Đăng Hoa Tiếu – Chương 35: Giao dịch

Đăng Hoa Tiếu · Chương 35/258

Vạn Phúc cảm thấy hơi lành lạnh sống lưng.

Chiếc lư đồng đặt trong trà thất đang đốt trầm hương, mùi thơm thanh nhã mà nồng nàn vấn vít tỏa ra khắp căn phòng. Giọng nói phát ra từ phía sau rèm tuy bình tĩnh nhưng lại thô ráp một cách kỳ quái, khiến người ta nghe mà nổi hết da gà.

Vạn Phúc trấn tĩnh lại, tiếp tục nói:

“Hôm đó, khi lang trung xác nhận Đại thiếu phu nhân đã mang thai, cả Đại gia và lão phu nhân đều hốt hoảng không thôi.”

“Đến tối thì có một cỗ xe ngựa đến phủ, người trên xe gặp nói muốn gặp riêng Đại gia. Hai người nói chuyện không lâu, chỉ khoảng một nén nhang là xong.”

Người sau rèm hỏi: “Người đó đến từ phủ Thái sư phải không?”

“Tiểu nhân không vào phòng nên không biết thân phận đối phương.” Vạn Phúc ngừng lại một thoáng, như thể sợ người ngồi sau rèm không hài lòng nên vội bổ sung: “Nhưng lúc người đó rời đi, Đại gia đã đích thân tiễn ra đến tận cổng, đoán chừng thân phận hẳn là không hề tầm thường.”

“Sáng hôm sau, Đại gia lại cãi nhau với Đại thiếu phu nhân một trận. Tiểu nhân đứng ngoài cửa nghe thấy Đại gia mắng phu nhân, nói phu nhân đã mua chuộc hạ nhân trong phủ để gửi thư ra ngoài. Hai người cãi nhau rất dữ dội, ban đầu tiểu nhân định tiến vào khuyên can, nhưng Đại gia lại mắng cả tiểu nhân nên tiểu nhân đành phải đi tìm lão phu nhân. Ai ngờ…”

Trong mắt Vạn Phúc thoáng hiện lên nét sợ hãi.

Ông ta nhớ rõ cảnh tượng hôm ấy, lúc mình dẫn lão phu nhân vội vã chạy tới viện của Đại gia. Khi ấy trời đã vào hạ, trong sân trồng đầy sen hồng nở rộ, nhưng giữa những gợn sóng xanh biếc lại thấp thoáng một tà áo trắng như tuyết nổi trôi — tựa như một dải lụa tang trắng tinh, vừa thê lương vừa rợn người.

Lục thị đã gieo mình xuống hồ, khi được vớt lên thì đã không còn thở nữa. Kha Đại gia ngồi bệt một bên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không rõ đang lẩm bẩm cái gì.

Lão phu nhân cho là xui xẻo, lại sợ người ngoài nhiều lời nên vội vàng cho thu liệm Lục Nhu rồi an táng qua loa. Từ đó về sau, trong phủ không ai dám nhắc đến cái tên Lục Nhu nữa.

Người sau rèm nói: “Kha Thừa Hưng đã giết Lục thị.”

“Không phải, không có!” Vạn Phúc hoảng loạn kêu lên: “Đại gia rất thương Đại thiếu phu nhân!”

Đối phương bật cười giễu cợt, nhắc nhở: “Nhưng ngay sau khi Lục thị qua đời, Kha gia lại lập tức kết giao được với phủ Thái sư còn gì.”

Vạn Phúc không nói nên lời.

Đó là sự thật.

Lục Nhu qua đời chưa được bao lâu là đến dịp sinh nhật của lão phu nhân phủ Thái sư. Không biết vì sao mà năm ấy phủ Thái sư lại đặc biệt chọn dùng chén dĩa gốm sứ của nhà họ Kha. Ở Thịnh Kinh đâu phải chỉ có mỗi Kha gia mở lò gốm, nhìn thế nào thì phủ Thái sư cũng không nên vừa mắt họ mới đúng.

Nhưng mà nói chung là chỉ sau một đêm ngắn ngủi, Kha gia đã được các thương hội coi như khách quý, việc kinh doanh ở cửa tiệm còn phát đạt hơn cả khi lão gia còn sống.

Tất cả đều bắt đầu sau cái chết của Lục thị…

Vạn Phúc chưa từng nghĩ theo hướng này, không phải vì không nghĩ tới, mà là vì không dám nghĩ tới.

Nếu như Lục thị thật sự bị Kha Thừa Hưng sát hại…

Người sau rèm lại hỏi: “Vậy còn đệ đệ của Lục thị thì sao?”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!