Mạn Đà La – Chương 110: Bằng Lai sau hai mươi sáu năm
Mạn Đà La · Chương 110/126
Bằng Lai thực sự không lớn.
Không lớn, nhưng từ lâu đã không còn vẻ rách nát hoang tàn của hai mươi sáu năm về trước nữa rồi. Người đàn ông vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô vợ không buông. Đoàn xe ba chiếc Bentley di chuyển chậm rãi trong khu nội thành, thu hút không ít sự chú ý của người đi đường. Đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh thêm một quãng đường nữa, lướt qua một trung tâm thương mại chuyên kinh doanh đồ nội thất, lướt qua vài trạm dừng chờ xe buýt, thậm chí còn đi ngang qua một tấm poster cũ của Thẩm Vân trong phim “Man Thành”... Thật sự là tai bay vạ gió, anh tự nhiên lại bị cô vợ cấu véo vài cái, đến mức ngay cả Bob đang ngồi ở hàng ghế trước cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn. Khi đoàn xe dần tiến lại gần khu dân cư, bên lề đường đã có bốn năm người đứng đợi, trông có vẻ quen mặt. Trên mặt đất một mảnh đỏ rực, vẫn còn trải một lớp xác pháo. Tài xế lão Trương phản ứng vô cùng nhanh nhạy, dừng xe kịp thời, những người phía trước nhìn thấy đoàn xe đi đến, quả nhiên cười hớn hở nhặt bánh pháo lên, dùng bật lửa châm ngòi rồi ném ra! Những tiếng nổ lách tách lẹt đẹt giòn giã đanh tai lập tức vang lên. Ánh lửa lóe sáng trong làn khói, những mảnh giấy đỏ văng tung tóe khắp nơi, thậm chí ngay cả trên tấm kính chắn gió phía trước của chiếc xe cũng phải gánh chịu liên tiếp vài tiếng va đập bộp bộp do những quả pháo tịt bắn trúng.
“Phong tục tập quán ở quê em là vậy đấy.”
Bốn năm người kia đã hớn hở đi về phía này, người đàn ông vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích, giọng nói của Mạn Mạn vẫn vang lên bên tai: “Anh là khách quý, lần đầu tiên đến chơi nhà ra mắt nhà vợ, bọn họ đều phải đốt pháo chào đón.”
Thực ra anh hiểu.
Hiểu quá rõ những phong tục tập quán truyền thống của Bằng Lai.
Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, nhưng lại không thể thốt nên lời, chỉ biết dồn toàn bộ sức lực siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô vợ. Cô vợ nhỏ quay đầu lại mỉm cười rạng rỡ với anh, sau đó đưa tay đẩy cửa xe bước xuống, bốn năm người kia đã ùa tới.
“Mạn Mạn, Mạn Mạn về rồi.”
“Mạn Mạn đã về rồi đây.”
“Ái chà, bụng đã to thế này rồi cơ à.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Đây là Trường Trị...”
“Trường Trị cũng đến rồi.”
Bên ngoài rộn ràng đủ mọi âm thanh. Cô vợ nhỏ đã bước xuống xe, còn định rút tay ra khỏi tay anh. Bàn tay đột nhiên trở nên trống rỗng hụt hẫng, trái tim người đàn ông dường như cũng trống rỗng theo. Anh quay đầu nhìn theo bóng lưng cô bước xuống, cũng mở cửa bước xuống theo cô.
“Chao ôi Trường Trị đấy à, cuối cùng cũng đợi được con đến rồi!”
Đây là một khu dân cư khá mới, trước cổng còn có một cửa hàng mẹ và bé. Người đàn ông liếc mắt nhìn lướt qua một cái, mẹ vợ đã cười híp mắt đi tới, bà vắt ngang một dải băng đô bằng lụa màu đỏ thắm lên cổ anh: “Đi đường có mệt không con?”
“Mẹ.” Trái tim đập mạnh liên hồi, người đàn ông khẽ mỉm cười: “Con không mệt ạ.”
“Vất vả cho con quá.” Mẹ vợ nói.
Tiếng gọi “mẹ” này anh đã gọi từ sớm, ngay từ khoảnh khắc hai người dắt tay nhau đi nhận giấy chứng nhận kết hôn là anh đã lập tức đổi cách xưng hô, mặc dù lúc này khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ vợ, trong lòng anh có chút lấn cấn, nhưng người đàn ông vẫn gọi ra một cách thuận lợi. Một khi đã gọi mẹ rồi thì tiếng “cha” sau đó cũng trở nên thuận lý thành chương.
“Ơi, tốt tốt tốt.” Cha vợ cũng cuống quýt đáp lại, dường như ông không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ giới thiệu thêm những người thân đứng phía sau: “Đây là cậu và mợ.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!