Đăng Hoa Tiếu – Chương 47: Nghiệp báo

Đăng Hoa Tiếu · Chương 47/258

Đêm mưa thê lương, ánh đèn leo lét chiếu rọi nơi điện thờ tàn lụi.

Tượng thần cũ kỹ loang lổ vết hoen gỉ, nửa bên khuôn mặt từ bi lờ mờ hiện lên giữa làn khói xanh, nửa kia lại như Kim Cang dữ tợn.

Trong cái chum lớn đặt giữa điện, có tiếng rùa và ba ba quẫy nước vang lên từng hồi, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng thở dốc bị đè nén, rồi nhanh chóng chìm khuất trong sự tĩnh lặng như tờ.

Một nữ tử có vóc dáng gầy gò đứng ngay dưới chân tượng thần, đôi tay nàng đang bóp lấy cổ người trước mặt, tiếp tục chậm rãi tra hỏi.

“Lục Khiêm bị vu oan hãm hại tống vào ngục, Phạm đại nhân ở Hình Ngục ti có biết rõ nội tình không?”

Nàng lại hỏi: “Kha lão phu nhân nói Lục Nhu chủ động câu dẫn công tử phủ Thái sư, vậy công tử phủ Thái sư có từng lăng nhục Lục Nhu hay không?”

Rồi lại hỏi: “Lục lão gia gặp thủy nạn trên đường vào kinh, trận lũ lụt hôm đó là do ai bày mưu?”

Rồi lại hỏi tiếp: “Trận hỏa hoạn ở huyện Thường Võ khiến Lục phu nhân thiệt mạng kia, nhà họ Kha các người có nhúng tay vào không?”

Mỗi một câu hỏi, nàng lại ấn đầu Kha Thừa Hưng xuống nước một lần, bắt y phải nếm trải cảm giác nghẹt thở đến chết khi bị dìm xuống nước hết lần này đến lần khác.

Nàng hỏi đi hỏi lại, tra tấn y đến sống dở chết dở, cuối cùng vẫn giữ nguyên giọng điệu bình thản mà quát khẽ: “Vì sao ngươi không trả lời?”

Y đã trúng độc, lưỡi đã tê cứng hết lại, sao mà trả lời được?

Làm sao mà y trả lời được?!

Toàn thân Kha Thừa Hưng ướt sũng như chuột lột, rõ ràng đã gần đến mùa hè, vậy mà y lại lạnh buốt như được vớt từ trong hầm băng ra, cả người như bị hàn khí lạnh lẽo đâm xuyên qua. Y cảm thấy bản thân đã trở thành con cá nằm trên thớt, chỉ có thể để mặc người ta chém giết. Tuyệt vọng cùng sợ hãi không ngừng giày vò y, khiến y còn đau đớn hơn cả lúc bị oan hồn vợ cũ quấn lấy.

“Vương Oanh Oanh” lôi y đi như lôi một đống rác, ngước mắt lên nhìn bức tượng trên thần đàn, khẽ hỏi: “Kha Đại gia, cả đời ngài đều dâng hương cúng bái, chẳng lẽ lại chưa từng cầu xin báo ứng hay sao?”

Nàng cúi đầu cười khẽ, giọng điệu có phần châm chọc: “Cũng phải thôi, nếu như trên đời thật sự có báo ứng thì tại sao đến giờ này mà ngài vẫn còn ăn sung mặc sướng, vẫn có thể vô tư sống tiếp như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra như thế? Xem ra Bồ Tát chỉ rũ mắt từ bi, mà chẳng hề trông thấy hết thảy chúng sinh.”

“Nếu Bồ Tát không làm gì, thì ta chỉ đành tự mình ra tay vậy.”

Kha Thừa Hưng sợ hãi đến cực điểm, giận dữ trừng mắt nhìn nàng, lại quay sang nhìn bức tượng trên thần đàn.

Sao nàng dám?!

Sao nàng lại dám làm ra chuyện giết người diệt khẩu ngay trước mặt Bồ Tát, ở một nơi trang nghiêm thiêng liêng như thế? Lẽ nào nàng không sợ báo ứng hay sao?!

“Vương Oanh Oanh” trông thấy ánh mắt của y, trong thoáng chốc dường như đã hiểu được y đang nghĩ gì trong lòng, lại lên tiếng: “Ngài đang muốn hỏi vì sao ta lại không sợ thần Phật phải không?”

Toàn thân Kha Thừa Hưng run lên lẩy bẩy, y nhìn nàng như thể đang đối diện với ác quỷ đáng sợ nhất trên trần đời.

Không hiểu vì sao, nàng lại cười rộ lên: “Ta không sợ.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!