Đăng Hoa Tiếu – Chương 4: Vào kinh
Đăng Hoa Tiếu · Chương 4/258
Suốt một khoảng thời gian sau đó, Lục Đồng cùng Ngân Tranh đi khắp nơi dò hỏi thêm tin tức liên quan đến Lục gia.
Ban ngày trôi qua rất nhanh, gần đến lúc hoàng hôn buông xuống, hai người tìm một khách điếm để trọ lại.
Cả chặng đường thuyền xe vất vả nên cũng chưa ăn uống gì nhiều. Ngân Tranh đi nói tiểu nhị chuẩn bị cơm, còn Lục Đồng ngồi một mình trong phòng.
Trên bàn vẫn còn đặt mớ bánh phục linh mà họ mua từ tay bà lão kia, giấy gói mở ra qua loa sơ sài, dưới ánh đèn leo lét nhập nhòe trông càng nhoe nhoét như một khối sẫm màu.
Ánh mắt Lục Đồng lạnh đi vài phần.
Nàng ở trên núi suốt bảy năm, hành trang đơn giản đến mức đáng ngạc nhiên, thứ quý giá nhất cũng chỉ có hòm thuốc kia mà thôi. Lần này về nhà, nàng vốn mang trong lòng kỳ vọng to lớn, ai ngờ lại chỉ nhận được tin dữ.
Từ trước đến nay phụ thân vẫn luôn nghiêm khắc với con cái, thuở còn nhỏ chỉ cần một người mắc lỗi, ba người cùng phải chịu phạt. Khi còn bé, Lục Khiêm đã từng có một trận gây gổ xích mích với huynh đệ của mình, huynh ấy nói năng lỗ mãng nên bị phụ thân dùng cây roi mây đánh cho hai mươi trượng, còn phải tự mình mang roi đến nhà người ta xin lỗi. Cả huyện Thường Võ ai cũng biết gia phong Lục gia nghiêm khắc, làm sao có thể xảy ra chuyện trộm cắp hay làm nhục người khác được?
Ngoài cái chết của Lục Nhu, chuyện phụ thân gặp thủy nạn lại càng kỳ quái hơn. Con đường từ huyện Thường Võ đến kinh thành cũng chỉ băng qua một đoạn đường thủy, chưa từng nghe nói có thuyền chìm ở đó bao giờ. Vì sao phụ thân vừa lên kinh là xảy ra tai nạn ngay lập tức? Còn cả mẫu thân… Ánh mắt Lục Đồng tối hẳn xuống.
Một nhà bốn người, trong vòng một năm lần lượt gặp chuyện hết cả, trên đời này nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy.
Lục Đồng từ từ siết chặt bàn tay.
Hiện tại vẫn không tìm được thi thể của mẫu thân, những người ở huyện Thường Võ thì nói năng chẳng rõ ràng tí nào, nhưng còn vụ án của Lục Khiêm, trong nha môn ở kinh thành nhất định sẽ lưu lại hồ sơ. Còn cả Lục Nhu nữa…
Tất cả đáp án mà nàng muốn, e rằng chỉ có đến kinh thành mới có thể tìm ra.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Ngân Tranh bưng một bát sứ bước vào, vừa đi vừa nhẹ giọng nói:
“Từ trưa đến giờ chưa ăn gì, cô nương, em đã bảo họ nấu ít cháo nóng rồi… Người uống một ngụm cho ấm bụng đã.”
Nàng ấy đặt bát sứ lên bàn, lại quay sang nói với Lục Đồng: “Các món ăn khác sẽ được mang lên ngay.”
Ánh mắt Lục Đồng rơi xuống bát cháo, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Ngân Tranh nhìn sắc mặt của nàng, suy nghĩ một lát rồi lại không nhịn được mà khuyên:
“Cô nương, xin người bớt đau buồn…”
Nàng ấy biết Lục Đồng đã rời nhà nhiều năm, lúc trở lại thì cảnh còn người mất nên khó tránh khỏi đau lòng. Nhưng gặp phải tình huống thế này, Ngân Tranh có nghĩ nát óc cũng chẳng biết nên an ủi nàng ra sao, chỉ đành nói mấy lời sáo rỗng đầy vụng về.
Lục Đồng hỏi: “Ngân Tranh, em theo ta được bao lâu rồi?”
Ngân Tranh sững lại, vô thức đáp: “… Khoảng hơn nửa năm rồi ạ.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!