Mạn Đà La – Chương 102: Vòng tay ôm eo anh
Mạn Đà La · Chương 102/126
Triệu Mạn hiểu rồi.
Mặc dù cảm thấy yêu cầu của anh có chút kỳ quặc, nhưng cô vẫn từ từ buông chiếc gối ôm ra, vòng tay ôm lấy eo anh. Anh đã bốn mươi ba tuổi rồi, nhưng nhờ thói quen ăn kiêng và kỷ luật nghiêm ngặt trong thời gian dài, vòng eo của anh không hề có chút mỡ thừa nào. Vòng eo của anh săn chắc, giống như một bức tường khiến người ta yên tâm. Cứ ôm anh như vậy một lát, bàn tay cô từ từ trượt xuống, luồn qua hai chân anh, ôm chặt lấy bắp đùi phải của anh.
Hình như người đàn ông thở phào nhẹ nhõm đầy mãn nguyện.
Sau đó anh chậm rãi vuốt ve mái tóc cô.
“Không sao đâu.” Anh nhỏ giọng nói, ôm vòng qua lưng cô: “Mọi chuyện đã qua rồi.”
“Lần này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi.”
“Vậy còn số tiền của chúng ta ở Varsa thì sao?”
Tư thế này quả thực mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối, cứ như trở về lúc còn nhỏ vậy. Triệu Mạn ôm chân anh đột nhiên hỏi, giọng nói phát ra từ bụng dưới của anh, có chút rầu rĩ buồn bã: “Trong tủ quần áo của chúng ta vẫn còn nửa vali vàng đấy.”
Thực ra cô vốn định đi lấy số vàng đó, nhưng ngặt nỗi Chris cứ bám theo cô như hình với bóng, nửa bước không rời.
Cô hoàn toàn không có cơ hội hành động.
“Tiền tài vốn là vật ngoài thân, mất thì thôi.” Người đàn ông lại vuốt ve mái tóc cô: “Đừng bận tâm đến nó nữa, người không sao là tốt rồi.”
Ánh đèn sáng rực rỡ.
Triệu Mạn ừm một tiếng, lại ôm đùi anh thêm một lúc lâu nữa rồi mới từ từ buông anh ra. Đợi đến khi anh cũng tắm rửa xong xuôi nằm lên giường, cô lại nhanh chóng tự giác rúc vào lòng anh.
Hương thơm thoang thoảng trên người anh vẫn vẹn nguyên như cũ.
Nơi này thật bình yên, cách Varsa đã rất xa, rất xa. Nghĩ lại cũng thật thần kỳ, mười hai tiếng trước cô còn ở Varsa, vậy mà bây giờ đã tới Geneva.
Đã an toàn rồi.
Nhưng dường như vì chạy trốn quá nhanh, linh hồn có vẻ vẫn chưa theo kịp, trong đầu vẫn còn những tiếng ù ù.
Người đàn ông vòng tay ôm lấy cô.
Một lát sau, những dây thần kinh căng thẳng dường như mới bắt đầu từ từ thả lỏng, Triệu Mạn cảm nhận hơi ấm từ phía sau anh, giống như sực nhớ ra điều gì đó, cô mới nhỏ giọng hỏi: “Kris, Hôm nay làm sao anh phát hiện ra có điều không ổn vậy, anh còn nhớ quay lại đón em nữa?”
May mà anh nhớ.
May mà anh đã quay lại.
Lúc này cô mới có thể dần dần hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện. Nếu Kris không quay lại đón cô, cô và Chris bị bỏ lại Varsa thì biết phải làm sao? Cô không biết nữa. Cảnh tượng cuối cùng trên trực thăng vẫn còn định vị trong võng mạc, mấy nhóm dân tị nạn đã cầm dao gậy bao vây biệt thự, trong tình cảnh hỗn loạn, nhân tính đã bị xóa sạch.
Thật đáng sợ.
Thế là cô run rẩy, vội vàng rúc sâu vào lòng anh hơn.
May mà anh đã không bỏ rơi cô.
“Không đón em thì đón ai?”
Người đàn ông vuốt ve cánh tay cô, cơ thể nhỏ bé yêu kiều trong lòng thật mềm mại. Anh nhỏ giọng trả lời, giọng nói bình thản: “Anh đã đưa em đến Varsa, đương nhiên phải mang em trở về bình an vô sự.”
“Hì!” Cô gái khẽ đáp một tiếng, nắm lấy ngón tay anh, nhìn từng ngón một.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!