Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi – Chương 19: Sân Thượng Nhìn Ra Vườn Hồng

Hãy Khóc Và Cầu Nguyện Đi · Chương 19/170

Kyle dẫn Leyla lên sân thượng nhìn ra vườn hồng. Khi bầu không khí ồn ào và xa hoa của bữa tiệc nhạt dần, Leyla cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn, Kyle. Cảm ơn cậu rất, rất nhiều.”

Leyla, dựa vào lan can bằng đá cẩm thạch, thở dài và cảm ơn. Kyle, người lẽ ra phải mỉm cười, không hiểu sao lại có vẻ mặt nghiêm nghị.

“Kyle?”

“Tại sao cậu lại như vậy?”

“Hả?”

“Cô ta đang kéo cậu đi đây đi đó, coi cậu như một đồ vật, vậy tại sao cậu lại đứng yên hả Leyla Llewellyn kiêu hãnh và thông minh?”

“Cậu nghĩ sao?”

Không giống như Kyle đang tức giận một cách bất thường, Leyla mỉm cười rạng rỡ.

“Cô ấy không nói gì sai cả. Tớ là trẻ mồ côi, tớ mắc nợ chú Bill và tớ sẽ trở thành giáo viên.”

“Không ai biết ngay cả khi người khác biết cậu.”

“Con người vốn có nhiều mặt, anh Ettman.”

“Cậu chỉ giỏi nói những điều vô nghĩa.”

Kyle cuối cùng bật cười trước câu trả lời vui đùa của Leyla.

“Đi ngay đi, Kyle. Vì tớ thực sự ổn.”

“Tớ đi đâu đây?”

“Cậu có rất nhiều người cần gặp ở đây. Cậu có rất nhiều bạn bè.”

“Không sao đâu.”

Kyle xua tay như thể đang khó chịu với mọi thứ và dựa vào lan can bên cạnh Leyla.

“Đừng làm thế...”

“Leyla, hôm nay tôi đến đây với tư cách là bạn đồng hành của cậu.”

Kyle từ từ quay đầu lại. Đôi mắt xám của cậu lấp lánh ánh sáng ấm áp ngay cả trong bóng tối.

“Vậy nên tớ sẽ ở bên cạnh cậu.”

Một nụ cười chậm rãi nở trên môi và mắt Kyle.

“Tớ muốn làm vậy.”

Hương thơm ngọt ngào của hoa hồng thoang thoảng theo làn gió thổi từ ngoài vườn. Leyla mím môi cố nói thêm điều gì đó nhưng lại lơ đãng chạm vào lan can.

“Tại sao cậu không trả lời?”

Kyle nhẹ nhàng vuốt ve Leyla, người đang nhìn xuống mũi giày nhọn của mình, trông có vẻ hơi lúng túng.

“... Tớ không chắc.”

“Cậu có nghĩ rằng cậu lại xấu hổ trước mặt tớ nữa không?”

“Không phải thế sao?”

“Tớ nghĩ mặt cậu đang đỏ lên?”

“Khồng!”

Leyla xấu hổ đưa tay lên chạm vào má mình.

“Cậu bị lừa rồi.”

Leyla nhìn thấy Kyle cười khúc khích tinh nghịch nên mất bình tĩnh và bắt đầu cười lớn. Đúng lúc đó bà Ettman đang lang thang khắp hành lang tìm con trai mình thì nhận thấy hai người trên sân thượng.

“Kyle. Con đang làm gì ở đây vậy?”

Bà thở dài và tiến lại gần.

Leyla nhanh chóng đứng thẳng người và cúi đầu. Bà Ettman, người chấp nhận lời chào chỉ bằng một cái nhìn đơn giản, ngay lập tức quay lại nhìn con trai mình.

“Có rất nhiều người đang chờ gặp con đấy.”

“Là gặp bố con, không phải con.”

Kyle cười tươi, nhưng ánh mắt bà Ettman trở nên nghiêm nghị hơn.

“Kyle Ettman, mẹ con trông như đang đùa à?”

“Mẹ, mẹ biết con không có ý đó mà.”

“Đi thôi. Lão phu nhân đang tìm con. Con không có ý định bắt bà ấy phải đợi đấy chứ?”

Thái độ của bà Ettman rất cứng rắn, như thể bà đang nói rằng bà sẽ không cho phép bất kỳ sự phản đối nào nữa.

“Quay lại đi, Kyle.”

Leyla, người đang nín thở, thận trọng nói.

Lão phu nhân của công quốc rất yêu quý cậu con trai duy nhất của bác sĩ. Leyla biết rất rõ bà Ettman tự hào thế nào về điều đó.

“Tớ sẽ đợi ở đây.”

Để trấn an Kyle, Leyla cũng mỉm cười rạng rỡ.

“Cảm ơn, Leyla.”

Chỉ khi đó bà Ettman mới mỉm cười với Leyla. Mặc dù bà ấy có đôi mắt màu xám giống hệt Kyle nhưng ánh mắt cô ấy khi nhìn Leyla luôn có phần lạnh lùng.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!