Đăng Hoa Tiếu – Chương 40: Lên đường

Đăng Hoa Tiếu · Chương 40/258

Vạn Phúc sai người chuẩn bị dầu gạo đèn nến và một ít tiền dùng để cúng cho chùa Vạn Ân, còn mình thì quay về phòng trước.

Vừa về đến phòng, ông ta lập tức móc từ trong ngực ra hai miếng hương bánh bọc vải, ném vào lò than để đốt.

Hương bánh vừa rơi vào lửa, lập tức tỏa ra một mùi hương hết sức kỳ dị. Chẳng hiểu sao hương thơm xộc vào mũi lại khiến người ta dâng lên một cảm giác bực bội khó chịu trong lòng.

Vạn Phúc vội lấy tay áo che mũi miệng lại.

Hai miếng hương bánh này là do “Trịnh công tử”, người mà Vạn Toàn đã ký khế ước vay nợ gửi kèm trong thư, bảo ông ta phải luôn mang theo người.

Tuy trong lòng Vạn Phúc không cam tâm, nhưng đã bị người ta nắm được thóp rồi nên chỉ đành phải nghe theo. Ông ta nhét hương bánh vào trong áo mang theo người, hương thơm rất nhạt, nếu không để ý thì sẽ không ngửi ra được. Mang suốt mấy ngày cũng không thấy nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là khiến người mang đến đêm trằn trọc khó ngủ, tim đập bất an thôi.

Với Vạn Phúc thì mất ngủ chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng với Kha Đại gia, người đang bị tâm bệnh hành hạ suốt ngày lo sợ hồn ma của Lục thị đến đòi mạng, thì sự bồn chồn lo lắng ấy chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, thực sự là muốn mạng.

“Trịnh công tử” muốn Vạn Phúc bày ra trò ma quỷ quấy phá trong Kha phủ, giả làm hồn ma của Lục thị đến đòi mạng để làm suy sụp tinh thần Kha Đại gia.

Thế là Vạn Phúc làm đúng như trong thư căn dặn, ra ngoài sai người làm hai khuôn giày gỗ, chỉ cần dội nước vào là một hàng dấu chân ướt hiện ra ngay.

Chân của Lục thị nhỏ, giày thêu đều là do nàng tự làm, ngoài tiệm khó mà mua được, nhưng khuôn giày thì lại dễ làm vô cùng. Sau đó, thỉnh thoảng ông ta còn giúp Kha Thừa Hưng gấp áo, xếp sách, trong lúc trò chuyện thì ám chỉ rằng nửa đêm ông ta nghe có tiếng nữ tử khóc lóc. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Kha Thừa Hưng đã sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.

Thường thì nha hoàn không được vào phòng Kha Thừa Hưng, nhưng Vạn Phúc thì được. Người khác có thể không rõ thói quen gấp áo xếp sách của Lục thị, nhưng Vạn Phúc là kẻ đã hầu hạ bên cạnh Kha Thừa Hưng mấy mươi năm nay, đương nhiên là ông ta biết rõ mồn một. Có điều, Kha Thừa Hưng đã quá tin tưởng ông ta, chưa từng nghi ngờ người hầu thân cận bên cạnh mình. Vạn Phúc bèn thừa thắng xông lên, đề nghị mời đạo sĩ đến làm phép trừ tà.

Ba ngày làm phép đó, Vạn Phúc ngưng không giả ma dọa người nữa, ngược lại lại càng khiến Khắc Thừa Hưng càng thêm tin tưởng rằng mọi thứ là do hồn ma của Lục thị tác oai tác quái. Nhưng sự náo động ấy lại kinh động đến Tần thị và Kha lão phu nhân, hai người họ không cho phép Kha Thừa Hưng tiếp tục bày trò trừ tà vớ vẩn trong phủ nữa.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!