Đăng Hoa Tiếu – Chương 182: Phong Nhạc Lâu
Đăng Hoa Tiếu · Chương 182/258
Nuối tiếc.
Lục Đồng từng nghe qua rất nhiều câu thơ nói về sự nuối tiếc.
Lục Nhu từng nói với nàng, nuối tiếc chính là xót xa, là bất lực, là hối hận.
Thuở nhỏ, Lục Đồng đã từng nhiều lần trải qua cảm giác ấy. Khi lỡ tay làm vỡ con búp bê sứ mình yêu thích nhất, khi tranh giành miếng bánh đường cuối cùng trên bàn tiệc với anh em nhà Lưu Tử Đức, hay là khi mải mê bắt cá mà bỏ lỡ buổi diễn cuối cùng ở sân khấu kịch đầu con miếu…
Giữa những lúc đó, nàng luôn miệng nói xót xa, bất lực và hối hận.
Nhưng mãi đến sau này, Lục Đồng mới thực sự thấu hiểu được ý nghĩa chân chính của hai chữ “nuối tiếc”.
Nuối tiếc, là chưa kịp từ biệt.
Nàng đã hồi tưởng lại vô số lần, nghĩ rằng giá mà lúc đó mình để lại cho cha mẹ một lá thư, hay nhờ người nhắn lại một câu thì tốt biết mấy. Tại sao nàng lại ngu ngốc, lại không biết xoay xở đến thế? Nếu như nàng chịu đọc sách nhiều như huynh tỷ, nếu như nàng thông minh hơn một chút, thì có lẽ đã nghĩ ra cách khác.
Mỗi một lần hồi tưởng lại, sự nuối tiếc trong lòng lại càng sâu thêm một phần.
Lúc ở trên núi, Lục Đồng vẫn thường dùng những vần thơ Lục Khiêm từng đọc để an ủi chính mình, rằng “Đời người trải qua lắm lúc ly biệt, sự đời như nước chảy, cuối cùng cũng sẽ được gặp lại nhau.”
Chỉ cần đợi được đến khi xuống núi là tốt rồi, chỉ cần đợi được đến khi tương phùng là được rồi.
Nàng cứ ngỡ tiếc nuối chỉ là tạm thời, nào ngờ bất tri bất giác, nó đã trở thành vĩnh viễn.
Nàng đã vĩnh viễn mất đi cơ hội được từ biệt người thân.
Gió đêm lạnh lẽo, ngọn đèn hiu hắt suốt đêm thâu.
Lục Đồng nghe thấy giọng nói bình tĩnh của chính mình: “Đi gấp quá, không kịp từ biệt.”
Câu trả lời này có phần qua loa lấy lệ.
Bùi Vân Ánh nhìn nàng đầy suy tư: “Tên cô là Thập Thất, là bởi vì cô là đồ đệ thứ mười bảy của sư phụ sao?”
Lục Đồng im lặng.
Lúc ở trong ngôi miếu đổ tại Tô Nam, nàng đã ép Bùi Vân Ánh viết “giấy nợ” lên tường miếu. Khi ấy, nàng đã dùng tên Thập Thất để ký tên, chung quy là vì nàng không muốn dùng tên thật của mình.
Thấy nàng im lặng thay cho lời thừa nhận, Bùi Vân Ánh nhếch môi: “Vị sư phụ này của cô y thuật cao siêu như thế, sao danh tiếng lại mờ nhạt vậy? Vị đó là người thế nào?”
“Bùi đại nhân.”
Lục Đồng đột ngột cắt ngang lời Bùi Vân Ánh: “Ở bãi săn trên gò Hoàng Mao, Thái tử gặp nạn, Tam hoàng tử cũng bị ám sát, ngài nghĩ ai sẽ là hung thủ?”
Không ngờ nàng lại đột ngột hỏi chuyện này, Bùi Vân Ánh thoáng khựng lại, nhìn nàng: “Cô cho là ai?”
Lục Đồng mỉm cười: “Biết đâu không phải ai trong số họ thì sao?”
