mua hết đồ của họ để họ được về nhà sớm.
Trước kia hắn từng nói “xưa nay toàn là kẻ xấu giả làm người tốt, sao Lục đại phu lại làm ngược lại”, thực ra câu này nên dành cho chính hắn mới đúng. Cũng may những món đồ lặt vặt mua về cuối cùng đều được đem tặng cho Bảo Châu, nếu không chắc trong nhà đã hết chỗ chứa.
Nàng bước đến cạnh Bùi Vân Ánh, cúi đầu nhìn đồ trên xe hàng.
Chuỗi hạt và trang sức hầu như đã bán hết, chỉ còn lác đác vài đôi hoa tai, nhưng nàng không đeo hoa tai, thế là Lục Đồng đưa tay gạt mấy đôi hoa tai bên trên ra, chợt thấy dưới đống hoa tai lộ ra một góc gỗ.
Thứ nàng cầm lên là một chiếc lược gỗ.
Chiếc lược gỗ cong cong như mảnh trăng khuyết, nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay. Bùi Vân Ánh rũ mắt nhìn, đột nhiên lên tiếng đầy ẩn ý: “Là lược à.”
“Phải.” Nàng đáp lời, rồi bỗng phản ứng lại, ngước mắt nhìn hắn.
Bùi Vân Ánh đang thong dong nhìn nàng với vẻ thích thú.
Hắn chẳng nói gì cả, nhưng Lục Đồng bỗng nảy sinh mấy phần chột dạ.
Đêm Thất Tịch năm đó, nàng và Bùi Vân Ánh đi chơi lầu Khất Xảo, nhờ phúc của hắn mà tìm được một con chim Hỷ Thước bằng vàng rồi đổi lấy một chiếc lược sừng.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!