Mạn Đà La – Chương 103: Geneva

Mạn Đà La · Chương 103/126

Sau khi ở lại Geneva vài ngày, Kris lại công khai xuất hiện vài lần để đáp lại những lời thăm hỏi ân cần và sự quan tâm của mọi người, sau đó Triệu Mạn lại cùng anh đi thị sát một vòng qua vài quốc gia khác, cuối cùng bọn họ cũng trở về nước.

Sự hỗn loạn cục bộ ở Varsa không hề ảnh hưởng đến cảnh ca hát nhảy múa thái bình ở những quốc gia khác. Việc đổ máu, nước mắt và cảnh màn trời chiếu đất của hàng trăm ngàn người cũng chỉ chiếm một góc nhỏ trên các bản tin thời sự. Trên thế giới này, làm gì có sự đồng cảm thực sự?

Khi đôi chân một lần nữa được đặt lên mảnh đất thân thuộc, cảm giác an toàn vững chãi ấy lại ập đến một lần nữa. Dường như quốc gia Varsa đã ở một thế giới khác. Có rất nhiều tin tốt: Công ty mới của thầy giáo - Công nghệ Vạn Vật - Sau khi hoàn thiện phần nội thất và bàn ghế đơn giản cuối cùng cũng chính thức cắt băng khánh thành. Triệu Mạn đã gửi tặng hai lẵng hoa, còn lấy danh nghĩa của Trần Trường Trị gửi thêm hai lẵng nữa... Thầy giáo và đàn anh cũng đã đặt trọn niềm tin vào cô rồi, ngày khai trương công ty chi nhánh mà cả hai người đều không có mặt. Triệu Mạn mặc bộ đồ công sở phong cách Chanel màu kẻ sọc đen trắng đứng lọt thỏm giữa dàn nhân viên mới tuyển dụng, xung quanh là những vị giám đốc của các công ty quản lý tài sản và công ty bất động sản đến chúc mừng vì hay tin “công ty mới của cô Triệu khai trương”, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp và vui tươi.

Bản vẽ thiết kế của viên kim cương Trái Tim Trái Đất cũng đã được chốt hạ. Những tổn thất cục bộ ở Varsa rõ ràng không hề làm tổn hại đến nguyên khí của Kris. Viên kim cương đỏ rực rỡ khổng lồ đã được thiết kế thành một bộ trang sức ba món gồm dây chuyền, khuyên tai và đồ trang sức đội đầu, chỉ riêng chi phí thiết kế đã lên tới hàng trăm ngàn đô la Mỹ, đủ để một trăm ngàn người nghèo ở Varsa uống trộm nước ròng rã suốt mười năm trời.

Triệu Mạn trầm ngâm ngắm nhìn bản vẽ thiết kế lộng lẫy xa hoa này.

“Em thấy xa xỉ quá.” Cô sinh viên khối kỹ thuật gửi tin nhắn cho Lưu phu nhân: “Thực ra kim cương cũng chỉ là một hình thái sắp xếp khác của nguyên tố cacbon mà thôi, em thật sự không hiểu rốt cuộc nó đắt đỏ ở chỗ nào.”

Cô đang tẩy chay chủ nghĩa tiêu dùng.

“Cứ coi như là độ quý hiếm? Vẻ đẹp lấp lánh? Hay là để khoe khoang sự giàu có?”

“Phô diễn thực lực của Kris. Đây cũng là một phần công việc của em đấy.”

Lưu phu nhân ngắm nhìn bản thiết kế một lúc, tặc lưỡi vài cái, giọng điệu bình thản: “Hơn nữa việc chúng ta chi tiêu mua sắm cũng là để thúc đẩy lưu thông dòng tiền mà. Những năm qua Kris kiếm được không ít, cứ chỉ thu vào mà không có chi ra thì khác nào con tỳ hưu đâu. Mandy, em giúp anh ấy tiêu tiền chính là đang đẩy nhanh quá trình lưu thông tiền tệ đấy. Đây là một việc làm tốt, như vậy nền kinh tế mới có động lực để phát triển chứ.”

“Còn về vấn đề nguồn nước ở Varsa, chị nghĩ chúng ta cũng có thể chung tay giải quyết.” Lưu phu nhân nói: “Chúng ta có thể thành lập quỹ từ thiện để khoan giếng cho bọn họ. Tuy nhiên hiện giờ Varsa quá loạn, đợi khi tình hình bên đó ổn định, chúng ta sẽ sắp xếp người qua đó khảo sát.”

Tình hình bên đó quả thực đang vô cùng tồi tệ.

Đấu tranh vũ trang, hỗn loạn, cướp bóc.

Sau đó lại là đàm phán, và cuối cùng là hòa bình.

Đây cũng là lần đầu tiên cô sinh viên kỹ thuật Triệu Mạn bắt đầu quan tâm đến thời sự. Cô căn dặn Chris mỗi ngày phải tổng hợp và chuyển tiếp tin tức về Varsa cho mình. Ba tuần sau khi rời khỏi Varsa, dưới sự nỗ lực trung gian hòa giải của các thế lực đa phương, tình hình tại quốc gia này cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ nhiệt. Thủ lĩnh quân phản loạn là Su Naoer trước sức ép từ cục diện quốc tế và sự lên án gay gắt từ cộng đồng quốc tế, có lẽ một phần cũng là do e dè trước sức mạnh hủy diệt của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tàu sân bay — Cuối cùng đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, nhường lại phủ tổng thống mà hắn đã chiếm giữ suốt mười ngày qua.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!