“Lúc nhỏ ta thường xuyên cãi nhau với hai anh em nhà họ Lưu. Có lần vì để trả thù, ta đã lén ăn sạch kẹo đường mạch nha của cả hai rồi châm ngòi thổi gió để họ tưởng người kia ăn mất của mình. Nhưng thật ra tất cả đều là do ta làm.”
Thần sắc nam tử ngồi đối diện hơi thay đổi, ánh mắt nhìn nàng trong thoáng chốc trở nên thật phức tạp.
Lục Đồng thản nhiên nhìn hắn: “Điện soái, ngài có bí mật của ngài, ta cũng có bí mật của ta. Giữa hai chúng ta, trong lòng mỗi người tự hiểu là đủ, cũng đừng dò xét nhau thêm nữa làm gì.”
Nàng ngồi đó, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, lạnh buốt giá như tuyết tĩnh trên núi sâu.
Bùi Vân Ánh lặng lẽ quan sát nàng.
Cô nương này bình tĩnh, lạnh nhạt, lý trí, có thể thẳng tay tước đi mạng sống của một người một cách vô cảm, vì báo thù mà quyết tuyệt đến điên cuồng.
Mật tin từ huyện Thường Võ nói rằng Lục Tam cô nương Lục Mẫn vốn kiêu kỳ tùy hứng, hoạt bát linh động, thường xuyên khiến vợ chồng Lục gia đau đầu. Ngay cả lần tương ngộ ngắn ngủi năm xưa tại con miếu đổ nơi pháp trường Tô Nam, hắn nhớ khi ấy nàng vẫn còn là một cô nương biết sợ hãi biết hờn dỗi, lại còn cố ý chơi xấu định kéo khăn che mặt của hắn xuống, vẻ tinh nghịch trẻ con vẫn còn chưa phai hết.
Hoàn toàn khác xa với nữ tử trước mắt này.
Chỉ trong năm sáu năm ngắn ngủi, nàng đã phải trải qua những gì?
Rõ ràng lúc nãy hắn cảm thấy thái độ của nàng đã mềm mỏng hơn, sao vừa nhắc đến sư phụ là nàng lại dựng gai nhọn, cự tuyệt mọi sự tiếp cận của người khác?
Cảm nhận được ánh mắt rực cháy như nắng gắt đổ dồn lên người, Lục Đồng hơi khựng lại, lát sau mới lên tiếng: “Nhẫn của Điện soái đâu?”
Hắn ngẩn ra rồi cúi đầu cười, lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn bạc.
Thời gian đã quá lâu, chiếc nhẫn đã dần xỉn đen, dưới ánh nến lấp lánh chỉ còn lại một lớp ánh kim lạnh lẽo u ám.
Lục Đồng cầm lấy chiếc nhẫn.
Nàng nói: “Năm đó ở trong ngôi miếu Tô Nam, ta giúp Điện soái khâu vết thương, mà ngài cũng từng hứa sẽ nợ ta một ân tình.”
“Lời hứa năm ấy, không biết bây giờ còn tính không?”
Bùi Vân Ánh nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên: “Đương nhiên.”
“Cô đã cứu ta, dĩ nhiên ta phải giúp cô rồi.” Hắn hỏi: “Lục đại phu muốn giết Thích Ngọc Đài sao? Ta có thể giúp cô.”
Lục Đồng nhìn về phía Bùi Vân Ánh.
Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, nụ cười trên môi tươi rói như thể đó chỉ là một câu nói đùa thuận miệng, nhưng sâu trong đôi mắt rực sáng như ánh sao kia lại đang lặng lẽ nhìn nàng với vẻ vô cùng nghiêm túc.
Như thể chỉ cần nàng gật đầu, hắn sẽ lập tức đáp ứng.
Lục Đồng im lặng hồi lâu rồi dời mắt đi: “Không phải ngài cũng có việc cần làm sao?”
Nàng ngẩng đầu lên: “Muốn giết y thì cần phải đợi bao lâu?
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!